HAGL thi đấu AFC Champions League tại TP.HCM: Như đá sân nhà!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đối với thầy trò HLV Kiatisak tại vòng bảng AFC Champions League dù thi đấu ở sân Pleiku hay sân Thống Nhất, có một điều chắc chắn HAGL sẽ thoải mái như đá sân nhà.

Xuân Trường và Hữu Tuấn trong buổi tập của HAGL. Ảnh: Linh Nhi
Xuân Trường và Hữu Tuấn trong buổi tập của HAGL. Ảnh: Linh Nhi
Việc bảng H AFC Champions League không phải đá tại Singapore và chuyển về Việt Nam là tin quá vui cho fan HAGL nói riêng và người hâm mộ cả nước nói chung.
Đối với CLB HAGL, thì thi đấu ở sân Pleiku hay sân Thống Nhất thực tế không có nhiều khác biệt. Thậm chí, trong một chừng mực nào đó thì bầu không khí và điều kiện mặt sân Thống Nhất sẽ đem đến cảm hứng rất lớn cho thầy trò HLV Kiatisak.
Còn nhớ ở trận mở màn mùa giải 2021, HAGL mang tiếng làm khách trước CLB Sài Gòn nhưng phần lớn CĐV kéo đến kín sân Thống Nhất đều trầm trồ và vỗ tay cho các pha xử lý của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn...

Tập thể CLB HAGL đăng ký cho mùa giải 2022. Ảnh: Linh Nhi
Tập thể CLB HAGL đăng ký cho mùa giải 2022. Ảnh: Linh Nhi
Tình hình cũng tương tự ở những lần gặp CLB TP.HCM trước đó. Nói không quá, người hâm mộ cả nước rất yêu quý cầu thủ HAGL nhưng riêng người Sài Gòn đặc biệt yêu mến đám nhỏ của bầu Đức.
Sự ủng hộ đến rất tự nhiên vì phong cách chơi bóng kỹ thuật, thông minh, fair-play của cầu thủ HAGL chính là hiện thân của lối chơi bóng lý tưởng trong lòng người dân Sài Gòn, với thứ bóng đá tài tử ngày nào.
Tình yêu đó đã xuất hiện và thổi bùng mạnh mẽ khi lứa U.19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ HAGL đã làm vỡ òa các khán đài ở giải tứ hùng tổ chức ở sân Thống Nhất, trước các đối thủ đến từ AS Roma, Tottenham và U.19 Nhật Bản.

HLV Kiatisak đã đưa HAGL trở lại AFC Champions League, nơi họ luôn xem là nhà. Ảnh: Linh Nhi
HLV Kiatisak đã đưa HAGL trở lại AFC Champions League, nơi họ luôn xem là nhà. Ảnh: Linh Nhi
Cũng nói thêm hội CĐV HAGL ở miền Nam có lực lượng đông đảo và trung thành bậc nhất. Nên có một điều chắc chắn HAGL khi đá AFC Champions League tại sân Thống Nhất sẽ như đá trên sân nhà.
Chỉ có một chút tiếc nuối, khi thầy trò HLV Kiatisak sẽ bị mất lợi thế độ cao gần 800m trên mực nước biển, khiến rất nhiều đối thủ luôn sớm bị hụt hơi khi thi đấu ở cường độ cao.
Bù lại mặt sân Thống Nhất tuyệt đẹp sẽ là sân khấu hoàn hảo để HAGL trình diễn thứ bóng đá nhanh và ít chạm sở trường của mình, cho cuộc tranh tài đỉnh cao cùng các đội bóng mạnh hàng đầu châu lục như Jeonbuk Hyundai Motors, Yokohama Marinos.
Theo Thế Bảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null