Gần 40 nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham gia Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-4, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng. Hội thảo có sự góp mặt của gần 40 đại biểu là các giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh đến từ 12 quốc gia trên thế giới.

Hội thảo diễn ra từ ngày 8 đến 11-4, do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp với Escole Centrale de Lyon - Đại học Lyon (Pháp), Trường Kỹ thuật Điện và Điện tử - Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) tổ chức.

gan-40-dai-bieu-la-cac-giao-su-nha-khoa-hoc-nha-nghien-cuu-sinh-tham-gia-hoi-thao-quang-tu-asean-mo-rong-anh-dvcc.jpg
Gần 40 đại biểu là giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu sinh tham gia Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng tại Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia gần 30 báo cáo với nhiều chủ đề chuyên sâu gồm: Quang tử học nano và siêu bề mặt; Quang tử học tôpô và quang tử học phi Hermitian; Tinh thể quang tử và mạng quang học; Tương tác ánh sáng - vật chất và các hệ polariton.

Cùng với đó là báo cáo về Quang học lượng tử và quang học phi tuyến; Quang tử học tích hợp và quang tử học silicon; Quang tử học siêu nhanh và quang tử học terahertz; Linh kiện quang tử, laser và các vật liệu đột sinh; Quang tử học ứng dụng trong cảm biến, kỹ thuật hình ảnh và xử lý thông tin…

Đây đều là những lĩnh vực mũi nhọn, góp phần tạo nền tảng cho các công nghệ tiên tiến, đặc biệt trong các ứng dụng như truyền tải và xử lý thông tin, cảm biến và phát triển các hệ thống thiết bị thông minh.

quang-canh-hoi-thao-anh-dvcc.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: ĐVCC

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, quang tử học và tương tác ánh sáng - vật chất đóng vai trò then chốt trong nhiều lĩnh vực tiên tiến như: công nghệ thông tin, viễn thông, y sinh, vật liệu mới và công nghệ lượng tử.

Vì vậy, Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng được tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn khoa học quốc tế chất lượng cao để các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư trao đổi những tiến bộ nghiên cứu mới nhất; các xu hướng nghiên cứu mới nổi và triển vọng phát triển trong tương lai của lĩnh vực quang tử học và tương tác ánh sáng - vật chất.

Đồng thời, hướng tới việc thúc đẩy giao lưu khoa học và hợp tác nghiên cứu giữa các quốc gia ASEAN với các đối tác quốc tế; tăng cường và mở rộng mạng lưới nghiên cứu trong khu vực châu Á và trên thế giới; góp phần định hướng phát triển lĩnh vực quang tử học tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null