Gia Lai sẵn sàng bước vào năm học mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến huy động học sinh ra lớp, tới thời điểm này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng bước vào năm học 2024-2025 cùng quyết tâm thực hiện tốt chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”.

Bảo đảm cơ sở vật chất

Tại Trường THCS Chu Văn An (xã Tân An, huyện Đak Pơ) những ngày này, không gian trường lớp trở nên sạch sẽ, xanh mát, thoáng đãng. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã đầu tư mua thêm 20 bộ bàn ghế cho học sinh, 2 chiếc ti vi (nâng tổng số 18 chiếc ti vi bố trí tại 16 lớp học và 2 phòng học bộ môn); sửa chữa, nâng cấp hệ thống internet; tu sửa sân trường, xây bồn hoa tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

“Trong năm học này, nhà trường mua thêm sách giáo khoa lớp 9 và sách tham khảo phục vụ công tác dạy và học. Điểm mới của năm học 2024-2025 là nhà trường chú trọng dạy học theo chương trình STEM phát triển phẩm chất năng lực của học sinh để các em biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống hàng ngày”-Hiệu trưởng Đỗ Thành Việt cho biết.

Công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng đã được thầy và trò Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (thị xã Ayun Pa) tiến hành khẩn trương, chu đáo. Năm học 2024-2025, ngoài 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong biên chế, ngay từ đầu năm, Ban Giám hiệu nhà trường đã hợp đồng thêm 3 giáo viên.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Liêm chia sẻ: “Ngay từ đầu tháng 8, nhà trường đã tổ chức dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, đảm bảo trường lớp xanh-sạch-đẹp, an toàn; phân công nhiệm vụ, kế hoạch giảng dạy cho giáo viên. Từ nguồn vốn ngân sách thị xã, toàn bộ 30 lớp học đã được trang bị ti vi thông minh. Đây sẽ là công cụ để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới”.

Cô và trò Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (thị xã Ayun Pa) sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới. Ảnh: Vũ Chi

Cô và trò Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (thị xã Ayun Pa) sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới. Ảnh: Vũ Chi

Năm học này, thị xã Ayun Pa có 22 trường với hơn 9.500 học sinh. Thị xã đã đầu tư hơn 12 tỷ đồng xây dựng thêm 8 phòng học, 2 phòng chức năng; dành hơn 4 tỷ đồng sửa chữa cơ sở vật chất các trường học và 1,4 tỷ đồng mua sắm bàn ghế, trang-thiết bị dạy học.

Ông Nguyễn Đức Hạnh-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thị xã-thông tin: “Phòng đã chỉ đạo các trường triển khai hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo… có đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập; đảm bảo không có em nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Phòng cũng đã triển khai bồi dưỡng chính trị hè, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo kế hoạch”.

Thời gian qua, ngành Giáo dục tỉnh đã huy động các nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang-thiết bị dạy học với tổng kinh phí hơn 367,4 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí sự nghiệp, Sở GD-ĐT đã mua sắm trang bị thiết bị thí nghiệm, phòng học đa chức năng dạy nhiều môn học, phòng dạy và học ngoại ngữ…

Cùng với đó, hoàn thành đưa vào sử dụng 7 công trình tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú với tổng kinh phí hơn 31,9 tỷ đồng. Hiện tại, Sở tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục để đầu tư xây dựng 17 trường còn lại giai đoạn 2023-2025 với tổng kinh phí hơn 151 tỷ đồng.

Quyết tâm đạt kết quả cao trong năm học mới

Trong tâm thế vui tươi, phấn khởi chuẩn bị ngày khai giảng, em Ksor Hạ Tuyết (lớp 12A, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh) chia sẻ: “Sau kỳ nghỉ hè về với gia đình tại huyện Krông Pa, em quay lại trường sớm hơn lịch tựu trường 2 ngày để dọn vệ sinh và chuẩn bị chỗ ở. Cũng như các bạn, em rất háo hức bởi năm học mới được gặp thầy cô mới, học kiến thức mới. Chúng em sẽ nỗ lực hết sức để có thành tích học tập tốt nhất”.

