Gia Lai: Hơn 9.300 cán bộ, đảng viên được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14-6-2024 của  Bộ Chính trị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường.

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến 15.644 điểm cầu toàn quốc với hơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu chính Hội trường 19-5. Ảnh:P.D

Các đại biểu dự hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu chính Hội trường 19-5. Ảnh:P.D

Tại Gia Lai, hội nghị quán triệt được kết nối đến 242 điểm cầu từ tỉnh đến xã với hơn 9.300 đại biểu. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường 19-5 (TP. Pleiku).

Dự hội nghị tại điểm cầu chính của tỉnh có các đồng chí nguyên Bí thư, phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ và sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu (đang sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh); lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; lãnh đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; trưởng (hoặc phó phụ trách) các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh; lãnh đạo các Đảng ủy: Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Trưởng ban Tuyên giáo MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW. Trong đó tập trung nêu rõ: Vì sao Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144; những điểm mới, cốt lõi của Quy định số 144; những điểm cần chú ý để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả.

Quy định số 144 là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng và cũng là bước cụ thể hóa nhiệm vụ về xây dựng chuẩn mực đạo đức mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Quy định gồm 6 Điều. Trong đó, từ Điều 1 đến Điều 5 là sự cụ thể hóa thành 19 chuẩn mực đạo đức cách mạng mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tuân thủ gắn với 5 mối quan hệ và các nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ đó. Riêng Điều 6 là quy định về tổ chức thực hiện.

Về chủ đề của Quy định số 144 thể hiện 2 điểm mới, gồm: Xác định các chuẩn mực đạo đức cách mạng cùng các tiêu chí đánh giá việc thực hiện chuẩn mực; phù hợp với giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng nước ta.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Lê Minh Hưng-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tại cấp mình bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Theo đó, Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó cơ bản kế thừa Chỉ thị số 35 khóa XII và bổ sung 1 yêu cầu mới đáp ứng với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Đại hội đảng bộ các cấp tập trung thực hiện 4 nội dung, gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Chỉ thị cũng nêu rõ về công tác chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; việc phân công, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ sau đại hội,...

Quang cảnh hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu chính Hội trường 19-5. Ảnh: P.D

Quang cảnh hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu chính Hội trường 19-5. Ảnh: P.D

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trong đó, đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải quán triệt, thấm nhuần và tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức như “cơm ăn, nước uống” hàng ngày, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật của người cán bộ, đảng viên và trở thành vũ khí sắc bén vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng. Từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện Quy định số 144 và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 35, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung và quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào yêu cầu, nội dung của Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương cũng như đặc điểm tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên cơ sở tinh thần Chỉ thị số 35 và các cơ quan trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, tạo điều kiện cho cấp cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thống nhất, đồng bộ.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết. Đối với vị trí lãnh đạo, đoàn kết là có tất cả, mất đoàn kết là mất hết; phải lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo cao nhất, không để nảy sinh tâm lý cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về hồ sơ, chứng từ, văn thư, lưu trữ tại các xã, phường, thị trấn tại tỉnh Gia Lai đã được hoàn thiện để bàn giao cho các đơn vị mới sau sáp nhập. Phương án về nhân sự cũng đã hoàn tất, đảm bảo cho việc vận hành thông suốt trong thời gian tới.

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), ôn lại di sản Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng - lớp đào tạo nhà báo đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sáng ngời về tinh thần làm báo dấn thân, phụng sự lý tưởng.

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

(GLO)- Hòa chung dòng chảy 100 năm của nền Báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí ở Gia Lai đã có những đóng góp quan trọng, trở thành kênh thông tin hữu ích, đồng hành cùng tỉnh nhà đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp dựng xây, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu vững mạnh toàn diện

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu vững mạnh toàn diện

(GLO)- Bám sát chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển”, Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai sẵn sàng bước vào giai đoạn mới, tiếp nối truyền thống đoàn kết, kế thừa những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh để phát triển vững mạnh toàn diện.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

null