Gây nuôi động vật hoang dã: Lợi ích “kép”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, nhiều hộ gia đình đã phát triển nghề gây nuôi động vật hoang dã theo hướng thương mại. Nghề này không chỉ giúp nhiều hộ tăng thu nhập mà còn hạn chế tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật.

Làm giàu từ nghề gây nuôi động vật hoang dã

Ông Lê Thanh Tuấn (thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku) cho biết: Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, năm 2019, ông mua 20 cặp dúi mốc sinh sản về nuôi thử nghiệm.

Lúc đó, do chuồng trại chưa được đầu tư, quy trình kỹ thuật còn hạn chế nên đàn dúi chết dần. Không nản chí, ông tiếp tục tìm hiểu và mua con giống về gây nuôi trở lại. Chuồng trại cũng được ông đầu tư xây dựng bài bản với hệ thống thông gió, sưởi ấm khi thời tiết lạnh.

Đến nay, ông đã có đàn dúi mốc khoảng 150 con để cung cấp con giống cho khách hàng ở một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Theo ông Tuấn, nuôi dúi mốc rất đơn giản và không mất nhiều chi phí đầu tư như các loài vật nuôi khác. Nguồn thức ăn chủ yếu của dúi mốc là mía, tre, bắp. Dúi ít bị dịch bệnh, ít tốn công chăm sóc và không ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh.

“Mỗi năm, dúi mốc sinh sản 3 lứa. Bình quân mỗi con dúi mẹ đẻ 3-5 con/năm. Với đàn dúi sinh sản khoảng 150 con, mỗi năm, tôi cung cấp cho người chăn nuôi trong và ngoài tỉnh khoảng 200 cặp giống. Hiện nay, mỗi cặp có giá 1-1,5 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, tôi còn lợi nhuận hơn 200 triệu đồng/năm”-ông Tuấn chia sẻ.

ong-le-thanh-tuan-dang-chuan-bi-thuc-an-cho-dan-dui-bang-mia-va-tre.jpg
Ông Lê Thanh Tuấn đang chuẩn bị thức ăn cho đàn dúi bằng mía và tre. Ảnh: N.D

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ đầu năm đến nay, qua tuyên truyền, vận động đã có 4 trường hợp tự nguyện giao nộp các cá thể động vật hoang dã gồm: 1 con tê tê, 2 con khỉ đuôi lợn và 6 con rùa. Chi cục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra và bàn giao số động vật hoang dã này cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) để huấn luyện, thả về rừng tự nhiên.

Tương tự, gia đình ông Đào Sơn Hải (thôn 2, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ) cũng khấm khá hơn nhờ nuôi cầy vòi hương.

Ông Hải cho hay: “Tôi nuôi cầy vòi hương đã lâu nhưng nuôi sinh sản để bán giống thì mới hơn 6 năm. Hiện tại, đàn cầy vòi hương sinh sản của tôi có 60 con. Mỗi năm, cầy vòi hương đẻ 2 lứa, bình quân mỗi lứa 4 con. Với giá bán 7 triệu đồng/cặp cầy giống và bán cầy thương phẩm, tôi lãi khoảng 700 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Để việc chăn nuôi đảm bảo quy định pháp luật, toàn bộ số cá thể cầy vòi hương của tôi đã được đăng ký mã số cơ sở nuôi với cơ quan chuyên môn, có nguồn gốc rõ ràng và sổ nhật ký theo dõi. Định kỳ, cán bộ kiểm lâm huyện tới hướng dẫn hồ sơ thủ tục liên quan đến việc gây nuôi và buôn bán cầy vòi hương nên rất thuận lợi”.

Kiểm soát chặt chẽ các cơ sở chăn nuôi

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, toàn tỉnh hiện có 131 cơ sở đăng ký gây nuôi động vật hoang dã với 4.456 cá thể. Trong đó, 95 cơ sở nuôi động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và 36 cơ sở nuôi động vật hoang dã thông thường. Các loại động vật hoang dã chủ yếu là dúi mốc, cầy vòi hương, cầy vòi mốc, nai…

Các cơ sở được ngành Kiểm lâm và chính quyền địa phương cấp sổ theo dõi, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về gây nuôi động vật hoang dã.

1.jpg
Lực lượng Kiểm lâm kiểm tra trại nuôi dúi mốc sinh sản của ông Lê Thanh Tuấn (bìa phải, xã Diên Phú, TP. Pleiku). Ảnh: N.D

Ông Đào Duy Tuấn-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ-thông tin: Trên địa bàn huyện có 5 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn chủ các cơ sở thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần hạn chế tình trạng mua bán động vật hoang dã trái pháp luật.

Qua theo dõi, các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn huyện đều chấp hành nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành.

Trao đổi với P.V, ông Trương Thanh Hà-Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh-cho biết: Những năm gần đây, việc gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh phát triển khá nhanh. Qua tuyên truyền, vận động, hầu hết chủ cơ sở gây nuôi động vật hoang dã đều chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Lực lượng Kiểm lâm thường xuyên hướng dẫn chủ các cơ sở hoàn thiện hồ sơ cấp mã số cơ sở gây nuôi, sổ theo dõi cập nhật, định kỳ kiểm tra nắm bắt số lượng cá thể vật nuôi biến động để theo dõi.

Việc gây nuôi này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo tồn nguồn gen các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, hạn chế tình trạng mua bán động vật hoang dã trái pháp luật.

“Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định về bảo tồn thiên nhiên; tăng cường quản lý, bảo vệ động vật hoang dã nhằm bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trái pháp luật”-Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu chuối

Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu chuối

(GLO)- Gia Lai đang tập trung chuẩn hóa vùng nguyên liệu, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao và hoàn thiện chuỗi giá trị ngành chuối. Hướng đi này góp phần nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu và khẳng định vị thế sản phẩm chuối của tỉnh trên thị trường quốc tế.

Hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên nền tảng số

Hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên nền tảng số

(GLO)- Không chỉ hỗ trợ quảng bá sản phẩm, các hội, đoàn thể đang tích cực hỗ trợ nông dân vùng sâu từng bước tiếp cận kinh tế số. Với cách làm sáng tạo, qua các phiên livestream, nhiều sản phẩm đã tìm được đầu ra mới, đến gần hơn với người tiêu dùng.

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tập trung khai thác tiềm năng nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, từng bước đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển của địa phương.

Bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ

Bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ

(GLO)- Sáng 11-7, UBND xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Viện Ứng dụng công nghệ và Phát triển nông nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư Tâm Gia Phát bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Cà phê rụng quả non, nông dân lo giảm năng suất

Cà phê rụng quả non, nông dân lo giảm năng suất

(GLO)- Tình trạng cà phê rụng quả non xuất hiện tại nhiều vùng trồng ở phía Tây tỉnh Gia Lai khiến nông dân lo lắng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần xác định đúng nguyên nhân, cân đối dinh dưỡng và kiểm soát sâu bệnh để hạn chế thiệt hại.

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đầu năm 2026 đến nay, diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối, lượng muối còn tồn trong dân là 7.580,4 tấn.

null