Hạnh phúc ngày hoàn lương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, nhiều phạm nhân ở Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) có điều kiện hoàn lương với khát khao làm lại cuộc đời. 
Thượng tá Đào Ngọc Sỹ-Phó Giám thị Trại giam Gia Trung-cho biết: “Sau khi có quyết định của Chủ tịch nước về công tác đặc xá dịp Tết Nguyên đán 2021, Trại giam Gia Trung đã khẩn trương quán triệt, phổ biến các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đến toàn thể phạm nhân đang thụ án được biết một cách công khai, minh bạch, không để sót người đủ điều kiện cũng như lọt người không đủ tiêu chuẩn. Dịp này, Trại có 27 phạm nhân được tha tù trước thời hạn và 676 phạm nhân được giảm án”.
Khi hay tin mình được giảm án hết thời hạn trở về gia đình trước Tết Nguyên đán 2021, phạm nhân Nguyễn Văn Yên (SN 1976, trú tại tỉnh Thanh Hóa) vui mừng khôn xiết. Cảm giác bồi hồi khôn tả khiến anh không tài nào chợp mắt được.
Đã hơn 20 năm, anh bị cách ly khỏi xã hội vì tội lỗi của mình. Ngày Yên vào trại chỉ là một thanh niên bất cần với mái tóc đen óng. Hiện tại, ở tuổi 45, trải qua tháng ngày sau song sắt, anh đã là người đàn ông luống tuổi tóc lấm tấm bạc. Rốt cuộc cũng đến lúc, anh có lại quyền công dân của mình sau bao cố gắng, kiên trì. 
 Phạm nhân Nguyễn Văn Yên ngày trở về cùng gia đình
Phạm nhân Nguyễn Văn Yên tạm biệt cán bộ Trại giam Gia Trung trước khi trở về với gia đình. Ảnh: Hà Phương
26 tuổi, khi vừa cưới vợ và có một bé gái 6 tháng tuổi, anh Yên tạm biệt tổ ấm nhỏ để vào Tây Nguyên lập nghiệp. Thế nhưng trong một phút bốc đồng của tuổi trẻ, Yên đã gây ra vụ cướp táo tợn để rồi bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt mức án chung thân vì hành vi phạm tội của mình.
“Lúc ấy, vợ trẻ, con thơ mà nghe mức án chung thân tôi đã chán nản vô cùng. Tôi vừa ân hận, vừa nuối tiếc vì đánh mất cả cuộc đời vào vòng lao lý. Được cha mẹ cùng vợ động viên, tôi cố gắng vượt qua để có ngày trở về. Các giám thị nói rằng nếu rèn luyện tốt, tôi có thể sẽ được giảm từ chung thân xuống án có thời hạn. Từ đó tôi quyết tâm để có ngày hôm nay”-anh Yên tâm sự.
Hơn 20 năm trôi qua, người vợ của anh Yên vẫn chờ ngày chồng trở về. Cô con gái bé bỏng ngày nào giờ đã là sinh viên đại học. Anh Yên trải lòng: “20 năm rồi tôi phải đón Tết trong tù. Năm nay có lẽ là cái Tết vui nhất. Tôi chỉ muốn thật nhanh chóng về nhà nói lời xin lỗi với tất cả mọi người. Nhiều năm qua, tôi đã khiến họ thiệt thòi quá nhiều. Hơn nửa đời người ở trong tù, tôi đã nghiền ngẫm, suy nghĩ rất nhiều nên sẽ không bao giờ để mình vấp ngã thêm một lần nào nữa. Giờ là lúc tôi bù đắp cho cha mẹ, vợ con”. 
Cũng được giảm án đến hết thời hạn trong dịp này có Rơ Lan Cứu (SN 2002, trú tại xã Ia Me, huyện Chư Prông). Năm 16 tuổi, Cứu đã gây ra vụ cướp tài sản rồi bị kết án 2 năm 6 tháng tù. Ngày ra tòa, Cứu đã khóc òa vì thấy cảnh cha mẹ già gầy guộc đến tham dự để được gặp đứa con dại dột. Cha mẹ Cứu năm nay đã ngoài 70 tuổi và sinh được 6 người con, Cứu là con út trong gia đình. Những tưởng sau khi nghỉ học, Cứu sẽ phụ giúp cha mẹ công việc nương rẫy thì cậu phải trả giá cho tuổi trẻ nông nổi.
Niềm vui của phạm nhân được tha tù trước thời hạn trở về cùng với gia đình. Ảnh: Hà Phương
Niềm vui của phạm nhân được tha tù trước thời hạn trở về cùng với gia đình. Ảnh: Hà Phương
“Năm đó, em không suy nghĩ được nhiều chỉ muốn có tiền tiêu xài, chơi bời với bạn bè nên đã đi cướp tài sản của người khác. Vào tù rồi, em ân hận vô cùng. Hàng ngày, cán bộ ở trại giam nhắc nhở, động viên. Em hứa sẽ cải tạo tốt để trở về và không làm cha mẹ phải buồn về mình nữa”-Cứu tâm sự.
Nếu phạm nhân được đặc xá vui một thì có lẽ cán bộ, chiến sĩ của Trại giam Gia Trung còn vui hơn gấp nhiều lần, bởi họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục để đưa những con người lầm lỗi cập bến hoàn lương. Khi trao quyết định tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân, Thượng tá Đào Ngọc Sỹ không quên nhắc nhở họ phải biết làm lại cuộc đời, sống có ích khi ra tù trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng.     
Thượng tá Đào Ngọc Sỹ nói: “Chúng tôi luôn làm tốt công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân. Nhiều phạm nhân đã nỗ lực cải tạo tốt trong quá trình thụ án nên được tha tù trước thời hạn. Đó cũng là niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ trong trại. Điều chúng tôi vui hơn cả chính là nhìn thấy mỗi phạm nhân sau khi tái hòa nhập cộng đồng đã trở thành công dân tốt”.
HÀ PHƯƠNG-VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Trào lưu nghe nhạc bằng băng cassette quay trở lại

Trào lưu nghe nhạc bằng băng cassette quay trở lại

(GLO)- Sau một thời gian gần như bị lãng quên, nhiều người có xu hướng quay trở lại nghe nhạc bằng băng cassette. Với họ, đây không chỉ là phương tiện để nghe nhạc, mà còn là nơi để tìm lại ký ức của một thời đã qua. 

Gia Lai: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 13 TTHC trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng-chống tệ nạn xã hội

Gia Lai: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 13 TTHC trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng-chống tệ nạn xã hội

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung vừa ký ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 13 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng-chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

(GLO)- Định hướng một số nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(GLO)- Ngày 11-4, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có Công văn số 1269/STC-QLNS về việc đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.