Gia Lai: Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại huyện Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-3, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai do bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát về tình hình thu hồi đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn huyện Chư Prông.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng và kết quả trồng rừng tại xã Ia Piơr.

Báo cáo với Đoàn Giám sát, ông Bùi Văn Phụng-Chủ tịch UBND xã Ia Piơr-cho biết: Theo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng năm 2017 thì diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp trên địa bàn xã là 3.160,83 ha. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 685,95 ha, rừng trồng là 3,72 ha, đất chưa có rừng là 2.471,16 ha. Đến nay, địa phương đã thu hồi được 230,9 ha; tính đến ngày 31-12-2018 đã thực hiện trồng rừng được 59,7 ha, đạt 100 % kế hoạch. Năm 2019, huyện giao chỉ tiêu thu hồi và trồng rừng với diện tích 30 ha, địa phương đang tích cực triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Đoàn giám sát làm việc với huyện Chư Prông về tình hình thu hồi đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng.
Đoàn giám sát làm việc với huyện Chư Prông về tình hình thu hồi đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng. Ảnh: Chí Hào



Theo ông Từ Ngọc Thông-Phó Chủ tịch UBND huyện thì huyện Chư Prông có gần 77 ngàn ha đất lâm nghiệp, trong đó đất có rừng gần 60 nghìn ha, đất chưa có rừng gần 17 nghìn ha. Từ năm 2017 đến nay, diện tích đất rừng bị lấn chiếm đã kê khai để thu hồi là 1.227,32 ha, đạt 91,7 % kế hoạch. Năm 2017, diện tích trồng rừng của địa phương là 93,35 ha; năm 2018 đã thực hiện trồng rừng với diện tích 211,9 ha. Đồng thời, ông Thông cho biết hiện người dân không mặn mà với việc trồng cây keo lai vì thời gian trồng kéo dài, hiệu quả kinh tế thấp; phần lớn đối tượng lấn chiếm đất rừng chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, mục đích là để canh tác các loại cây nông nghiệp ngắn ngày nên công tác vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng không được người dân đồng thuận. Ngoài ra, nhiều diện tích đất lấn chiếm đang trồng cây điều nhiều năm tuổi, cho giá trị kinh tế cao nên nếu tiến hành cưỡng chế, chặt bỏ sẽ ảnh hưởng đến an ninh nông thôn.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, bà Ayun H’Bút ghi nhận kết quả mà huyện Chư Prông đạt được. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Chư Prông bổ sung kiến nghị bằng văn bản đưa cây điều vào quy hoạch cây lâm nghiệp để Đoàn giám sát có cơ sở báo cáo cơ quan chức năng. Ngoài ra, huyện cần xây dựng phương án trồng và bảo vệ rừng trồng với tỷ lệ sống cao nhất; tổ chức khoanh nuôi, bảo vệ diện tích rừng khộp đang phục hồi và phát triển tốt. Đặc biệt, huyện phải khẩn trương thống kê số liệu người đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn khi chuyển đổi cây trồng để có giải pháp cụ thể, hiệu quả cho từng đối tượng.

CHÍ HÀO

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null