Động lực giúp người dân Gia Lai thoát nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)Thực hiện dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các địa phương đã hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư theo nhu cầu, giúp người dân Gia Lai thoát nghèo bền vững.

Việc được thụ hưởng nguồn lực đầu tư của Nhà nước đã trở thành động lực để các hộ này từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Đòn bẩy” cho người nghèo vươn lên

Anh Nguyễn Thế An (thôn Ngô Sơn, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) chia sẻ: Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo. Do không có đất sản xuất nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Vừa rồi, gia đình được chính quyền địa phương hỗ trợ 1 con bò sinh sản làm vốn để phát triển kinh tế.

“Tôi rất kỳ vọng con bò này sớm sinh sản, giúp gia đình có điều kiện phát triển kinh tế. Vì vậy, mỗi ngày, tôi đều chăm chỉ cắt cỏ về cho bò ăn, vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ”-anh An nói.

Anh Nguyễn Thế An (thôn Ngô Sơn, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) chăm sóc con bò sinh sản được hỗ trợ. Ảnh: N.D

Anh Nguyễn Thế An (thôn Ngô Sơn, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) chăm sóc con bò sinh sản được hỗ trợ. Ảnh: N.D

Tương tự, ông Lê Văn Bàn (cùng thôn) cho biết: Vợ chồng ông đều đã ở tuổi 60 nhưng vì không có đất sản xuất nên nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào việc làm thuê. Vì vậy, gia đình mãi vẫn không thể thoát nghèo. Vừa rồi, được chính quyền địa phương hỗ trợ bò sinh sản, vợ chồng ông mừng lắm. Ngoài cắt cỏ, mua rơm dự trữ, ông trồng thêm cỏ voi trong vườn để tạo nguồn thức ăn ổn định cho bò. Vợ chồng ông cũng cố gắng chăm sóc bò thật tốt theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn để sớm sinh sản, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập.

Theo thông tin từ Chi cục PTNT (Sở Nông nghiệp và PTNT), tổng nguồn vốn thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2024 là 22,59 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 20,536 tỷ đồng, ngân sách địa phương 2,054 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ về các địa phương triển khai thực hiện, dự kiến sẽ xây dựng 141 dự án hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và phân bón, trang-thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp cho khoảng 1.970 hộ nghèo, cận nghèo.

Khẩn trương hỗ trợ

Ông Nguyễn Văn Nội-Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya-cho biết: Đến cuối năm 2023, toàn xã có 162 hộ nghèo và 323 hộ cận nghèo. Khi triển khai Tiểu dự án 1-Dự án 3, UBND xã khảo sát và rà soát đối tượng thụ hưởng. Phần lớn hộ nghèo và cận nghèo của xã không có đất sản xuất ổn định nên lựa chọn dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản để tạo sinh kế bền vững. Vừa rồi, xã cấp 5 con bò sinh sản cho người dân thôn Ngô Sơn và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các thôn, làng còn lại trong thời gian tới.

Đây là hướng đi phù hợp với thực tế vì một số hộ nghèo trước đây nhờ được hỗ trợ bò sinh sản đã vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, bà con tự lựa chọn bò sinh sản tại chỗ nhằm hạn chế bò giống không phù hợp với khí hậu của địa phương dễ mắc dịch bệnh.

“Ủy ban nhân dân xã cử cán bộ chuyên môn và trưởng thôn thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nghèo, cận nghèo chăm sóc bò thật tốt để sớm vươn lên thoát nghèo bền vững”-Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya thông tin thêm.

Ông Lê Văn Bàn (thôn Ngô Sơn, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) tận dụng diện tích đất bờ rào trồng cỏ voi chăm sóc bò sinh sản. Ảnh: N.D

Ông Lê Văn Bàn (thôn Ngô Sơn, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) tận dụng diện tích đất bờ rào trồng cỏ voi chăm sóc bò sinh sản. Ảnh: N.D

Trao đổi với P.V, ông Y Nguyên Ê Nuôl-Chi cục trưởng Chi cục PTNT-cho biết: Thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đến nay, những khó khăn, vướng mắc được Trung ương và địa phương tháo gỡ dần giúp các địa phương trong tỉnh khai thực hiện theo tiến độ.

Hiện nay, các địa phương đang tích cực hỗ trợ theo nhu cầu của hộ nghèo, cận nghèo về giống cây trồng để sản xuất kịp thời vụ. Còn với giống vật nuôi, một số địa phương đang hỗ trợ bò, heo, dê sinh sản… cho hộ nghèo và cận nghèo.

“Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương khẩn trương triển khai Tiểu dự án 1-Dự án 3 để hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng, sớm vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững”-Chi cục trưởng Chi cục PTNT cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

(GLO)- Ngày 27-6, Chi cục Lâm nghiệp- Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk sau sáp nhập tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Chi cục cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm và 3 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

null