Gia Lai: 54 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ trong ngày Mùng 1 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, từ 14 giờ ngày 21-1 đến 14 giờ ngày 22-1 (nhằm ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), trên địa bàn tỉnh không ghi nhận các vụ tai nạn giao thông.

Tại các bến xe trong tỉnh không có các chuyến xe khách xuất bến đi các tỉnh, thành khác trong nước. Đối với hoạt động vận tải hàng không ghi nhận 26 chuyến bay từ Gia Lai đi các tỉnh, thành trong nước và ngược lại với số lượng hành khách là 3.064 người .

Ngày mùng 1 Tết, có 26 chuyến bay từ Cảng Hàng không Pleiku (tỉnh Gia Lai) đi các tỉnh, thành trong nước và ngược lại. Ảnh: H.S.

Ngày mùng 1 Tết, có 26 chuyến bay từ Cảng Hàng không Pleiku (tỉnh Gia Lai) đi các tỉnh, thành trong nước và ngược lại. Ảnh: H.S.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản 54 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 4 xe mô tô, 7 giấy tờ liên quan và xử phạt 17 trường hợp với tổng số 8 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.