EU tin tưởng Trung Quốc làm trung gian hòa giải thành công xung đột Nga- Ucraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngoài mối quan hệ tốt đẹp với cả 2 bên đang xảy ra xung đột, không chỉ một lần Bắc Kinh là lựa chọn của nhiều tổ chức, nhiều nước, trong đó có EU cho nỗ lực hòa giải Nga- Ucraine.
Giới phân tích thế giới tin tưởng Trung Quốc làm tốt vai trò trung gian hòa giải xung đột Nga- Ucraine. Ảnh: Reuters

Giới phân tích thế giới tin tưởng Trung Quốc làm tốt vai trò trung gian hòa giải xung đột Nga- Ucraine. Ảnh: Reuters

Một quan chức cấp cao của EU vừa cho biết, các nhà lãnh đạo EU dự kiến có kế hoạch trao đổi với giới chức Trung Quốc về vấn đề này trong tuần tới bên lề hội nghị thượng đỉnh của EU tại Brussels, Bỉ dự kiến diễn ra vào ngày 29 đến 30/6.

Nội dung trọng tâm là kêu gọi Bắc Kinh tham gia vào việc giải quyết các vấn đề như tình hình chiến sự Ukraine, biến đổi khí hậu và tái cân bằng quan hệ kinh tế với các nước EU.

Lời kêu gọi đối với Trung Quốc được đưa ra trong các kết luận dự thảo được chuẩn bị trước hội nghị thượng đỉnh. Dự thảo kết luận phù hợp với tuyên bố của Nhóm G7 đưa ra từ tháng 5, nhưng liên quan đến các vấn đề cụ thể hơn giữa EU và Trung Quốc, như tái cân bằng quan hệ kinh tế và nhu cầu "có đi có lại".

Quan chức này cho biết, các nhà lãnh đạo có thể sẽ tập trung thảo luận về vai trò của Trung Quốc đối với việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và các mối quan hệ kinh tế.

Các nhà lãnh đạo phương Tây đã kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga để ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã trình bày một chiến lược an ninh kinh tế mới, ủng hộ việc kiểm soát chặt chẽ hơn xuất khẩu và dòng chảy công nghệ. Ủy ban không nêu tên Trung Quốc, nhưng theo các chuyên gia, quốc gia này rõ ràng là trọng tâm trong chiến lược của EC.

Một năm trước, Cao uỷ chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ việc Trung Quốc làm trung gian hòa giải trong cuộc xing đột Nga- Ucraine.

"Không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi (Châu Âu) không thể là người hòa giải, điều đó rõ ràng… Và cũng không thể là Mỹ. Còn ai vào đây nữa? Đó phải là Trung Quốc, tôi tin tưởng vào điều đó” - ông Borrell nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ El Mundo của Tây Ban Nha.

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

(GLO)- Ngày 29-8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29-12-2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2021-2025.

null