Nỗ lực khôi phục hạ tầng viễn thông sau bão số 13:

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi bão số 13 đổ bộ, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nghiêm trọng do đứt cáp quang và mất điện trên diện rộng. Các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ khắc phục và hiện có hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại.

Hơn 1.990 trạm BTS bị ảnh hưởng tín hiệu, trong đó có 4 trạm bị gãy đổ (VNPT: 2 trạm, Viettel: 1 trạm, Mobifone: 1 trạm), gây gián đoạn thông tin liên lạc của người dân và ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Trước tình hình đó, các doanh nghiệp viễn thông đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật để khẩn trương khắc phục sự cố. Tính đến trưa ngày 10-11, toàn tỉnh có 1.510/1.990 trạm BTS (đạt 76%) được khôi phục hoạt động; hơn 750 cán bộ, nhân viên từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh đang tích cực hỗ trợ tại hiện trường.

Theo đó, Viettel đã khôi phục 85% trạm BTS bị mất tín hiệu (còn 136 trạm đang khẩn trương khắc phục) và 65% hạ tầng mạng băng rộng cố định đã hoạt động trở lại. Riêng cột ăng ten bị gãy đổ tại thôn Hiệp Vinh (xã Canh Vinh), đơn vị đang tiến hành tháo dỡ và dựng lại để sớm phát sóng. Tổng công ty Công trình Viettel cũng điều động hơn 500 cán bộ, nhân viên hỗ trợ khắc phục hậu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ khôi phục dịch vụ.

khoi-phuc.jpg
Đội ngũ cán bộ, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật của Viettel, Vinaphone, Mobifone, FPT… đang nỗ lực kéo dây, hàn cáp và xử lý sự cố, khẩn trương khôi phục hạ tầng viễn thông bị tàn phá sau bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, Mobifone đã khôi phục 85% trạm BTS bị mất tín hiệu (còn 94 trạm đang tiếp tục xử lý); cột ăng ten bị gãy đổ tại thôn Mỹ Long (xã Ngô Mây) đang được tháo dỡ và dựng lại. Hơn 160 cán bộ, kỹ thuật viên từ các đơn vị Mobifone trong toàn quốc đang trực tiếp tham gia công tác khắc phục, bảo đảm sớm khôi phục thông tin liên lạc cho người dân.

Trong khi đó, VNPT hoàn thành khôi phục 65% trạm BTS (còn 250 trạm đang tiếp tục thực hiện) và 68% hạ tầng mạng băng rộng cố định. Hai cột ăng ten bị gãy tại Quy Nhơn Đông và Phù Mỹ Bắc đang dựng lại để sớm phát sóng. Hiện hơn 90 cán bộ, nhân viên từ các đơn vị VNPT tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã được tăng cường về tỉnh để phối hợp khắc phục sự cố.

Bên cạnh đó, FPT Telecom cũng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hiện khôi phục khoảng 25% hạ tầng mạng băng rộng cố định và tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị để sớm khôi phục hoàn toàn kết nối, phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của người dân.

khac-phuc.jpg
Các doanh nghiệp viễn thông đang nỗ lực tối đa để khôi phục lại 100% hệ thống thông tin liên lạc. Ảnh: ĐVCC

Hiện công tác khắc phục vẫn gặp nhiều khó khăn do mất điện trên diện rộng và nhiều tuyến cáp quang trục chính bị đứt, ảnh hưởng đến tiến độ khôi phục kết nối. Tuy nhiên, các doanh nghiệp viễn thông đang phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực dự phòng, phấn đấu khôi phục hoàn toàn hệ thống viễn thông trong thời gian sớm nhất nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng-chống thiên tai và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Theo Sở KH&CN, đến nay, phần lớn khu vực đông dân cư trên địa bàn tỉnh đã sử dụng trở lại các dịch vụ di động cơ bản như gọi điện, nhắn tin và truy cập 2G/3G/4G. Việc khôi phục nhanh các trạm BTS góp phần thu hẹp đáng kể các “vùng trắng” thông tin, giúp người dân duy trì liên lạc với người thân và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn trong giai đoạn khắc phục hậu quả sau bão.

Có thể bạn quan tâm

Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng

Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng

(GLO)- Sáng 10-12, tại TP. Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất một số giải pháp phi công trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ở cảng hàng không.

Đề xuất giải pháp phi công trình để nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không

(GLO)- Tham gia góp ý tại hội trường Quốc hội đối với dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất một số giải pháp phi công trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng và kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng và kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Chiều 8-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) và kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh.

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp để các chính sách phát triển nông thôn, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng DTTS phát huy hiệu quả.

Đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế

(GLO)- Thảo luận ở hội trường Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2035, các đại biểu nêu nhiều kiến nghị góp phần đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế.

“Tinh, gọn, mạnh” LLVT tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

“Tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

(GLO)- Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng của tỉnh Gia Lai đòi hỏi cao hơn, toàn diện hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải “tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

null