Gia Lai: Quyết liệt, mạnh mẽ thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo mới đây của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 5322/UBND-NC ngày 18-11-2016.
 

Lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: T.N
Lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: T.N

Theo đó, để triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp cuối năm 2016 và đầu năm 2017, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu  các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ các hoạt động bảo đảm TTATGT nhất là đối với các địa phương gia tăng số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) trong 11 tháng năm 2016, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa lễ hội Xuân 2017 ra quân triển khai công tác bảo đảm TTATGT năm 2017 trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra và kiểm soát, bố trí lực lượng, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT. Tập trung xử lý các lỗi vi phạm như điều khiển xe công nông kéo theo rơ-moóc chở người, lưu thông trái quy định, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, đi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, xe hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định tham gia giao thông, phương tiện vận chuyển khách, hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép và các lỗi vi phạm TTATGT có nguy cơ gây ra TNGT, phương tiện thủy không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật ATGT tham gia vận chuyển khách trái phép…

Bên cạnh đó, huy động lực lượng công an cấp xã, tổ tự quản ATGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT ở địa bàn cơ sở; xử lý, ngăn chặn xe công nông kéo theo rơ-moóc chở người lưu thông trên các tuyến giao thông nông thôn, làm tốt công tác quản lý hành lang ATGT, xử lý các hành vi tái lấn chiếm lòng, lề đường. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu những địa phương gia tăng TNGT phải tổ chức kiểm điểm, đánh giá, tìm ra đúng nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, bảo đảm năm 2017 giảm được 10% TNGT  so với năm 2016.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null