Gia Lai đạt giải khuyến khích cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 14-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng chung kết toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023, vinh danh 33 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của phụ nữ cả nước.

Dự án “Làng văn hóa du lịch Jrai xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh” của “Tổ liên kết đan lát, dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh” do chị H’Uyên Niê làm chủ nhiệm đạt giải khuyến khích, đồng thời ký kết hợp tác với Công ty cổ phần sản xuất và nhập khẩu Việt Phúc (Việt Phúc Group) tại lễ trao giải.

Ký kết hợp tác phát triển dự án khởi nghiệp, trong đó có dự án của phụ nữ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bích Ngọc

Ký kết hợp tác phát triển dự án khởi nghiệp, trong đó có dự án của phụ nữ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bích Ngọc

Theo biên bản ký kết, công ty sẽ cung cấp thông tin, hướng dẫn Tổ liên kết đan lát, dệt thổ cẩm về các điều kiện, tài liệu cần thiết và quy trình để đưa sản phẩm vào kinh doanh và tiêu thụ tại hệ thống của Việt Phúc Group; phối hợp và xem xét đưa sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nếu đủ điều kiện. Đối với sản phẩm chưa đủ điều kiện, Công ty sẽ tiếp tục hướng dẫn Tổ liên kết hoàn thiện các tiêu chuẩn, thủ tục trong thời gian nhanh nhất; đồng thời có toàn quyền đánh giá, lựa chọn và quyết định giá bán sản phẩm của Tổ liên kết khi sản phẩm đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết để tiêu thụ tại hệ thống Việt Phúc Group…

Tổ liên kết tạo mọi điều kiện để Việt Phúc Group tìm hiểu thực tế sản xuất tại địa phương; cung ứng sản phẩm, đầu tư cơ sở vật chất để sản xuất và phân phối sản phẩm khi đáp ứng được điều kiện và nhu cầu của Việt Phúc Group…

Chị H'Uyên Niê giới thiệu các sản phẩm của Tổ liên kết-sản phẩm của dự án khởi nghiệp "Làng văn hóa du lịch Jrai xã Ia Mơ Nông" tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Chị H'Uyên Niê giới thiệu các sản phẩm của Tổ liên kết-sản phẩm của dự án khởi nghiệp "Làng văn hóa du lịch Jrai xã Ia Mơ Nông" tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Cuộc thi do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, nhận được 2.024 dự án/ý tưởng khởi nghiệp tham gia và có 33 dự án vào vòng chung kết toàn quốc. Đây là các dự án đạt giải cao tại vòng chung kết cấp vùng của 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Trong số 33 dự án dự thi chung kết có 13 dự án của các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ (chiếm 39,4%); 14 dự án của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (chiếm 42,4%); 6 dự án của hộ kinh doanh cá nhân (chiếm 18,18%); 2 dự án của phụ nữ khuyết tật (chiếm 6 %), 7 dự án khởi nghiệp là phụ nữ dân tộc thiểu số (chiếm 21,2%). Đây đều là các dự án/ý tưởng có tính đổi mới sáng tạo, khả năng đăng ký sở hữu trí tuệ, thương mại hóa và có tiềm năng phát triển, nâng cao giá trị nguồn lực, tài nguyên bản địa; tạo việc làm, nâng cao vị thế cho phụ nữ...

Tổng trị giá giải thưởng cho cuộc thi là 2,3 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và các khoá đào tạo, tư vấn, cố vấn, hỗ trợ phát triển nhãn hiệu thương hiệu cho các dự án khởi nghiệp, kèm theo giấy chứng nhận, biểu trưng của cuộc thi. Cụ thể, có 1 giải đặc biệt trị giá 120 triệu đồng; 3 giải nhất, mỗi giải trị giá 60 triệu đồng; 4 giải nhì, mỗi giải trị giá 35 triệu đồng; 6 giải ba, mỗi giải trị giá 25 triệu đồng; 19 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 12 triệu đồng...

Có thể bạn quan tâm

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Các mô hình hỗ trợ sinh kế do quân đội triển khai, đặc biệt là chương trình trao bò giống sinh sản, đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” tại các địa phương.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang

(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.

null