Lập nhóm các nước không liên quan để giải quyết xung đột Nga- Ucraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Đó là đề xuất của Tổng thống Brazil khi ông có chuyến thăm Trung Quốc và các nước Ả Rập mới đây. Ông Ông Luiz Inacio Lula da Silva- Tổng thống Brazil kêu gọi thành lập nhóm các nước không liên quan xung đột Nga- Ucraine làm trung gian hòa giải.
Tổng thống Brazil. Ảnh: AFP

Tổng thống Brazil. Ảnh: AFP

Nhóm các nước này theo Tổng thống Brazil, “sẽ nói chuyện với Nga, Ucraine cũng như Mỹ và EU, thuyết phục rằng hòa bình là cách tốt nhất để thiết lập lại quá trình đối thoại”.

"Tôi nghĩ chúng ta cần ngồi vào bàn với nhau và nói 'đủ rồi, hãy bắt đầu thảo luận' bởi xung đột không bao giờ mang lại bất kỳ lợi ích nào cho nhân loại", Tổng thống Lula ngày 16/4 phát biểu tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), điểm dừng cuối của ông trong chuyến công du châu Á.

Trước đó khi thăm Bắc Kinh, Tổng thống Brazil phát biểu: "Mỹ cần ngừng khuyến khích chiến tranh và bắt đầu nói về hòa bình; Liên minh châu Âu cũng cần bắt đầu nói về hòa bình để chúng ta có thể thuyết phục Tổng thống Putin và Zelensky rằng, hòa bình là lợi ích cho tất cả mọi người còn chiến tranh vào lúc này chỉ là mối bận tâm đối với hai nước họ”, ông Lula nói với phóng viên.

Hồi đầu năm, một số thành viên EU cũng như NATO yêu cầu Brazil cung cấp vũ khí cho Ucraine nhưng đã bị ông Lula từ chối.

Như nhiều quốc gia có thu nhập trung bình và đang phát triển, ông Lula thể hiện chính sách không can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine, bác bỏ nỗ lực kêu gọi cộng đồng toàn cầu phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

TS ( từ TTXVN,danviet.vn,Vnexpress.net)

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.