Dấu ấn từ các phong trào thi đua yêu nước ở Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trên địa bàn huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.
 


Nhiều tấm gương điển hình

Nhà có gần 20 ha đất, trước đây, ông Nguyễn Viết Tất-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Piơr trồng cao su và hoa màu nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi nghiên cứu, năm 2015, ông Tất trồng thử nghiệm 3.000 cây na hạt lép, 2.500 cây xoài Thái; đồng thời, trồng thêm điều ghép và các loại cây lấy gỗ. Ông còn dành 8 sào đất đào ao lấy nước tưới và nuôi cá, vịt đẻ trứng. Đến nay, trang trại của gia đình ông cho thu nhập trung bình mỗi năm hơn 1 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi 500 triệu đồng.

Ngoài tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động và 150 lao động thời vụ, ông Tất còn vận động người dân trong xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ông còn giúp đỡ nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn về vốn mua cây-con giống, bán trả chậm cây giống các loại và hướng dẫn họ về kỹ thuật nuôi trồng.

“Tôi là Chủ tịch Hội Nông dân xã nên phải làm gương đi đầu thực hiện tất cả các chương trình, phong trào thi đua ở địa phương; đặc biệt là tham gia các lớp ứng dụng khoa học kỹ thuật phù hợp với vùng đất mình đang canh tác, tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để bà con làm theo. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng trang trại và vận động hội viên áp dụng nhằm giúp nhau phát triển kinh tế”-ông Tất chia sẻ.

 Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: N.H
Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Nhật Hào


Với vai trò là Bí thư Đoàn xã Ia Lâu, anh Nguyễn Thế Sơn Kiên có nhiều sáng kiến và việc làm hiệu quả để đưa phong trào Đoàn ở địa phương phát triển, đi vào chiều sâu. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Đoàn xã Ia Lâu đã thực hiện 3 công trình, phần việc và tổ chức nhiều hoạt động như: giải bóng đá mini; giải bóng chuyền truyền thống; giao lưu văn nghệ; tổ chức hội thi phòng tránh đuối nước, phòng-chống xâm hại trẻ em; dọn vệ sinh và tuyên truyền về phòng-chống dịch Covid-19.

Thấu hiểu những khó khăn của người dân và các em thiếu nhi trên địa bàn, anh Kiên đã sáng lập mô hình “Tủ từ thiện cho người nghèo” với phương châm ai thừa mang đến-ai thiếu đến lấy”. Tuy mới đi vào hoạt động được 8 tháng nhưng “Tủ từ thiện cho người nghèo” đã kêu gọi các nhà hảo tâm tặng 100 suất quà, gần 200 kg quần áo cũ, 20 kg sách vở, một số cặp học sinh.

“Hiện nay, đời sống của người dân trong xã cơ bản ổn định nhưng vẫn còn một số hộ có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, ngoài tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi cho các em thiếu nhi, Ban Chấp hành Đoàn xã sẽ tiếp tục duy trì “Tủ từ thiện cho người nghèo” nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để người nghèo vươn lên trong cuộc sống”-anh Kiên thông tin.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua

Ông Kpui Lê-Bí thư Chi bộ làng Bang Ngol (xã Ia Bang) cho biết: Làng có 250 hộ, trong đó có 170 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, dân làng đã đóng góp gần 142 triệu đồng, hiến 2.000 m2 đất làm đường giao thông, dọn vệ sinh hơn 50 km đường giao thông nông thôn, tu sửa hội trường thôn và công trình nước sạch; tự đóng tiền đầu tư 5 trạm hạ thế, kéo điện phục vụ sản xuất; 200 ngày công chỉnh trang hàng rào...

“Làng đã triển khai thực hiện những phần việc chưa cần tới sự đầu tư của Nhà nước, nhờ đó các công trình công cộng được bảo quản chu đáo, tu sửa khang trang hơn, cảnh quan của làng khởi sắc”-ông Lê cho hay.

Trên địa bàn huyện Chư Prông xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Một góc trung tâm huyện Chư Prông. Ảnh: Internet


Trong 5 năm qua, xã Ia Drăng đã huy động người dân đóng góp 98,49 tỷ đồng và 10.889 ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng; trên 200 triệu đồng quy hoạch bãi rác, thành lập đội thu gom rác thải, trồng cây xanh khuôn viên nơi sinh hoạt cộng đồng, xây dựng con đường hoa, chỉnh trang nhà cửa, cổng rào, sân vườn. Bên cạnh đó, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh”, hàng năm, toàn xã có trên 80% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa và 10 thôn, làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Người dân trong xã cũng đóng góp các loại quỹ được trên 113 triệu đồng; quyên góp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 8 căn nhà cho gia đình chính sách, người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Mai Văn Thắng-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Drăng-cho biết: “Đến nay, 95% tuyến đường giao thông từ xã đến thôn, làng được nhựa hóa, bê tông hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm. Toàn xã chỉ còn 140 hộ nghèo”.

Ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-đánh giá: 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện được triển khai tương đối toàn diện trên mọi lĩnh vực và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Đặc biệt, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hướng đến sản xuất quy mô trang trại.

Đồng thời, có nhiều sáng kiến trên lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường, áp dụng vào cuộc sống, sản xuất để tăng năng suất lao động, tăng giá trị trên cùng diện tích. Từ đó, đã góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân và phát huy được tinh thần tham gia đóng góp của nhân dân vào hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặc biệt là thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới.

NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null