Gia Lai: Hơn 100 đại biểu dự hội nghị báo cáo viên quý II năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị báo cáo viên quý II năm 2024. Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị báo cáo viên có hơn 100 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa VIII và báo cáo viên Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Thường trực Đoàn Khối; Bí thư hoặc Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên quý II-2024. Ảnh: P.D

Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên quý II-2024. Ảnh: P.D

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin chuyên đề “Chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước và một số vấn đề cần quan tâm hiện nay”. Trong đó đề cập đến công tác tôn giáo trong tình hình mới và những vấn đề đặt ra; Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân,...

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo chuyên đề “Kế hoạch cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” với các nội dung chính: Tổng quan về Gia Lai; triển khai, tham mưu cơ chế chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và PTNT; kết quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và PTNT đến nay; tồn tại, hạn chế; kế hoạch thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể; định hướng.

Theo đó, mục tiêu chung tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn ứng dụng công nghệ cao kết hợp bảo vệ môi trường, sinh thái; nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn; đảm bảo an ninh lương thực và an ninh quốc phòng.

Đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại, thông minh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu.

Quang cảnh hội nghị báo cáo viên quý II-2024. Ảnh: P.D

Quang cảnh hội nghị báo cáo viên quý II-2024. Ảnh: P.D

Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt bình quân 6,25%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 7,5%/năm. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt trên 40%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt trên 25%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 20%.

Tăng nhanh tỷ lệ sử dụng giống mới, giống chất lượng cao cho sản xuất các nông sản chủ lực, phù hợp với điều kiện tự nhiên và vùng quy hoạch phát triển nông sản của tỉnh, nhằm tạo ra đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành. Số huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới: Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 120 xã và 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới,...

Có thể bạn quan tâm

Cả nước chính thức còn 34 tỉnh, thành

Cả nước chính thức còn 34 tỉnh, thành

(GLO)- Sáng 12-6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, 461/465 đại biểu Quốc hội (96,44%) bấm nút tán thành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Như vậy, từ hôm nay, cả nước chính thức còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tổng Bí thư: Tạo điều kiện phát triển các hành lang kinh tế xuyên suốt từ đồng bằng - trung du - miền núi

Tổng Bí thư: Tạo điều kiện phát triển các hành lang kinh tế xuyên suốt từ đồng bằng - trung du - miền núi

Sáng 10/6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh; tăng trưởng kinh tế và công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã, phường, đặc khu

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã, phường, đặc khu

(GLO)- Ngày 9-6, đồng chí Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Quy định số 299-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã, phường, đặc khu.

Nhiều mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác ở Chư Prông

Nhiều mô hình hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác ở Chư Prông

(GLO)- Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc”, thời gian qua, việc học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) được gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững từ cơ sở.

Những “hạt giống đỏ” của làng

Những “hạt giống đỏ” của làng

(GLO)- Trên hành trình phát triển của buôn làng, đội ngũ cán bộ trẻ ở Gia Lai không chỉ nhiệt huyết, trách nhiệm mà còn là những “hạt giống đỏ” mang trong mình khát vọng đổi mới và cống hiến.

null