Dự báo, xử lý tình hình Biển Đông, các yếu tố nào không thể bỏ qua?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong quá trình xử lý vấn đề Biển Đông trước hành động ngang ngược của Trung Quốc khi xâm phạm vùng biển Việt Nam, có nhiều yếu tố chúng ta phải tính đến.
Cảnh sát biển Việt Nam tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh hải (ảnh Cảnh sát biển).
Bài học từ vụ giàn khoan Hải Dương 981
Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông. Nói đến vấn đề Biển Đông, nhiều tháng nay Trung Quốc liên tục có hành động xâm phạm khu vực bãi Tư Chính (Việt Nam), bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp dư luận phản đối, khiến cho tình hình căng thẳng.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Việt Trường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng: Những việc gì liên quan đến chủ quyền lãnh thổ thì luôn luôn là vấn đề hết sức nhạy cảm đối với một quốc gia, một dân tộc. Chính vì thế các nhà lãnh đạo khi xử lý những vấn đề đó phải tính toán kỹ lưỡng, tổng thể, chứ không thể chỉ chú trọng một vấn đề.
“Về đấu tranh ngoại giao phải tổng hợp tất cả các biện pháp từ chính trị, lịch sử, dư luận quốc tế, kể cả sử dụng công cụ công pháp quốc tế để giải quyết. Bên cạnh đó phải tính đến vấn đề trong nước, làm sao đảm bảo an ninh, không để xảy ra bất ổn, bạo động. Có thể nói trước vấn đề Biển Đông, Đảng và Nhà nước phải tính đến cả vấn đề ngoại trị và nội trị”, ông Trường nói. 
Có thể thấy cách đây hơn 5 năm liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, do kiểm soát tình hình trong nước không tốt chúng ta đã phải trả giá đắt. Từ việc người dân xuống đường thể hiện lòng yêu nước, phản đối hành động sai trái của Trung Quốc, nhưng nhiều cuộc tuần hành đó đã bị lợi dụng để gây rối, đập phá tài sản. Điều nguy hiểm là việc này đã lan ra nhiều tỉnh, thành gây mất an ninh, trật tự rất nghiêm trọng. Hậu quả từ việc nêu trên chúng ta mất thời gian dài mới có thể khắc phục được. 
“Từ sự việc liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam cách đây hơn 5 năm đã cho thấy sự ảnh hưởng của nó rất sâu rộng, hậu quả cũng rất nghiêm trọng nếu như chúng ta xử lý khủng hoảng không tốt. Đây là bài học sâu sắc đối với chúng ta trong quá trình xử lý những vấn đề liên quan đến độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ”, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh nói.
Ông Lê Việt Trường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh (ảnh IT).
Một trong những yếu tố cũng rất quan trọng đối với cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh hải của chúng ta đó là tình hình thế giới. Theo ông Lê Việt Trường, trên thế giới hàng ngày, hàng giờ có thể diễn ra rất nhiều sự kiện, vấn đề lớn. “Tới đây sẽ có những sự kiện lớn thu hút sự chú ý của quốc tế như bầu cử Tổng thống Mỹ (cuối năm 2020), vấn đề giữa Mỹ và Iran; vấn đề giữa Mỹ - Triều Tiên …Trong bối cảnh có những tâm điểm thu hút sự chú ý của quốc tế như vậy thì vấn đề diễn ra ở Biển Đông trở nên ít được chú ý”, ông Trường phân tích. 
Tăng cường việc tuyên truyền nội bộ
Ông Lê Việt Trường nói thêm, liên quan đến vấn đề bảo vệ chủ quyền, lãnh hải hiện nay, cần phải chú ý đến thông tin tuyên truyền nội bộ, việc đó cần phải được tăng cường, đảm bảo nhất quán. Chúng ta phải sử dụng hệ thống chính trị hiện có để làm cho mọi người thấu hiểu. Chủ quyền quốc gia dân tộc là vấn đề thiêng liêng bất khả xâm phạm. Nhưng phải đặt trong bối cảnh chung với những điều kiện hoàn cảnh cụ thể để có sự nhất trí với nhau trong vấn đề giải quyết. Điều nguy hiểm nhất là chúng ta không thống nhất, không đoàn kết, như vậy sẽ mất sức mạnh”, ông Trường nói.
Nhà giàn DK1 cột mốc chủ quyền trên biển.
Thời gian qua có không ít người, nhóm người thường xuyên bày tỏ chính kiến trái chiều trước vấn đề Biển Đông. Theo ông Lê Việt Trường, trong bất cứ xã hội nào cũng vậy, trước vấn đề của đất nước sẽ có luồng ý kiến xuôi chiều, có luồng ý kiến trái chiều. Ý kiến trái chiều có hai cách thể hiện; thứ nhất, người nêu ý kiến thể hiện tinh thần xây dựng, gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ của họ; thứ hai, người nêu ý kiến có vẻ mang tinh thần xây dựng nhưng không thấy trách nhiệm, nghĩa vụ của họ.
“Qua những việc như vậy càng thấy tầm quan trọng của việc tuyên truyền nội bộ. Thông thường những người hay đưa ra ý kiến này, ý kiến kia mang tính chủ quan, phiến diện môt phần là họ thiếu thông tin. Khi cung cấp thông tin cho họ đầy đủ, họ sẽ chẳng thể nói vào đâu được”, ông Trường nói và cho biết, hiện trong việc cung cấp thông tin nhiều cơ quan lạm dụng vấn đề mật, nhạy cảm nên không đưa ra, trong khi việc đó báo chí đã thông tin. Ông kể, mới đây khi sinh hoạt Chi bộ có nhận được tài liệu của Thành ủy Hà Nội để phổ biến cho đảng viên vấn đề liên quan đến Biển Đông. Đọc vào tài liệu thấy có trích bài phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và trích phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tại buổi họp báo, nhưng tài liệu lại đóng dấu mật.
Lương Kết (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

(GLO)- Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai.

null