Hoài Nhơn Đông dâng hương kỉ niệm 61 năm Tàu không số cập bến Lộ Diêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 31-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử Bãi biển Lộ Diêu-nơi cập bến Tàu không số chi viện vũ khí vào Khu V, nhân kỷ niệm 61 năm diễn ra sự kiện này (1/11/1964-1/11/2025).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, chiến sĩ Đoàn tàu không số, những người đã anh dũng vượt qua muôn trùng sóng gió, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

f1.jpg
Các đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử Bãi biển Lộ Diêu. Ảnh: Ánh Nguyệt

Tàu không số cập bến Lộ Diêu là con tàu đầu tiên mở bến Khu V và là con tàu duy nhất cập bến vùng biển Gia Lai. Sự kiện này thể hiện lòng dũng cảm, tinh thần quả cảm của các thủy thủ tàu vận chuyển vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường Khu V.

Theo tư liệu, vào lúc 4 giờ sáng ngày 1-11-1964, Tàu không số (số hiệu 401) do ông Phạm Vạn làm thuyền trưởng, chở theo 30 tấn vũ khí và 6 tấn chất nổ đã cập bến Lộ Diêu. Đến 8 giờ sáng hôm sau, bộ đội địa phương, dân quân du kích và người dân Lộ Diêu đã hoàn tất việc chôn giấu toàn bộ số vũ khí. Sau khi vận chuyển xong, chỉ huy quyết định đặt kíp nổ đốt hủy tàu để xóa dấu vết, đồng thời loan tin đây là tàu cá bị sóng đánh dạt vào bờ bốc cháy nhằm đánh lạc hướng địch.

f2.jpg
Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông tặng quà cho cụ Lê Nốt. Ảnh: Ánh Nguyệt

Với ý nghĩa lịch sử đó, Bãi biển Lộ Diêu-nơi cập bến tàu không số được UBND tỉnh Bình Định (cũ) xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2005.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, lãnh đạo địa phương đã đến thăm, tặng quà cho cụ Lê Nốt, thuyền viên của Tàu không số cập bến Lộ Diêu năm xưa. Tại buổi thăm, lãnh đạo phường ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của cụ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của cụ cùng các thuyền viên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null