Giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giúp hội viên, nông dân tiếp cận và áp dụng vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Ông Rơ Mah Giáp-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết, để việc triển khai các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật có ý nghĩa thiết thực đối với bà con nông dân, hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đều chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện, xã tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của hội viên, nông dân. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức hơn 500 buổi tập huấn, hội thảo đầu bờ cho trên 350.000 lượt hội viên, nông dân trên địa bàn. Nội dung các buổi tập huấn đều hướng đến những vấn đề mà hội viên, nông dân đang có nhu cầu tìm hiểu như cách sử dụng phân bón đúng thời điểm, số lượng và kỹ thuật bón; cách giúp cây trồng hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất; cách trồng và chăm sóc cây cà phê, lúa nước; cách trồng và phòng trừ bệnh trên cây hồ tiêu; kỹ thuật chăn nuôi bò lai sinh sản…

 

Nhờ được tập huấn kỹ thuật, nhiều hội viên, nông dân đã áp dụng vào sản xuất có hiệu quả. Ảnh: N.H
Nhờ được tập huấn kỹ thuật, nhiều hội viên, nông dân đã áp dụng vào sản xuất có hiệu quả. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác và từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, 3 năm qua (2015-2017), Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã triển khai 30 dự án trồng trọt, chăn nuôi với sự tham gia của hàng trăm hội viên, nông dân. Thông qua các dự án, hội viên, nông dân không chỉ được tiếp cận và áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất có hiệu quả mà còn mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để đạt hiệu quả sản xuất cao hơn. Điển hình như trường hợp gia đình ông Tào Văn Lang (thôn 7, xã Ia Blang, huyện Chư Sê). Trước đây, 15 ha đất của gia đình ông đều được sử dụng để trồng cao su và cà phê. Từ năm 2012, sau khi tham gia các buổi tập huấn dự án “Trồng, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu”, ông đã mạnh dạn chuyển đổi 2 ha đất trồng cao su sang trồng 2.000 trụ tiêu. Ông Lang cho biết: Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật và được vay vốn mà gia đình mới mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu nên thu nhập cao hơn. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu trên 2 tỷ đồng.
 

Ông Rơ Mah Giáp-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Tới đây, Hội sẽ tiếp tục phối hợp triển khai nhiều buổi tập huấn giúp nông dân tiếp cận khoa học công nghệ cao để áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả cao hơn. Cùng với đó, Hội sẽ tiếp tục vận động các hội viên, nông dân xây dựng các mô hình tổ liên kết trong sản xuất; hỗ trợ hội viên vay vốn từ các ngân hàng và các loại quỹ để đầu tư sản xuất có hiệu quả.

Song song với các hoạt động tập huấn, triển khai dự án, Hội Nông dân tỉnh còn chỉ đạo Hội Nông dân ở cơ sở tích cực tuyên truyền, cầm tay chỉ việc để giúp hội viên, nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất, chăn nuôi. Điển hình là Hội Nông dân phường Đống Đa (TP. Pleiku) đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên cải tạo vườn tạp để trồng cà phê và các loại rau màu. Nhờ đó, nhiều hộ đã có thêm việc làm và tăng thu nhập như gia đình bà Bir (làng Kép). Trước đây, 3 sào đất của gia đình bà từng bỏ trống nhiều năm. Năm 2015, được cán bộ Hội hướng dẫn, gia đình bà đã bắt tay vào trồng các loại rau màu để tăng thu nhập. Đặc biệt, gia đình đã áp dụng kỹ thuật trồng rau sạch để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Từ vườn rau này, trung bình mỗi ngày gia đình bà thu 200-300 ngàn đồng, vào vụ có ngày lên đến 500 ngàn đồng.

Ngoài ra, những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh còn xây dựng và phát triển 18 câu lạc bộ internet với 900 hội viên tham gia để tạo điều kiện cho hội viên, nông dân có điều kiện được tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên hệ thống thông tin điện tử áp dụng vào sản xuất nhằm tăng năng suất, thu nhập. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 78.000 hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, số hội viên nghèo giảm dần. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh.

Nhật Hào

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

null