Góp ý dự thảo Đề án bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử trong Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 20-8, đồng chí Nguyễn Quang Dương-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Đề án bổ sung, sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị góp ý dự thảo Đề án bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử trong Đảng tại điểm cầu Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các Đảng ủy: Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị góp ý dự thảo Đề án bổ sung, sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng tại điểm cầu Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: P.D

Quang cảnh Hội nghị góp ý dự thảo Đề án bổ sung, sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng tại điểm cầu Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: P.D

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý về Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng (theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI); Dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Theo đó, các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất, thời gian qua, việc cụ thể hóa Quy chế bầu cử được Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động, tích cực thực hiện gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và công tác cán bộ theo chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; một số nội dung trong Quy chế bầu cử chưa rõ đã được Trung ương hướng dẫn kịp thời, cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Nội dung quy chế bầu cử cơ bản đồng bộ với các quy định, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; là một bước tiến mới trong thực hiện mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong bầu cử, giải quyết được những vướng mắc trong công tác bầu cử những nhiệm kỳ trước, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng và của hệ thống chính trị, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề án bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử trong Đảng. Các ý kiến góp ý đều bám sát nguyên tắc kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy chế bầu cử trong Đảng hiện hành; cập nhật những nội dung trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20-3-2020 của Ban Bí thư; biên tập, bố cục lại một số nội dung, diễn đạt lại một số câu chữ bảo đảm chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện nhưng không làm thay đổi bản chất Quy chế bầu cử trong Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến sâu sát, trách nhiệm của các địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, Quy chế bầu cử trong Đảng là nội dung quan trọng phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Do đó, ngoài những ý kiến góp ý tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản gửi về để Ban Tổ chức tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Giao ban quý I-2025 các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy

Gia Lai: Giao ban quý I-2025 các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy

(GLO)- Chiều 28-3, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và định hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2025.

Bình Phước: Đất lửa nở hoa

Bình Phước: Đất lửa nở hoa

Bình Phước có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ giao thương hợp tác trong khu vực tam giác phát triển Lào - Việt Nam - Campuchia, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế mới, nơi giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long với Tây Nguyên.

Ông Nay Hương (bìa trái) trao đổi với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở về việc tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: R.H

Nay Hương - Trưởng thôn mẫu mực

(GLO)- Với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mi Hoan (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), ông Nay Hương luôn đi đầu trong mọi phong trào, trở thành tấm gương sáng được bà con dân làng tin yêu.