Học sinh Gia Lai làm dự án quảng bá lịch sử-văn hóa địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Học sinh, sinh viên tỉnh Gia Lai giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử-văn hóa dân tộc” là chủ đề Hội thi Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai vừa được Tỉnh Đoàn tổ chức. 10 dự án tiêu biểu đến từ các trường THPT cho thấy sự am hiểu của học sinh về lịch sử-văn hóa dân tộc.

Dự án “Cồng chiêng và lễ hội: Tiếng gọi từ buôn làng” của nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Thái và Nguyễn Thị Tú Tâm (lớp 12A8, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê) đã cho thấy sự am hiểu của học sinh về văn hóa truyền thống của người dân tộc bản địa. Trước khi triển khai dự án, nhóm tác giả đã tìm hiểu và theo dõi một số lễ hội truyền thống người Jrai, Bahnar ở huyện Chư Sê và Chư Pưh.

db48fa2cac6635b0ad620f46438b0685.jpg
Nhóm tác giả Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm với mô hình “Cồng chiêng và lễ hội: Tiếng gọi từ buôn làng”. Ảnh: M.N

Tiếp đó, nhóm tác giả đã khảo sát 100 người dân và khách du lịch ở huyện Chư Sê về nội dung cồng chiêng Tây Nguyên. Các câu hỏi được đưa ra với hình thức trắc nghiệm về cồng chiêng Tây Nguyên được sử dụng trong những lễ hội nào; cồng chiêng được làm từ chất liệu gì; không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm nào; những lễ hội của người Tây Nguyên…

Trên cơ sở khảo sát, nhóm tác giả đã thiết kế và hoàn thiện mô hình lễ hội có sử dụng cồng chiêng Tây Nguyên. Mô hình của nhóm tác giả gồm: nhà rông truyền thống, bộ cồng chiêng; người dân mặc trang phục truyền thống đang biểu diễn cồng chiêng dưới sân nhà rông…

Mô hình này được nhóm tác giả đăng bán trên sàn thương mại điện tử Shopee; thực hiện video animation ngắn với mục đích tuyên truyền; lập kênh Youtube “Tây Nguyên-một trái tim ấm nóng” để giới thiệu đến mọi người về cồng chiêng và lễ hội. Kinh phí thu được từ việc bán mô hình, nhóm tác giả sẽ mua sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm tặng trẻ em và người dân khó khăn tại một số làng ở huyện Chư Sê.

Với khả năng thuyết trình tự tin cùng tính khả thi, hiện thực hóa, dự án của nhóm tác giả được Ban giám khảo đánh giá cao và trao giải nhất của hội thi. Em Tú Tâm-Chủ nhiệm dự án cho hay: “Qua dự án này, chúng em muốn giúp mọi người hiểu thêm về cồng chiêng và văn hóa truyền thống của dân tộc Bahnar, Jrai. Đồng thời, khơi khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể đến các học sinh trong trường”.

Đạt giải nhì tại hội thi là dự án “Triển lãm số hóa về Anh hùng Núp-huyền thoại làng Stơr” của nhóm tác giả: Phạm Anh Kiệt (lớp 11C5), Trần Quang Minh và Võ Ngọc Hoàng Kim (lớp 11C3, Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku). Khu triển lãm số hóa trưng bày các tranh ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng Núp; hình ảnh về làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang).

0159966319bc58cb01ed3ebc1bcaa3b2.jpg
Chỉ cần quét mã QR, mọi người có thể truy cập dự án "Triển lãm số hóa về Anh hùng Núp-huyền thoại làng Stơr" do nhóm học sinh Trường THPT Lê Lợi thực hiện. Ảnh: M.N

Triển lãm số hóa gồm 3 khu vực. Khu vực 1 là hình ảnh, tư liệu về làng kháng chiến Stơr ngày ấy và bây giờ. Khu vực 2 trưng bày các tư liệu, hình ảnh quân và dân ta tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Anh hùng Núp. Khu vực 3 trưng bày các biểu tượng, hình ảnh về văn hóa, con người làng Stơr nói riêng và văn hóa Tây Nguyên nói chung, như: thổ cẩm, tượng, nhà rông, cồng chiêng…

Để thực hiện dự án này, nhóm tác giả đã tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai, tìm kiếm tư liệu lịch sử ở Thư viện tỉnh. Tiếp đó, nhóm tác giả sử dụng công nghệ thông tin để thiết kế triển lãm số về Anh hùng Núp và tích hợp vào mã QR để mọi người thuận tiện truy cập.

Em Phạm Anh Kiệt-thành viên dự án chia sẻ: Dự án được thực hiện nhằm tôn vinh công lao, tinh thần chiến đấu bất khuất của Anh hùng Núp và sức mạnh của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua hội thi, em thêm yêu môn Lịch sử và tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc. Chúng em dự kiến trao tặng mô hình triển lãm số hóa này cho Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh.

1736417830857.jpg
Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai Hà Thị Giang Thảo (bìa trái) trao giải nhất cho nhóm tác giả Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: M.N

Hội thi Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai được Tỉnh Đoàn phát động từ tháng 11-2024, Ban tổ chức đã nhận được 39 dự án của học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh về các nội dung như: quảng bá du lịch-văn hóa; số hóa thông tin, dữ liệu về lễ hội văn hóa truyền thống; phát triển nghề thủ công truyền thống; nhân vật lịch sử tiêu biểu tại địa phương…

10 dự án xuất sắc nhất vào vòng chung kết hội thi đều được Ban giám khảo đánh giá cao gồm: Hồn thiêng Tây Nguyên-Ngân vang Bung Bang của nhóm tác giả Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Đak Đoa); Thế hệ trẻ hồi sinh làng nghề dệt thổ cẩm-Trường THCS và THPT Y Đôn (huyện Đăk Pơ); Khám phá Gia Lai 4.0-Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê); Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa khu di tích lịch sử Plei Ơi trong giai đoạn hiện nay-Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện)… Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 4 giải phụ cho các đội thi.

Là đơn vị có 2 dự án vào vòng chung kết, anh Hoàng Trọng Dũng-Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) cho hay: Hàng năm, nhà trường phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống cho học sinh. Thông qua những trải nghiệm thực tế, học sinh đã lên ý tưởng và xây dựng các dự án để phát triển văn hóa-du lịch của địa phương.

99.jpg
Ban tổ chức trao giải ba cho các nhóm tác giả. Ảnh: M.N

Nói về ý nghĩa của hội thi, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi cho hay: Hội thi Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai được Tỉnh Đoàn tổ chức thường niên. Thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn học sinh có thêm kiến thức lịch sử và hiểu thêm về văn hóa truyền thống, những địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh. Đồng thời, hội thi đã giúp các em phát triển những ý tưởng sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá lịch sử, văn hóa-du lịch của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong niềm vui của học sinh và phụ huynh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT lần đầu được thực hiện trên cả nước; lương giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng theo luật Nhà giáo; một số địa phương như Hà Nội hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học.

Cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

Chuyện về những cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

(GLO)- Dù bận rộn với công việc giảng dạy nhưng nhiều cô giáo ở khu vực Tây Gia Lai vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện. Đó là cách để họ sẻ chia yêu thương với các hoàn cảnh khó khăn, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

null