Gia Lai tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-12, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; Võ Thanh Hùng-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và các thành viên Ban Chỉ đạo cùng tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh.  

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Năm 2022, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước. Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền thực hiện ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác tiếp xúc, đối thoại ở một số địa phương được thực hiện thường xuyên.

Đến ngày 3-12-2022, cấp tỉnh và cấp huyện đã tổ chức 43 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; 200/220 xã đã ban hành kế hoạch và tổ chức 293 cuộc đối thoại. Qua đó kịp thời giải quyết nhiều vấn đề đặt ra ở địa phương, cơ sở. Cụ thể, toàn tỉnh đã tiếp 2.958 lượt công dân đến phản ảnh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; các cấp, ngành tiếp nhận 164 đơn khiếu nại, tố cáo và tiếp nhận, xử lý 1.792 đơn kiến nghị, phản ánh.  Kết quả, các cấp, ngành đã giải quyết xong 1.661/1.792 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, còn 131 vụ việc đang giải quyết. Về khiếu nại, tố cáo có 31 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 42 vụ việc phải xác minh, đến nay đã giải quyết xong 38 vụ, còn 4 vụ đang tiếp tục xác minh. Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm, thực hiện. Trong năm 2022 đã tiến hành hòa giải thành công hơn 700 vụ.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt Quy chế hoạt động, có sự phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên; chú trọng vào công tác kiểm tra, giám sát. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; chủ động phối hợp thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những tồn tại, hạn chế: Vẫn còn tình trạng quá hạn trong giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp; một số doanh nghiệp còn nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và một số quyền lợi khác đối với người lao động; việc giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở để tuyên truyền, nhân rộng còn ít...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội quan tâm chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cùng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, xây dựng chính quyền thật sự thân thiện, gần dân, trọng dân và vì dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp. Cùng với đó nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền để người dân nắm rõ và thực hiện tốt quyền dân chủ.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null