Em Ksor Hạ Tuyết (bên trái, lớp 12A, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh) háo hức bước vào năm học mới. Ảnh: Trần Dung

Em Ksor Hạ Tuyết (bên trái, lớp 12A, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh) háo hức bước vào năm học mới. Ảnh: Trần Dung

Để đảm bảo môi trường giáo dục tốt nhất cho 400 em học sinh trong năm học mới, theo Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Rmah Kmlă: “Nhà trường đã tiến hành kiểm tra, tu sửa cơ sở vật chất trong ký túc xá, lớp học; chuẩn bị mua sắm đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh; chỉ đạo nhân viên quét dọn vệ sinh khuôn viên trường.

Sau khi đón học sinh tựu trường, chúng tôi tổ chức cho các em tìm hiểu về truyền thống của nhà trường, phổ biến nội quy, quy định của trường về nền nếp ăn ở, sinh hoạt và giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình học”.

Năm học 2024-2025, huyện Chư Păh có 42 đơn vị trường học với 542 lớp và 17.136 học sinh. Ông Phạm Quang Long-Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chư Păh-thông tin: Phòng đã chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp; đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ mầm non và học sinh phổ thông đến trường.

Thông tin kịp thời đến phụ huynh học sinh lớp 5, lớp 9 về danh mục sách giáo khoa được nhà trường lựa chọn cho năm học 2024-2025. Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng kế hoạch.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh dọn vệ sinh trường lớp trước thềm năm học mới. Ảnh: M.K

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh dọn vệ sinh trường lớp trước thềm năm học mới. Ảnh: M.K

Với quyết tâm thực hiện tốt chủ đề của năm học “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định cho biết: Sau khi triển khai dọn vệ sinh khuôn viên trường học sạch, đẹp, an toàn và sẵn sàng về mọi mặt cho lễ khai giảng năm học mới, các cơ sở giáo dục sẽ bắt đầu tổ chức hoạt động đầu năm học như: ổn định và duy trì nền nếp học tập; tổ chức các hoạt động đầu năm học gắn với thực tế của địa phương; chú trọng xây dựng văn hóa học đường; phối hợp với cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận, chia sẻ, hỗ trợ ngành Giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Giám đốc Sở GD-ĐT cũng đề nghị các cơ sở giáo dục tập trung rà soát, kiểm tra, tham mưu cấp có thẩm quyền bảo đảm đủ cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục cho năm học mới. Thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu, chi ngay từ đầu năm học.

Triển khai thực hiện phương án hỗ trợ các đối tượng học sinh nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… có đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập và các điều kiện thiết yếu khác; không để có học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Thực hiện đầy đủ các nội dung và tiêu chí xây dựng trường học an toàn, phòng-chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục; tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình-nhà trường-xã hội để tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, giáo dục trẻ em, học sinh trong và ngoài trường học bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Dạy thêm trái quy định bị xử lý thế nào?

Dạy thêm trái quy định bị xử lý thế nào?

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Hà Nội) cho rằng, khi đã có quy định về các trường hợp “cấm” dạy thêm học thêm, nếu giáo viên vi phạm sẽ phải chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc.

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương được xét tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương được xét tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025

(GLO)- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin sẽ dành 15% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng năm 2025, trong đó ưu tiên tuyển học sinh thuộc 149 trường THPT trên cả nước bằng điểm học bạ. Tỉnh Gia Lai có Trường THPT chuyên Hùng Vương nằm trong danh sách ưu tiên này.

Giáo viên 'nháo nhào' đăng ký dạy thêm

Giáo viên 'nháo nhào' đăng ký dạy thêm

Hôm nay (14/2), Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực. Trước giờ “G”, do chưa thể đăng ký kinh doanh cũng như chưa tìm được trung tâm “bảo trợ”, nhiều giáo viên đã tạm ngưng dạy hoặc dạy online để tìm cách thích ứng.

Làm thế nào để không chọn nhầm nghề?

Làm thế nào để không chọn nhầm nghề?

(GLO)- Khoảng thời gian đầu năm là lúc các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đồng loạt đưa ra phương thức xét tuyển đầu vào đối với học sinh tốt nghiệp THPT. Các em học sinh lớp 12 sẽ đưa ra lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. Điều quan tâm lúc này là làm thế nào để không chọn nhầm nghề?

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

(GLO)- Hành trình dạy tiếng Anh cho trẻ em yếu thế của nam sinh Nguyễn Viết Minh-Lớp 8.1, Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) thời gian qua đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Bằng việc làm này, em đã biến tình yêu Anh ngữ của mình trở nên thiết thực, đầy ý nghĩa.