Đường hơn 6 tỷ đồng xuống cấp trầm trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, tỉnh lộ 668, đoạn từ quốc lộ 25 tới UBND xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa) đi qua địa phận 3 xã, phường với chiều dài hơn 3,6 km đã sớm bị hư hỏng trầm trọng khiến giao thông tại khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn.

 Đoạn tỉnh lộ 668 đang xuống cấp trầm trọng. Ảnh: V.N
Đoạn tỉnh lộ 668 đang xuống cấp trầm trọng. Ảnh: V.N

Đoạn đường bị hư hỏng nặng nhất là đoạn qua xã Ia Rbol với chiều dài hơn 1 km. Ở đoạn này, nền đường bị đội gồ lên một cách bất thường, bong tróc, giữa đường có những hố sâu khi mưa xuống nước đọng lại giống như những “ao” nhỏ giữa đường. Nhiều “ao” rộng hơn 1 mét, dài 5 mét khiến giao thông trở nên vô cùng trắc trở. Mỗi khi có ô tô đi qua, nước từ các “ao” này bắn lên tung tóe khiến người dân rất bức xúc. Ông Ksor Mun (buôn Rưng Ama Nin, xã Ia Rbol) cho biết: “Ngày nào mình cũng phải đi qua đây, nhìn con đường mà thấy buồn lắm. Đường gì mà giống như cái ruộng, trời nắng thì bụi mù, trời mưa thì nhơ nhớp. Tội nhất là mấy cháu học sinh đi qua con đường này, quần áo bị bẩn hết. Đường hư mấy năm nay rồi mà cũng chẳng thấy ai sửa chữa gì”.

Đây là con đường huyết mạch nối xã Ia Rbol và xã Chư Băh với trung tâm thị xã Ayun Pa, đồng thời cũng là tuyến đường tránh thị xã Ayun Pa. Các phương tiện lưu thông từ đường Trường Sơn Đông và quốc lộ 25 đi huyện Ea Hleo (tỉnh Đak Lak) đều phải đi qua con đường này. Vì vậy khi xây dựng, con đường được người dân trông chờ rất nhiều, đặc biệt trong việc vận chuyển nông sản ở 2 xã nghèo Ia Rbol và Chư Băh để thông thương với các khu vực khác cũng như giữa các vùng trong khu vực. Nhưng với chất lượng mặt đường kém, nền đường bị xuống cấp nham nhở như hiện nay, nhiều hộ dân tại khu vực này phản ánh rằng đến mùa thu hoạch, các thương lái thường nói rằng đường xấu, khó đi, phí vận chuyển cao nên giá thu mua các mặt hàng nông sản luôn thấp hơn ở các nơi khác.

Bà Phạm Thị Vân-Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Ia Rbol cho biết, thời gian trước vẫn có các xe tải trọng lớn đi vào con đường này để vận chuyển hàng hóa cho dân. Nhưng từ khi con đường xuống cấp, xe tải đã hạn chế vào nên nông dân trong vùng bị thiệt thòi khi bán mì, bắp… “Theo tôi, các xe tải chở vật liệu xây dựng và xe bồn chở xăng đi tắt từ quốc lộ 25 sang tỉnh lộ 668 là nguyên nhân khiến đường nhanh xuống cấp. Nhất là các xe tải chở cát để nước chảy xuống khiến đường nhanh hỏng thêm. Điều này đã làm người dân bức xúc. Từ năm 2014, khi đường bắt đầu hư hỏng nặng, xã đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục”-bà Vân cho hay.

Mới đây, HĐND thị xã Ayun Pa đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Ia Rbol về việc sửa chữa tuyến đường này. Theo đó, việc sửa chữa con đường phải đợi đến năm 2018 mới triển khai xây dựng từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất. Bà Vân cho rằng, cần phải làm rõ vì sao đường nhanh xuống cấp, sớm làm đường lại cho người dân đi lại và đặc biệt phải có biện pháp hạn chế các xe tải đi lại trên tuyến đường này để con đường bớt hư hỏng.

Ông Trương Dần-Trưởng ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản thị xã Ayun Pa-đơn vị chủ đầu tư cho biết, con đường được khởi công đầu năm 2012 và hoàn thành vào ngày 27-12-2012 với tổng vốn 6,165 tỷ đồng, chiều dài là 3,615 km. Đơn vị thi công con đường là Công ty cổ phần Xây lắp Vật liệu Gia Lai. Cuối năm 2013, đầu năm 2014, vì đường hư hỏng nên đơn vị thi công đã thực hiện bảo hành. “Các loại xe tải không được đi vào nội thị nên đều phải đi qua đường này. Lưu lượng xe lớn mà thường vượt trọng tải nên với nền đường là đường nhựa bán xâm nhập thì việc hư hỏng là điều không thể tránh khỏi”-ông Dần nói. Cũng theo ông Dần, thị xã cần đề nghị lên cấp trên cho phép nâng cấp tuyến đường này từ tỉnh lộ lên quốc lộ thì mới có kinh phí làm mới lại.

Con đường được đầu tư với số vốn lớn và sớm bị hư hỏng nặng khi đưa vào sử dụng chưa được bao lâu nhưng đến nay trách nhiệm thuộc về ai thì vẫn chưa có câu trả lời. Chỉ biết rằng, người dân đang phải gồng mình gánh chịu những hậu quả mà con đường gây ra.

 Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

(GLO)- Ngày 1-7, thực hiện chủ trương sáp nhập giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định thành tỉnh Gia Lai, Báo Gia Lai và Báo Bình Định cũng chính thức về chung một nhà, là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Gia Lai, là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Thời khắc lịch sử đưa tỉnh Gia Lai bước vào hành trình phát triển mới

Thời khắc lịch sử đưa tỉnh Gia Lai bước vào hành trình phát triển mới

Hôm nay, ngày 1.7.2025, tỉnh Gia Lai (hợp nhất từ tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ)) chính thức hoạt động theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12.6.2025 của Quốc hội. Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đã có cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên Báo Gia Lai nhân sự kiện đặc biệt này.

Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

(GLO)- Suốt 36 năm qua, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày bền bỉ thắp sáng tri thức cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều thế hệ học trò vùng khó trưởng thành, vươn lên bằng con chữ và tri thức.

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê liên quan đến việc thi công đấu nối đường dân sinh với đường tỉnh 669, dự án thuê đất trồng rừng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Nguyên và chính sách hỗ trợ làm ao, hồ nhỏ đảm bảo nước tưới cho cây trồng.

Thư Tòa soạn

Thư Tòa soạn

(GLO)- Cùng với việc sáp nhập tỉnh, từ ngày 1-7, Báo Gia Lai hợp nhất với Báo Bình Định thành Báo Gia Lai mới.

Bản án nghiêm khắc cho 2 đối tượng lợi dụng lòng tin của người thân để trục lợi

Bản án nghiêm khắc cho 2 đối tượng lợi dụng lòng tin của người thân để trục lợi

Ngày 27.6, TAND TX An Nhơn tuyên phạt Trương Văn Cường (SN 1997, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh) 10 năm tù giam về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;  làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Bùi Thị Thảo Hiền (SN 1997, ở phường Nhơn Thành, TX An Nhơn) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam
Ngoại ơi

Ngoại ơi

Chiều, nắng xuống dần, vắt ngang ngọn hàng cau ở góc vườn, ngoại ngước nhìn lên chép miệng rồi thở dài. Giang để ý thấy gần đây, ngoại vẫn hay thở dài như thế. 

Bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương ngay sau Kỳ họp khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; đặc biệt là thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã…
null