Ia Grai: Chi bộ "đầu tàu" trong xây dựng làng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hiện có 29 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong năm 2022, huyện phấn đấu có thêm 12 thôn, làng “về đích” NTM. Để đạt được mục tiêu đề ra, theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Lành thì cấp ủy chi bộ giữ vai trò “hạt nhân” ở cơ sở.

 Nhiều hộ dân ở làng Dăng (xã Ia O) đã tự nguyện di dời hàng rào, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Anh Huy
Nhiều hộ dân ở làng Dăng (xã Ia O) đã tự nguyện di dời hàng rào, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Anh Huy

Sau nhiều nỗ lực, tháng 4 vừa qua, làng Dăng (xã Ia O) đã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn NTM. Trong niềm vui ấy, Bí thư Chi bộ Lữ Ngọc Trưởng chia sẻ: “Bám sát chương trình, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, hàng tháng, Chi bộ triển khai đầy đủ các nội dung hoạt động đến từng cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là những nội dung liên quan đến xây dựng làng NTM. Tại các buổi sinh hoạt, sau khi đánh giá kết quả, làm rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại và hướng khắc phục, Chi bộ tập trung thảo luận, thống nhất các phần việc trong tháng cũng như phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, đoàn thể triển khai thực hiện”. Nhờ đó, nhiều phần việc đã được người dân đồng thuận thực hiện như: di dời chuồng trại ra xa nơi ở, làm hàng rào, làm nhà vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang đường làng, đóng góp kinh phí để mua sắm trang-thiết bị nhà văn hóa... Đặc biệt, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, chặt bỏ cây cối hiến hàng trăm mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thuận lợi. “Năm 2022, người dân trong làng tiếp tục hiến đất và sắp tới sẽ có thêm 3 km đường giao thông từ làng Dăng đến làng Kloong được đầu tư xây dựng”-Bí thư Chi bộ làng Dăng thông tin.

Trong số 12 thôn, làng đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2022 có 6 làng dân tộc thiểu số gồm: làng Bi (xã Ia O), làng Tốt (xã Ia Sao), Jút 1 (xã Ia Dêr), O Pếch (xã Ia Pếch), làng Châm (xã Ia Grăng), làng Nú (xã Ia Khai). Đến nay, làng Nú còn 2 tiêu chí chưa đạt là cơ sở vật chất văn hóa và y tế. Theo ông Rơ Lan Hoh- Bí thư Chi bộ làng Nú, Chi bộ đã ban hành nghị quyết về tuyên truyền, vận động người dân mua bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe toàn diện; vận động hỗ trợ làm hàng rào, nhà vệ sinh trong khuôn viên nhà văn hóa. Hiện 115 hộ dân trong làng đồng thuận đóng góp 900 ngàn đồng/hộ để thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Sắp tới, làng sẽ tổ chức xây dựng hàng rào, làm nhà vệ sinh ở nhà văn hóa. “Làng còn khoảng 30% trong tổng số 29 hộ cận nghèo chưa mua bảo hiểm y tế. Chi bộ đề nghị các đảng viên, đoàn viên, hội viên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để hoàn thành tiêu chí này. Chi bộ cũng phân công đảng viên và các đoàn thể tiếp tục quản lý hệ thống điện chiếu sáng, chăm sóc “con đường hoa”, giữ gìn vệ sinh đường làng”-Bí thư Chi bộ làng Nú cho biết thêm.

Nhà văn hóa-cụm thể thao làng Dăng (Xã Ia O) nơi diễn ra các hoạt động văn hóa-thể thao của làng. Ảnh: Anh Huy
Nhà văn hóa-cụm thể thao làng Dăng (xã Ia O) là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa-thể thao của làng. Ảnh: Anh Huy


Tương tự, Đảng ủy, UBND xã Ia Pếch và Chi ủy Chi bộ làng O Pếch cũng tập trung nhiều giải pháp để thực hiện 5 tiêu chí chưa đạt trong xây dựng làng NTM. Theo ông Ngô Khôn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Pếch, xã có kế hoạch trích ngân sách địa phương để triển khai làm 400 m đường giao thông tại làng O Pếch. Đồng thời, làm việc với cơ sở thu mua nông sản gây ô nhiễm môi trường để xử lý, khắc phục dứt điểm. Mặt khác, các hội, đoàn thể tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các hộ dân khó khăn để có hướng hỗ trợ kịp thời; vận động người dân vào làm công nhân ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhằm giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập. Còn ông Rơ Châm Mlí-Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn O Pếch thì thông tin: “Chi bộ thống nhất huy động sự đóng góp của các hộ dân trong làng để làm nhà vệ sinh trong khuôn viên nhà văn hóa. Làng sẽ tổ chức họp để lấy ý kiến người dân về mức đóng góp cụ thể, cách triển khai thực hiện. Chi bộ cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và huy động thêm nguồn lực để đến cuối năm 2022 đạt chỉ tiêu hộ dân tham gia bảo hiểm y tế”.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Lành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai-nhấn mạnh: “Xây dựng NTM quan trọng nhất là khơi gợi sức dân, tạo sự đồng thuận từ người dân. Nhìn chung, cấp ủy, chi bộ ở những thôn, làng đã đạt chuẩn NTM và đang phấn đấu về đích NTM đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là “cầu nối” quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Những văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác xây dựng làng, xã NTM đều được các chi bộ triển khai kịp thời và cụ thể hóa bằng những nghị quyết sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế các thôn, làng”. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai, kế hoạch xây dựng 12 thôn, làng đạt chuẩn NTM trong năm 2022 cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay, 12 làng đều đạt từ 14 đến 18 tiêu chí, trong đó 8 làng đạt 16-18 tiêu chí.

 

 ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null