Hướng đến thương hiệu "Chanh dây Gia Lai"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chanh dây là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh nhờ giá trị kinh tế mang lại. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đang tập trung đầu tư xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Chanh dây Gia Lai” để nâng tầm các sản phẩm từ loại cây trồng này.

Nhiều tiềm năng, lợi thế

Chanh dây được trồng rải rác ở Gia Lai từ năm 2012. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh đã giúp cho loại cây trồng này từng bước khẳng định giá trị kinh tế. Đặc biệt, 2 năm trở lại đây, giá chanh dây liên tục tăng cao và giữ ổn định.

Vườn chanh dây của anh Trần Tấn Thành (làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) cho thu nhập khá cao. Ảnh: Quang Tấn
Vườn chanh dây của anh Trần Tấn Thành (làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) cho thu nhập khá cao. Ảnh: Quang Tấn


Ông Tạ Thân Liêm (làng Sát Tâu, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) cho biết: “Trước đây, tôi trồng cà phê và hồ tiêu nhưng giá cả bấp bênh. Từ khi trồng chanh dây thì thu nhập ổn định hơn. Đặc biệt, từ cuối năm ngoái đến nay, giá chanh dây liên tục tăng cao và ổn định ở mức 25-28 ngàn đồng/kg chanh xô. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí đầu tư, tôi lãi 200-300 triệu đồng/ha”. Còn anh Trần Tấn Thành (làng O Pếch, xã Ia Pếch) thì cho hay: “Vườn cây hơn 3 ha của gia đình dù mới thu bói đợt đầu nhưng cũng đạt 10 tấn chanh xô, giá bán trung bình 27 ngàn đồng/kg. Mỗi năm, gia đình tôi lãi khoảng 250 triệu đồng”.

Theo ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, chanh dây có đầu ra ổn định. Huyện tập trung đầu tư xây dựng các mô hình điểm và thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) liên kết sản xuất chanh dây. Đặc biệt, huyện vận động người dân sản xuất sản phẩm chanh dây an toàn thực phẩm để nâng cao chất lượng và giá trị, hướng đến xuất khẩu.

Huyện Đak Đoa hiện có trên 500 ha chanh dây, tập trung chủ yếu ở các xã: Nam Yang, Trang, Hà Bầu. Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Bên cạnh Nhà máy chế biến rau quả DOVECO Gia Lai, trên địa bàn huyện còn có 3 nhà máy chế biến dịch chanh dây đông lạnh xuất khẩu. Vì vậy, đầu ra của loại cây trồng này rất ổn định.

Để đảm bảo nguồn cây giống chất lượng cao, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thẩm định, công nhận 880 giống chanh dây đầu dòng của Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên nông nghiệp Sê San, Công ty cổ phần Nafood Tây Nguyên… Hàng năm, các doanh nghiệp này cung cấp khoảng 2,1 triệu cây giống chất lượng cho người dân.

Tập trung xây dựng nhãn hiệu chứng nhận

Chanh dây được chế biến thành nhiều sản phẩm như: nước chanh dây cô đặc, ruột chanh dây nguyên hạt đông lạnh, nước chanh dây đóng lon, mứt vỏ chanh dây, nước ép cô đặc, tinh dầu… Ngoài ra, quả chanh dây còn được xuất khẩu trực tiếp qua thị trường châu Âu và nhiều nước khác trên thế giới. Chính vì thế, loại cây này đang dần khẳng định được vị thế trên bản đồ cây trồng của tỉnh nhờ giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Để loại cây trồng này phát triển bền vững cũng như nâng tầm giá trị các sản phẩm từ quả chanh dây, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Chanh dây Gia Lai”.

Huyện Ia Grai đang hình thành các vùng chuyên canh cây chanh dây gắn với nhà máy chế biến. Ảnh: Quang Tấn
Huyện Ia Grai đang hình thành các vùng chuyên canh cây chanh dây gắn với nhà máy chế biến. Ảnh: Quang Tấn


Bà Đỗ Thị Mỹ Thơm-Giám đốc HTX nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang) cho hay: Các sản phẩm chanh dây của HTX được sản xuất theo quy trình khép kín, cây giống có nguồn gốc rõ ràng, sạch bệnh được HTX bảo hộ từ lúc trồng đến bao tiêu sản phẩm cho các thành viên. “Việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Chanh dây Gia Lai” là rất thiết thực và hữu ích. Vì vậy, HTX rất tích cực tham gia các lớp tập huấn về quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chanh dây Gia Lai” do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức với mong muốn đưa sản phẩm vươn ra thế giới”-bà Thơm kỳ vọng.

Còn ông Đinh Văn Tĩnh-Phó Giám đốc Thường trực Nhà máy chế biến rau quả DOVECO Gia Lai thì đánh giá: Việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Chanh dây Gia Lai” rất có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn. Thời gian qua, chúng tôi chú trọng liên kết với các HTX, hộ dân để xây dựng vùng nguyên liệu, đảm bảo quy trình canh tác đúng quy định. Mỗi ngày, Nhà máy nhập 400-450 tấn chanh dây. Tuy nhiên, vùng nguyên liệu chỉ mới đáp ứng được khoảng 100-150 tấn/ngày nên chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết mở rộng diện tích trong thời gian tới.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Nam Hải-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ-cho biết: Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý cho sử dụng tên địa danh Gia Lai và xác nhận vùng bản đồ mang nhãn hiệu chứng nhận “Chanh dây Gia Lai”. Dự kiến trong tháng 12 này sẽ trình Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khcoa học và Công nghệ) xem xét, công nhận. Nếu thuận lợi, trong quý III-2022, nhãn hiệu chứng nhận “Chanh dây Gia Lai” sẽ được cấp văn bằng bảo hộ. Đây là bước tạo đà để chanh dây Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

 

 NGUYỄN DIỆP - QUANG TẤN 

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

null