Hướng đến thương hiệu gạo Ia Lâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tháng 5-2016, huyện Chư Prông, Gia Lai triển khai mô hình sản xuất lúa nước chất lượng cao tại xã Ia Lâu. Giống lúa Lộc Trời 1 được đưa vào gieo trồng trên vùng đất này cho năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon hơn các giống khác. Đây là tiền đề để huyện xây dựng thương hiệu gạo Ia Lâu vào năm 2020.
Gia đình ông Đinh Văn Thành (thôn 1, xã Ia Lâu) có hơn 3 ha đất sản xuất lúa nước. Vụ Đông Xuân 2018-2019, gia đình ông quyết định dành 2 ha để gieo sạ giống lúa Lộc Trời 1. Nói về giống lúa này, ông Thành cho biết: “Vụ trước, được sự giúp đỡ của huyện, tôi mạnh dạn gieo trồng 1 ha lúa Lộc Trời 1. So với các giống lúa trước đây thì lúa Lộc Trời 1 cho năng suất cao hơn 1-1,5 tấn/ha; chất lượng gạo cũng thơm ngon hơn. Ngay sau khi thu hoạch, nhiều người đã đặt mua lúa nhưng nhà tôi cũng không còn để bán”.
 Người dân xã Ia Lâu tham quan mô hình trồng lúa năng suất, chất lượng cao. Ảnh: V.H
Người dân xã Ia Lâu tham quan mô hình trồng lúa năng suất, chất lượng cao. Ảnh: V.H
Hiện nay, trên địa bàn huyện Chư Prông có 4.220 ha lúa nước, tập trung ở các xã Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Mơr... Nông dân các xã này phần lớn thường sử dụng các loại giống lúa như  HT1, hương cốm, OM4900, ĐV108... Những giống lúa này cho năng suất tương đối cao nhưng chất lượng gạo không nổi bật. Để nâng cao giá trị của hạt gạo trên vùng đất này, tháng 5-2016, UBND huyện Chư Prông giao cho Trạm Khuyến nông huyện (nay là Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) triển khai mô hình trồng lúa nước chất lượng cao với diện tích 10 ha tại thôn 1, xã Ia Lâu với sự tham gia của 14 hộ dân, sử dụng giống lúa Lộc Trời 1.
Theo đó, huyện hỗ trợ mỗi héc ta 130 kg giống, 175 kg phân lân, 100 kg phân urê, 60 kg phân kali và thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, Trạm Khuyến nông huyện còn mở một lớp tập huấn hướng dẫn bà con kỹ thuật làm đất, ủ giống, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh; đồng thời cử cán bộ về theo dõi, giúp đỡ nông dân. Qua triển khai, các cơ quan chức năng đánh giá giống lúa Lộc Trời 1 khi đưa vào sản xuất đã thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên vùng đất này. Cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đẻ nhiều nhánh, bông to và dài, tỷ lệ nhiễm sâu bệnh ở mức trung bình và có thể kiểm soát tốt. Sau khi đưa giống lúa này vào sản xuất và cho năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon, trong vụ Đông Xuân 2018-2019, nông dân xã Ia Lâu đã mở rộng diện tích gieo sạ lúa Lộc Trời 1 lên 20 ha.
Trao đổi với chúng tôi về hiệu quả của mô hình này, ông Lưu Hoài Hưng-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Prông-cho biết: Việc triển khai mô hình sản xuất lúa nước chất lượng cao sử dụng giống Lộc Trời 1 tại địa bàn xã Ia Lâu đã cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Giống lúa này rất phù hợp với trình độ canh tác cũng như điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai tại xã Ia Lâu. Năng suất lúa bình quân đạt 6,6-8 tấn/ha, tăng 0,5-1,5 tấn/ha so với các giống lúa truyền thống mà bà con đang gieo trồng. Đặc biệt, khi triển khai mô hình sản xuất tập trung áp dụng cơ giới hóa đã giảm ngày công lao động. Bên cạnh đó, do gieo sạ tập trung khiến sâu bệnh phân tán về mật độ, giúp giảm được chi phí đầu tư. Quân bình mỗi héc ta lúa Lộc Trời 1 sau khi thu hoạch, nông dân thu lợi 25-35 triệu đồng. Trong đề án phát triển nông nghiệp của huyện cũng đề ra mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo Ia Lâu vào năm 2020. Chính vì vậy, việc nhân rộng mô hình này và xây dựng các cánh đồng lúa lớn trên địa bàn xã sẽ góp phần sớm đạt mục tiêu mà huyện đã đề ra.
Xây dựng thương hiệu gạo Ia Lâu là điều kiện cần thiết để huyện Chư Prông hướng đến nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, để xây dựng thành công thương hiệu gạo Ia Lâu, trước mắt chính quyền xã cần thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất lúa gạo. Bên cạnh đó, phải xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tìm kiếm, mời gọi các doanh nghiệp đứng ra ký hợp đồng đầu tư, bao tiêu sản phẩm lâu dài cho nông dân. Đặc biệt, người dân nên liên kết tổ chức sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn, thâm canh theo hướng hiện đại, giảm tối đa sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật... để gạo Ia Lâu vừa ngon vừa sạch, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.
 VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null