Học sinh không nên dùng điện thoại trước 14 tuổi để bảo vệ sức khỏe tâm thần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở Y tế và sức khỏe tâm thần TP.New York (bang New York, Mỹ) cảnh báo mạng xã hội trở thành mối đe dọa đối với trẻ em, đồng thời khuyến cáo phụ huynh không nên cho học sinh sử dụng điện thoại di động cho đến khi ít nhất được 14 tuổi.

Cụ thể, bác sĩ Michelle Morse, Giám đốc Sở Y tế và sức khỏe tâm thần TP.New York, bác sĩ Ashwin Vasan, Ủy viên Sở Y tế và sức khỏe tâm thần TP.New York, đề nghị các bác sĩ nhi khoa nên bổ sung việc thảo luận với cha mẹ lẫn học sinh về tác hại của mạng xã hội, sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) trong những lần kiểm tra sức khỏe, theo tờ New York Post ngày 8.9.

Cho trẻ dùng điện thoại không có khả năng truy cập mạng xã hội

"Thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội có nguy cơ mắc các chứng bệnh tâm thần, bao gồm trầm cảm và rối loạn lo âu", ông Vasan và bà Morse viết trong một bức thư gửi các bác sĩ và chuyên gia y tế hôm 5.9. Bức thư được công bố vào thời điểm năm học mới 2024-2025 bắt đầu.

“Khuyến nghị phụ huynh và người chăm sóc trì hoãn việc cho trẻ em sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) hoặc thiết bị điện tử tương tự có thể truy cập mạng xã hội cho đến khi trẻ 14 tuổi. Khi trẻ em bắt đầu tự mình đi lại ở TP.New York (mà không có cha mẹ bên cạnh), phụ huynh có thể bắt đầu cho trẻ dùng điện thoại không có khả năng truy cập mạng xã hội", theo bức thư.

Bên cạnh đó, Sở Y tế và sức khỏe tâm thần TP.New York đề nghị các bác sĩ nhi khoa thảo luận với phụ huynh lẫn học sinh về những nguy cơ khi sử dụng quá mức smartphone và mạng xã hội trong cái được gọi là “kế hoạch truyền thông gia đình”.

Các chuyên gia cảnh báo thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội quá mức có nguy bị rối loạn lo âu và trầm cảm. ẢNH: FREE PIK

Các chuyên gia cảnh báo thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội quá mức có nguy bị rối loạn lo âu và trầm cảm. ẢNH: FREE PIK

Ngoài ra, Sở Y tế và sức khỏe tâm thần TP.New York cũng kêu gọi các chuyên gia y tế tích cực tham gia những chương trình của thành phố như: Công dân số (từ mẫu giáo đến lớp 12); NYC Teenspace (hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh từ 13 - 17 tuổi), giới thiệu tài liệu "Mạng xã hội và sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên" của cơ quan y tế dành riêng cho phụ huynh.

Phụ huynh mải mê lướt điện thoại, khó làm gương cho con

Trong bức thư của mình, hai bác sĩ hàng đầu của Sở Y tế và sức khỏe tâm thần TP.New York trích dẫn số liệu thống kê cho thấy thanh thiếu niên ở thành phố này bị trầm cảm nhiều hơn so với một thập niên trước, đồng thời cho rằng “nghiện mạng xã hội” có thể là thủ phạm.

Theo kết quả khảo sát về hành vi thanh thiếu niên của chính quyền TP.New York, năm 2021, 38% học sinh trung học tại thành phố cảm thấy buồn chán hoặc tuyệt vọng đến mức ngừng tham gia các hoạt động thường ngày, so với 27% vào năm 2011. Tỷ lệ học sinh trung học có ý định tự sát tăng hơn 34% từ năm 2011 đến năm 2021.

Sở Y tế và sức khỏe tâm thần TP.New York đồng thời cho biết, việc sử dụng mạng xã hội trở nên phổ biến đối với nhiều người: 54% trẻ em, 93% thanh thiếu niên và 78% phụ huynh.

Trẻ em dùng mạng xã hội có tỷ lệ bị rối loạn lo âu là 16%, cao hơn so với trẻ em không sử dụng (12%). Thanh thiếu niên dùng mạng xã hội cũng có tỷ lệ rối loạn lo âu (27%) và trầm cảm (14%), cao hơn so với thanh thiếu niên không sử dụng (lần lượt là 9% và 4%).

Một nghiên cứu gần đây của ĐH Michigan cho thấy nhiều người trưởng thành bị căng thẳng hơn vì kiểm tra smartphone nhiều lần trong ngày. Một số bậc phụ huynh không thể làm gương cho con cái do mải mê lướt điện thoại.

Hiện Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul nỗ lực áp đặt lệnh cấm điện thoại trong trường học trên toàn bang. Bà Hochul đang tiến hành “chuyến công du” đến các trường để tiếp thu ý kiến, đề xuất về cách thực hiện lệnh cấm này. Trước đó, chính quyền bang New York hồi tháng 6 đã thông qua một luật trao quyền cho cha mẹ kiểm soát việc con cái sử dụng những ứng dụng mạng xã hội như TikTok và Instagram.

Ngày càng nhiều bang ở Mỹ đã hoặc đang cân nhắc lệnh cấm điện thoại tại trường học nhằm giúp học sinh tập trung học tập. Các chuyên gia tại ĐH Washington (Mỹ) ngày 7.9 tuyên bố sẽ tiến hành cuộc nghiên cứu đánh giá tác động của lệnh cấm smartphone tại trường học. Nhóm nghiên cứu lên kế hoạch khảo sát với ít nhất 300 học sinh trung học, giáo viên và phụ huynh tại nhiều trường ở khắp bang Washington.

Theo Phúc Duy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

null