Gần 1.300 bệnh nhân điều trị tâm thần bị thu tiền thuốc cao hơn mức sử dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gần 1.300 bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị thu tiền thuốc cao hơn mức sử dụng. Có bệnh nhân chỉ hơn 1.000 đồng, nhưng cũng có bệnh nhân thu dư tới 12 triệu đồng.

Vừa qua, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (thành phố Đồng Nai) đã thông báo về việc hoàn trả phần chênh lệch chi phí tiền thuốc đối với người bệnh điều trị nội trú dịch vụ đây.

Cổng vào Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa
Cổng vào Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Cụ thể, thông báo cho biết, qua công tác kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thu chi tài chính tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Bộ Y tế phát hiện hơn 1.300 người bệnh điều trị nội trú dịch vụ tại đây trong khoảng thời gian từ 1-1-2016 đến 31-12-2021 bị thu số tiền thuốc cao hơn chi phí số tiền thuốc thực tế sử dụng.

Tổng số tiền thu dư là 845 triệu, trong số này có bệnh nhân chỉ thu dư hơn 1.000 đồng, nhưng cũng có bệnh nhân thu dư đến 12 triệu đồng.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cho biết đang tiến hành hoàn trả lại số tiền thu chênh lệch trên cho các bệnh nhân. Địa điểm hoàn trả là Phòng Tài chính - Kế toán của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Sau ngày 30-11-2026, nếu Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa không nhận được phản hồi hoặc thân nhân người bệnh không đến làm thủ tục nhận hoàn trả tiền thuốc, thì toàn bộ số tiền chênh lệch chưa có người nhận sẽ được viện xử lý theo đúng các quy định tài chính của pháp luật hiện hành.

Theo Lê Lâm (TNO)

Có thể bạn quan tâm

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

(GLO)- Tại các buôn làng vùng sâu của tỉnh Gia Lai, đội ngũ y tế cơ sở vẫn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm chủng cho trẻ. Những mũi tiêm ấy chính là “lá chắn” an toàn bảo vệ sức khỏe trẻ em, dựng hàng rào miễn dịch vững chắc cho cộng đồng.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

null