Gia Lai công bố 15 “Hóa đơn may mắn” trúng thưởng quý II năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chiều ngày 18-7, Cục Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình lựa chọn “Hoá đơn may mắn” quý II năm 2024.
Ông Nguyễn Anh Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính bấm nút lựa chọn "Hóa đơn may mắn" trên hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử tập trung của ngành Thuế. Ảnh: Sơn Ca

Ông Nguyễn Anh Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính bấm nút lựa chọn "Hóa đơn may mắn" trên hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử tập trung của ngành Thuế. Ảnh: Sơn Ca

Phát biểu tại chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn”, ông Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám sát chương trình Hóa đơn may mắn tỉnh thông tin: "Nhằm khuyến khích người tiêu dùng có thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, Hội đồng Giám sát đã tổ chức các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn”. Thông qua chương trình nhằm thúc đẩy thói quen sử dụng hóa đơn điện tử của người mua hàng, người bán hàng và giúp cơ quan thuế xác định doanh thu, tránh thất thu và tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Tại kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II năm 2024, có tổng số 92.728 hóa đơn đủ điều kiện tham gia quay số lựa chọn. Hội đồng Giám sát chương trình đã ngẫu nhiên chọn ra 15 hóa đơn trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng 35 triệu đồng.

Theo công bố kết quả, giải Nhất trị giá 10 triệu đồng đã thuộc về người mua hàng HKD Lê Thị Viết (MST 8021797246, số hóa đơn 657); 3 giải Nhì trị giá 3 triệu đồng/giải thuộc về người mua hàng Nguyễn Thị Thương (MST 5900670454, số hóa đơn 36658), Nguyễn Thị Thu Hồng (MST 5900678580, số hóa đơn 9695), Thuốc tây Hồng Quyên (MST 5901093270, số hóa đơn 3100). Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách 5 người mua hàng trúng giải Ba, trị giá 2 triệu đồng/giải; 6 người mua hàng trúng giải Khuyến khích, trị giá 1 triệu đồng/giải.

Có thể bạn quan tâm

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

null