Gia Lai: Xóa "rào cản" công tác cán bộ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công tác cán bộ nữ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Gia Lai quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, cần có những giải pháp đột phá.
Bà Trần Thị Thu Hà-Phó Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết: Những năm qua, tỉnh ta đã làm tốt công tác cán bộ nữ, từ khâu tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch đến đề bạt, bổ nhiệm. Nhờ vậy, tỷ lệ nữ quy hoạch và tham gia cấp ủy ở các cấp đều đạt kế hoạch.
Hiện nay, có 251/1.164 người là nữ được quy hoạch vào Ban chấp hành Đảng bộ cấp huyện (đạt 21,56%); 17/98 người là nữ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (đạt 17,35%). Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã bầu Ban Chấp hành gồm 53 đồng chí, trong đó có 8 cán bộ nữ (đạt 15,09%).
Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh có 23/80 đại biểu nữ (đạt 28,75%); cấp huyện có 167/606 đại biểu nữ (đạt 27,56%); cấp xã có 1.595/5.985 đại biểu nữ (đạt 26,65%).
Bên cạnh đó, tính đến cuối năm 2019, cấp tỉnh có 20/24 cơ quan có từ 30% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ trở lên (đạt 83%); 9/20 cơ quan có từ 30% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ trở lên và có lãnh đạo chủ chốt là nữ (đạt 45%); cấp huyện có 17/17 đơn vị có từ 30% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ trở lên và có lãnh đạo chủ chốt là nữ (đạt 100%).
Tỉnh ta luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ. Ảnh: Đinh Yến
Tỉnh Gia Lai luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ. Ảnh: Đinh Yến
Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ nữ giữ các chức danh chủ chốt vẫn còn thấp. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác cán bộ nữ của tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Theo đó, một số cấp ủy quán triệt chưa sâu sắc, đầy đủ quan điểm, chủ trương, chưa mạnh dạn bố trí cán bộ nữ giữ các chức danh lãnh đạo các cấp. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thật sự chủ động, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ. Chưa mạnh dạn luân chuyển, bố trí sử dụng và cơ cấu cán bộ nữ vào cấp ủy các cấp. Cơ hội tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ nữ gặp nhiều hạn chế do khó khăn về mặt gia đình.
Bên cạnh đó, do yêu cầu công việc nên một số địa phương, đơn vị chưa chủ động bố trí thời gian để cán bộ nữ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, một bộ phận cán bộ nữ còn thiếu chủ động đề xuất với các cấp lãnh đạo để tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trong công tác quy hoạch, tạo nguồn, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc tạo nguồn cán bộ nữ cho đơn vị mình, chưa quan tâm đúng mức đến tỷ lệ cán bộ nữ. Khâu đánh giá cán bộ nữ khi đưa vào quy hoạch, nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch chưa được phát hiện, bồi dưỡng dài hơi mà chủ yếu dựa vào nguồn đang có.
Ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa-cho biết: Trên thực tế, trong các khâu của công tác cán bộ nữ thì gần như chưa có quy định cụ thể ưu tiên cho cán bộ nữ. Đề cập vấn đề này, ông Trần Minh Sơn-Bí thư Huyện ủy Chư Păh-nêu quan điểm: Nữ giới nhiều khi cũng tự ràng buộc mình bởi thiên chức làm mẹ, làm vợ. Họ chỉ cần một công việc ổn định, còn lại dành thời gian chăm sóc gia đình.
Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng: Xã hội hiện nay ít nhều vẫn còn quan niệm nam giới độc lập, mạnh mẽ, có năng lực; trong khi đó, phụ nữ còn lo việc sinh đẻ, chăm sóc gia đình, ít có thời gian cho công việc và khả năng xử lý tình huống công việc kém hiệu quả hơn nam giới.
Để góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhấn mạnh: Sở là cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai các giải pháp lồng ghép công tác bình đẳng giới vào chương trình phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, địa phương, nhất là lồng ghép giới vào các lĩnh vực chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch trong nhóm các mục tiêu và chỉ tiêu thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.
Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, bầu cử, đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đảm bảo về số lượng, cơ cấu theo quy định. Thực hiện quy hoạch cán bộ nữ theo đúng hướng dẫn của Trung ương, quy hoạch cán bộ từng ngành, địa phương, mỗi chức danh quy hoạch 2-4 người, 1 người quy hoạch 2-3 chức danh. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, trong đó chú trọng ưu tiên cán bộ, công chức, viên chức nữ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt.
“Thực hiện tốt công tác cán bộ nữ, tiến tới thực hiện mục tiêu bình đẳng giới là nhiệm vụ cần thiết, lâu dài. Trong đó, giải pháp lâu dài là phải làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ “rào cản” trong công tác này”-bà Rcom Sa Duyên nhấn mạnh. 
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null