Gia Lai: 4 trạm quan trắc môi trường tiền tỷ vừa đưa vào thử nghiệm đã hỏng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù chỉ mới đưa vào vận hành thử nghiệm nhưng cả 4 trạm quan trắc môi trường tự động cố định để kiểm tra mức độ ô nhiễm của môi trường nước, không khí được đầu tư lắp đặt trong giai đoạn năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh liên tục gặp sự cố kỹ thuật và hư hỏng thiết bị.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương-Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) vừa ký Báo cáo số 08/BC-TTQTTNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh về những sự cố xảy ra tại các trạm quan trắc môi trường tự động cố định đã hết thời gian bảo hành được lắp đặt trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trụ sở Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Lê Anh

Trụ sở Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Lê Anh

Theo đó, trong 2 năm (2020-2021), tỉnh Gia Lai đã đầu tư lắp đặt 4 trạm quan trắc tự động cố định để kiểm tra môi trường nước và không khí tại hồ Ayun Hạ, suối Hội Phú, Cụm công nghiệp Diên Phú và tại thị trấn Chư Sê. Tuy nhiên, qua kiểm tra của Trung tâm Quan trắc TNMT thì hiện nay tại Trạm quan trắc môi trường nước tự động liên tục ở suối Hội Phú (hếtthời gian bảo hành ngày 30-10-2021 nhưng chưa ký xác nhận bảo hành) thường xuyên gặp sự cố, không đảm bảo vận hành liên tục đúng quy định nên máy bơm hệ thống lấy mẫu hư hỏng hoàn toàn. Hệ thống lưu điện UPS tại trạm bị cháy, hư hỏng hoàn toàn chưa được nhà thầu cung cấp thiết bị khắc phục. Hiện tại trạm đang ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn cho các máy phân tích vì không có hệ thống lưu điện UPS; hệ thống máy phân tích Seibold, máy Nitrat NO3-Composer và máy phân tích sắt Fe Composer. Hệ thống của máy phân tích chỉ tiêu Fe và NO3 không đảm bảo dẫn đến không thể kiểm định. Hóa chất để vận hành hệ thống thuộc độc quyền của nhà sản xuất, kinh phí được cấp không đủ để trạm mua sắm.

Còn tại Trạm quan trắc môi trường nước tự động liên tục ở hồ Ayun Hạ(hếtthời gian bảo hành ngày 30-10-2021 nhưng chưa ký xác nhận bảo hành) thì hệ thống lấy mẫu trôi tự do va đập vào vách đá, dễ hư hỏng. Hiện tại, hệ thống bơm đang hỏng và cũng chưa được khắc phục. Hệ thống lưu điện UPS tại trạm hoạt động không ổn định, chưa được nhà thầu cung cấp thiết bị khắc phục. Hệ thống máy phân tích Seibold máy Amoni NH4+ Composer và máy Nitrat NO3-Composer; máy phân tích sắt Fe Composer; máy phân tích chỉ tiêu NH4+; NO3- và Fe không đảm bảo dẫn đến không thể kiểm định. Tương tự, tại Trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục Cụm công nghiệp Diên Phú(hết thời gian bảo hành ngày 31-3-2023 nhưng chưa ký xác nhận bảo hành)thì đèn phân tích khí SO2- của máy APSA-370 nằm dưới ngưỡng phân tích và hiện trạm không đủ kinh phí để thay thế. Máy BTEX bị lỗi áp suất, chưa được nhà cung cấp thiết bị khắc phục nên không hoạt động. Cuối cùng, Trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục tại thị trấn Chư Sê (hết thời gian bảo hành ngày 31-3-2023 nhưng chưa ký xác nhận bảo hành) cũng gặp sự cố khi máy BTEX hoạt động không ổn định.

Qua tìm hiểu của P.V Báo Gia Lai, một trạm quan trắc môi trường được đầu tư hơn 10 tỷ đồng, để các trạm được đưa vào vận hành sau thời gian thử nghiệm đảm bảo an toàn thiết bị và đạt hiệu quả, sau khi kiểm tra, Trung tâm Quan trắc TNMT đã báo cáo Sở TNMT để chỉ đạo, cũng như liên hệ phía nhà thầu cung cấp thiết bị có phương án xử lý, khắc phục.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null