Giải Vô địch trẻ Karate Gia Lai-2022: Tín hiệu vui từ phong trào võ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Vô địch trẻ Karate Gia Lai-2022 đã thành công tốt đẹp. Giải đấu đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của phong trào Karate sau khoảng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
Karate là môn võ thuật thu hút đông đảo môn sinh tham gia tập luyện. Tuy nhiên, do quãng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến điều kiện tập luyện, thi đấu bị chững lại. Phong trào Karate trên toàn tỉnh có dấu hiệu đi xuống khi các câu lạc bộ (CLB) chưa thể quy tụ trở lại môn sinh như khoảng thời gian trước dịch Covid-19.
Ông Trần Xuân Năm-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai-giãi bày: “Ia Grai được xem là cái nôi của môn Karate tại Gia Lai với nhiều vận động viên (VĐV) tài năng. Vậy nên chúng tôi rất chú trọng đến việc tổ chức giải đấu, tìm kiếm tài năng trẻ để bồi dưỡng, giữ gìn truyền thống”.  
Cũng theo ông Năm, việc phát triển phong trào thời gian qua gặp khó, các CLB chỉ chú trọng đào tạo VĐV hạt giống. Trong thời gian cao điểm của dịch Covid-19, các CLB vẫn tổ chức tập luyện online một cách nghiêm túc. Sau khi trở lại hoạt động bình thường trong vài tháng trở lại đây, các CLB đều tổ chức tập luyện để chuẩn bị cho Giải Vô địch trẻ Karate tỉnh Gia Lai 2022. “Không chỉ nhằm phát hiện nhân tố mới, giải đấu cũng là cơ hội để chúng tôi rà soát chất lượng các VĐV trẻ để bổ sung vào đội tuyển Karate của huyện tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh. Ở kỳ đại hội lần trước, đội Karate của huyện Ia Grai đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Vì vậy, chúng tôi nỗ lực để giữ vững vị trí số 1 của mình”-ông Năm nhấn mạnh. 
Các võ sĩ trẻ trình diễn những cú đánh đẹp mắt tại Giải Vô địch Karate toàn tỉnh. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Các võ sĩ trẻ trình diễn những cú đánh đẹp mắt tại Giải Vô địch Karate toàn tỉnh. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Giải Vô địch trẻ Karate Gia Lai-2022 đã quy tụ hơn 200 VĐV đến từ 17 CLB tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu ở 2 lứa tuổi: 12-15 và 16-18 tuổi. Ông Phan Văn Hường-Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu thể thao (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) cho hay: Nhằm tạo điều kiện cho các VĐV, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã nâng số nội dung huy chương từ 20 lên 25 bộ huy chương tại giải năm nay. Ngoài ra, Hội Karate tỉnh cũng đã vận động kinh phí để bổ sung thêm 4 bộ huy chương giúp giải có số lượng bộ huy chương lớn nhất từ trước đến nay với 29 bộ. Đây là tín hiệu đáng mừng với môn Karate khi được cơ quan quản lý nhà nước coi trọng và đánh giá là một trong những môn thế mạnh cần quan tâm đầu tư.  
Tuy không thu hút số lượng VĐV đông đảo bằng giải đấu trước, nhưng Giải Vô địch trẻ Karate Gia Lai-2022 lại chứng kiến sự cân bằng đến từ các CLB. Các địa phương có thế mạnh ở môn Karate như: Ia Grai, Chư Sê, Chư Pưh đã chứng tỏ được khả năng của mình. Tuy nhiên, ấn tượng hơn cả là CLB Trung Nguyên Chư Păh 1 đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.
Ông Phan Nguyên Trị-huấn luyện viên CLB Trung Nguyên Chư Păh 1-chia sẻ: “Các em mới trở lại tập luyện được khoảng 3 tháng nhưng vẫn duy trì phong độ tốt. Đại hội Thể dục thể thao huyện Chư Păh vừa rồi đã đưa môn Karate vào chương trình thi đấu giúp VĐV được trui rèn, có thêm nhiều kinh nghiệm. Năm 2021, chúng tôi đã tổ chức giải đấu truyền thống của CLB để tuyển chọn VĐV xuất sắc nhất nhằm bồi dưỡng nâng cao. Hy vọng các em sẽ là hạt nhân để tranh chấp huy chương tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh. Trước khi xảy ra dịch Covid-19, CLB duy trì khoảng 600 môn sinh với 6 huấn luyện viên thường xuyên tập luyện. Trong khoảng thời gian hè, chúng tôi sẽ mở rộng chiêu sinh để đưa phong trào tập luyện Karate phát triển”.   
Ông Phan Văn Hường nhận định: “Giải đấu năm nay ghi nhận một số đơn vị có sự đầu tư phát triển phong trào Karate, đặc biệt là huyện Chư Păh. Tại đây có nhiều võ sư có trình độ chuyên môn cao thường xuyên tham dự các lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên. Ở lứa tuổi 12-15, chúng tôi cũng phát hiện một số võ sĩ trẻ có tiềm năng và sẽ theo dõi để có thể tạo lớp kế cận cho các VĐV năng khiếu của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Lứa tuổi 16-18 cũng rất chất lượng, hoàn toàn có thể tranh chấp huy chương ở đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh”.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null