Châu Âu giục Ucraine chấm dứt xung đột với Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ (giấu tên) hôm 17/5, Seymour Hersh – cựu phóng viên tờ New York Times – đưa tin, nhóm các quốc gia châu Âu nhóm gồm: Hungary, Đức, Séc, Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan bí mật thúc giục Kiev sớm chấm dứt xung đột.
Ngoại trưởng Hunggary Peter Szijarto. Ảnh: Anadolu

Ngoại trưởng Hunggary Peter Szijarto. Ảnh: Anadolu

“Hungary là một bên tích cực trong vấn đề này. Đức và Ba Lan cũng vậy. Họ đang nỗ lực thuyết phục ông Zelensky quay đầu”, quan chức Mỹ nói với ông Hersh.

Trong một cuộc họp báo ở Vienna vào ngày 17/5, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Kiev đang thể hiện thái độ "ngày càng hiếu chiến" đối với Budapest và công bằng mà nói thì Budapest đã “chịu đủ rồi”.

Do đó, theo nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary, Budapest sẽ không ủng hộ việc phân bổ thêm viện trợ của EU cho Ukraine trừ khi Kiev từ bỏ thái độ “ngày càng thù địch”.

Theo đài RT của Nga, cảnh báo này được đưa ra sau khi chính phủ Hungary bất ngờ chặn gói viện trợ thứ 8 trị giá 500 triệu euro (544 triệu USD) từ Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) để các quốc gia thành viên EU mua vũ khí cung cấp cho Ukraine.

Lý do mà Budapest đưa ra là họ cần nhận được "sự đảm bảo" rằng tiền quỹ của EPF sẽ không được sử dụng riêng cho viện trợ cho Ukraine trong tương lai mà cần mang tính toàn cầu.

Quyết định của Hungary giáng đòn mạnh mẽ vào Ukraine giữa lúc nước này đang nỗ lực kêu gọi phương Tây chuyển thêm vũ khí cho cuộc phản công như dự kiến.

“Nhóm nước EU cho rằng, Zelensky có thể giữ những thành quả hiện tại nếu ông ấy chấp nhận một thỏa thuận hòa bình, ngay cả khi có phải nhượng bộ. Đó là cách duy nhất để chấm dứt xung đột”, quan chức Mỹ nói thêm.

Trên nền tảng Substack, ông Seymour Hersh – nhà báo từng thắng giải Pulitzer, một trong những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực báo chí của Mỹ – bình luận: “Một trong những lý do chính khiến Ba Lan và nhiều nước khác muốn xung đột sớm chấm dứt là áp lực từ việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine”.

Hồi đầu tháng 2, ông Hersh khiến dư luận phương Tây “rúng động” khi cáo buộc Mỹ là thủ phạm đứng sau vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Có thể bạn quan tâm