Gia Lai: 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 3 đến ngày 18-11, toàn tỉnh có 1.576 khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, đạt tỷ lệ 100%.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được tổ chức vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Kết quả đã có 1.576 khu dân cư tổ chức Ngày hội, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, 1.513 khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, chiếm tỷ lệ 96%; khu dân cư chỉ tổ chức phần lễ là 63, chiếm tỷ lệ 4%; có 1.244 khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, chiếm tỷ lệ 78,9%.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (hàng sau thứ 6 từ phải qua) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Ảnh: Đức Thụy
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (hàng sau thứ 6 từ phải qua) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Ảnh: Đức Thụy

Tại Ngày hội, cán bộ và Nhân dân tại các khu dân cư đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư mà trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; phong trào “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”... Đồng thời, đã biểu dương khen thưởng 6.733 gia đình, cá nhân tiêu biểu và 795 tập thể có nhiều đóng góp cho cộng đồng; trao tặng trên 1.100 suất quà trị giá trên 642 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, 28 công trình phục vụ dân sinh cũng được các địa phương khởi công xây dựng; Mặt trận các cấp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và bàn giao 53 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đặc biệt, tại 18 khu dân cư thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức làm điểm đã vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh về dự và chung vui.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn

(GLO)- Sáng 10-7, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, kiểm tra và làm việc với hệ thống chính trị xã Bàu Cạn để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Thắt chặt mối giao lưu nhân dân Việt - Pháp

Thắt chặt mối giao lưu nhân dân Việt - Pháp

(GLO)- Chiều ngày 9-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt - Pháp phối hợp tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 236 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14-7-1789 - 14-7-2025), với sự tham dự của đông đảo đại biểu, nhà khoa học và bạn bè Pháp đang làm việc, nghiên cứu tại Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp về bố trí bộ phận thường trực các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tại cơ sở 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp về bố trí bộ phận thường trực các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tại cơ sở 2

(GLO)- Sáng 9-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp nghe đại diện các sở, ngành báo cáo nội dung bố trí bộ phận thường trực các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh làm việc tại cơ sở 2.

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Từ 1.7, Chủ tịch UBND cấp xã đảm nhận những nhiệm vụ và quyền hạn như lãnh đạo và điều hành công việc của UBND; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật...

null