Gia Lai: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Sáng 3-11, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Thanh Lịch, Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 10 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác các tháng còn lại của năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Hải Long cho biết: “Trong tháng 10-2023, tỉnh đã triển khai được rất nhiều việc, ngoài các công việc thường xuyên, thì chúng ta đã chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, phục vụ kỳ họp lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tổ chức thành công Chương trình thời trang thổ cẩm “Gia Lai ơi”, chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Văn hoá-Du lịch Gia Lai năm 2023, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, tháo gỡ vướng mắc đối với đất san lấp... Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế, một số chỉ tiêu quan trọng đạt thấp. Tôi đề nghị các đại biểu tập trung đề xuất các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung triển khai trong 2 tháng cuối năm, đảm bảo thực chất, hiệu quả, đúng trọng tâm”.

Đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy
Đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Hội nghị đã nghe ông Đinh Hữu Hòa-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ 10 tháng năm 2023. Theo đó, vụ mùa năm 2023 tính đến ngày 17-10 đã gieo trồng đạt 216.422,5 ha, đạt 97,7% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 24.550 tỷ đồng, đạt 77,6% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 600 triệu USD, đạt 88,24% kế hoạch. Tính đến ngày 17-10, giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 1.509 tỷ đồng, đạt 31,4% kế hoạch vốn đã giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 30-10 là 4.336 tỷ đồng, đạt 79,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 73,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Từ đầu năm đến nay, đã có 780 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 70,9% kế hoạch, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng vốn đăng ký 7.362 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt nhiều kết quả. Theo đó, đã thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học; tiếp tục triển khai nội dung dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”; tổng hợp kết quả sơ bộ về điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2023; hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2024; kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 ở các địa phương.

Ông Đinh Hữu Hòa-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2023 và nhiệm vụ từ này đến cuối năm. Ảnh: Hà Duy
Ông Đinh Hữu Hòa-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2023 và nhiệm vụ từ này đến cuối năm. Ảnh: Hà Duy

Tại hội nghị, đại diện Tổ công tác cũng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương trong 10 tháng đầu năm 2023. Qua đó, các đại biểu tập trung phân tích khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ, như: xác định giá đất, mục đích sử dụng đất tại một số dự án; công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công; cách tính số liệu thống kê phục vụ ước tính GDP, GRDP của tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: “Để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2023 đã đề ra thì nhiệm vụ 2 tháng cuối năm là rất nặng nề. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp, như: nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; rút kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế đã nêu trong dự thảo báo cáo và báo cáo của Tổ công tác. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc. Các đơn vị, địa phương chuẩn bị kỹ các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, đúng quy trình và quy định pháp luật”.

Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo công tác rà soát hộ nghèo. Ảnh: Hà Duy
Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo công tác rà soát hộ nghèo. Ảnh: Hà Duy

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố khẩn trương rà soát tất cả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023, có các giải pháp để đảm bảo hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023 đã đề ra; Cục Thống kê tỉnh tiếp tục rà soát, chủ động cung cấp số liệu phục vụ biên soạn ước tính GDP, GRDP năm 2023 của tỉnh, đảm bảo tính đúng, tính đủ, sát thực tế. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và quyết toán ngân sách năm 2022, phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023 đúng thời gian quy định.

Cùng với đó, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, quản lý nguồn thu. Khẩn trương hoàn chỉnh trình xin ý kiến Hội đồng thẩm định (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) lần 2 để trình HĐND tỉnh thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành địa phương tổ chức thành công Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null