Hợp tác biên giới - biểu tượng tình hữu nghị Việt-Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 4-7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào, Thứ trưởng Ngoại giao Lào Bounkeut Sangsomsak đã trả lời phỏng vấn phóng viên về công tác cắm mốc biên giới trên thực địa giữa Lào và Việt Nam.

Thứ trưởng Bounkeut Sangsomsak khẳng định Lễ chào mừng hoàn thành công tác cắm mốc biên giới trên thực địa giữa Lào và Việt Nam là sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước.

 

Thứ trưởng Ngoại giao Lào Bounkeut Sangsomsak.
Thứ trưởng Ngoại giao Lào Bounkeut Sangsomsak.

Thứ trưởng Bounkeut Sangsomsak nhấn mạnh dự án cắm mốc biên giới Lào-Việt Nam trên thực địa và hoàn thiện hệ thống cột mốc biên giới Lào-Việt Nam là nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác lâu dài, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, an ninh, trật tự dọc biên giới.

Dự án cũng nhằm phân định đường biên giới rõ ràng giữa hai nước và là di sản truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Trên tinh thần đó, hai bên đã tôn tạo và tăng dày cột mốc trên toàn bộ tuyến đường biên giới chung Lào-Việt Nam dài khoảng 2.067 km. Ngoài ra, việc hoàn thành cắm mốc biên giới trên thực địa còn thúc đẩy, khuyến khích sự hợp tác mọi mặt ở cấp Trung ương và địa phương, từng bước nâng cao đời sống nhân dân ở vùng biên giới, góp phần xóa nghèo từng bước.

Dự án này còn thể hiện mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời khiến sự hợp tác về biên giới giữa hai nước trở thành hình mẫu đối với các nước láng giềng.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bounkeut Sangsomsak hoan nghênh Ủy ban biên giới của hai nước, các ngành hữu quan, các chính quyền địa phương và đội công tác hỗn hợp cắm mốc đã tập trung sức lực và trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn, vất vả để dự án nói trên hoàn thành đúng kế hoạch.

Thứ trưởng cho biết ngoài việc hoàn thành công tác trên thực địa, hai bên còn khẩn trương hoàn tất công việc xây dựng hồ sơ và tài liệu pháp lý liên quan đến việc quy định đường biên giới hai nước Lào-Việt Nam vào cuối năm 2014.

Thứ trưởng kêu gọi cán bộ, nhân dân hai nước cùng bảo vệ cột mốc biên giới chung mãi mãi bền vững, trở thành biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn ủng hộ, giúp đỡ việc tổ chức thực hiện dự án cắm mốc biên giới trên thực địa và hoàn thiện hệ thống cột mốc biên giới Lào-Việt Nam.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn

(GLO)- Sáng 10-7, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, kiểm tra và làm việc với hệ thống chính trị xã Bàu Cạn để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Thắt chặt mối giao lưu nhân dân Việt - Pháp

Thắt chặt mối giao lưu nhân dân Việt - Pháp

(GLO)- Chiều ngày 9-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt - Pháp phối hợp tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 236 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14-7-1789 - 14-7-2025), với sự tham dự của đông đảo đại biểu, nhà khoa học và bạn bè Pháp đang làm việc, nghiên cứu tại Quy Nhơn.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh, chiều 9-7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tại Nhà thờ Bác trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Từ 1.7, Chủ tịch UBND cấp xã đảm nhận những nhiệm vụ và quyền hạn như lãnh đạo và điều hành công việc của UBND; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật...

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

(GLO)- Những năm qua, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường” được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) đã hỗ trợ cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khu vực biên giới được vững bước tới trường, hướng đến một tương lai tươi sáng.

null