Hội đồng nhân dân huyện Chư Păh và Kbang tổ chức kỳ họp thứ 6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (14 và 15-7), HĐND huyện Chư Păh và Kbang (tỉnh Gia Lai) nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra giải pháp, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm, toàn huyện Chư Păh đã gieo trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 được 2.142 ha, đạt 97% kế hoạch (tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2021); tổng diện tích gieo trồng vụ mùa được 7.090 ha, đạt 103% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 717 tỷ đồng, bằng 47,04% kế hoạch (tăng 16,82% so với cùng kỳ năm 2021). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.209 tỷ đồng.

Trên địa bàn huyện xảy ra 6 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Xem xét và cấp mới 69 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Tổng thu ngân sách đến ngày 30-6 là 21,2 tỷ đồng, đạt 51,83% kế hoạch tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chương trình an sinh xã hội, chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, đảm bảo quy định.

 Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6, khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026) HĐND huyện Chư Păh biểu quyết thông qua 7 nghị quyết. Ảnh: Đinh Yến
Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Chư Păh khóa VI biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng. Ảnh: Đinh Yến


Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện được quan tâm, đảm bảo hoạt động giám sát thực sự phát huy hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp. Hoạt động của Thường trực HĐND huyện đã đổi mới về phương thức và nội dung, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp được thực hiện đúng quy trình.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận 9 vấn đề như: Việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai còn chậm so với thời gian quy định; tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện có chiều hướng gia tăng, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện còn thấp; công tác đính chính thông tin hồ sơ thay đổi do việc sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố và cấp căn cước công dân còn chậm; công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm; vấn đề mương thoát nước dọc tỉnh lộ 661 thuộc tổ dân phố 1 (thị trấn Ia Ly) và thôn 1, thôn 2 (xã Ia Nhin) thường ngập úng, nước tràn vào nhà dân, gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại; vấn đề di dời các trụ điện cao thế (sát nhà dân) tại tuyến đường Hùng Vương (thị trấn Phú Hòa).

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc, kỳ họp đã thông qua 7 nghị quyết gồm: tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2021; phê chuẩn kinh phí bổ sung ngoài dự toán 6 tháng đầu năm 2022; thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.

* Cũng trong 2 ngày 14 và 15-7, HĐND huyện Kbang khóa VIII tổ chức thành công kỳ họp thứ 6. Kỳ họp đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

 Quang cảnh hội nghị kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện Kbang. Ảnh: Hồng Hạnh
Quang cảnh hội nghị kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Kbang. Ảnh: Hồng Hạnh


Theo đó, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện tăng 6% so với cùng kỳ; công tác phòng-chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, tổng thu ngân sách đạt hơn 91% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 37,4% so với cùng kỳ. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Các nội dung về kêu gọi, phát triển du lịch được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa được phân bổ kinh phí thực hiện; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Tình trạng mua bán, chuyển nhượng, đầu cơ, thổi giá đất trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra. Thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ đã tác động, ảnh hưởng đến nhiều chế độ, chính sách; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế mới đạt 81,93%; công tác vận động người dân, nhất là trẻ từ 5-12 tuổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, 4 chưa đạt theo kế hoạch.

Tại kỳ họp, HĐND huyện cũng xem xét các báo cáo của UBND huyện về: công tác tài chính-ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, phòng-chống tham nhũng, lãng phí và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Tại phiên thảo luận, kỳ họp đã ghi nhận 24 lượt ý kiến. Nhìn chung các đại biểu đồng tình, thống nhất cao với các dự thảo báo cáo, nghị quyết được trình tại kỳ họp; đồng thời, tập trung phân tích, làm rõ hơn những tồn tại trong thời gian qua nhằm thực hiện đạt kết quả trong những tháng cuối năm; làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến kỳ họp. Trong đó, tập trung tháo gỡ những hạn chế trong lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, tín dụng, thu-chi ngân sách, y tế, giáo dục, tạo việc làm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý trật tự đô thị...

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình, gồm: phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn vốn chi thường xuyên chuyển sang chi phát triển; phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp Đập thủy lợi Đak Hlim (xã Kon Pne); chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện; kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 và các kỳ họp trước của HĐND huyện khóa VIII chưa được giải quyết, giải quyết chưa dứt điểm...

 

ĐINH YẾN - HỒNG HẠNH

 

Có thể bạn quan tâm

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

null