Đại hội Thi đua yêu nước là sự kiện chính trị rất quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X nhằm ghi nhận và biểu dương thành quả trong phong trào thi đua yêu nước của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Liên quan đến công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quảng Hà-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

* P.V: Xin ông cho biết ý nghĩa của hội nghị điển hình tiên tiến các cấp cũng như đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh?

- Ông NGUYỄN QUẢNG HÀ: Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X nhằm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IX (năm 2015) đến nay trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Thông qua Đại hội sẽ rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Đ.Y
Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Đinh Yến


Đại hội cũng nhằm ghi nhận và biểu dương thành quả trong phong trào thi đua yêu nước của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu ở các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh ở từng ngành, đơn vị và địa phương.

* P.V: Hiện nay, công tác tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ở cấp huyện và các sở, ngành, đoàn thể diễn ra như thế nào, thưa ông?

- Ông NGUYỄN QUẢNG HÀ: Theo kế hoạch, hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên cơ sở sẽ kết thúc trong quý II-2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên UBND tỉnh đã đồng ý cho kéo dài thời gian tổ chức hội nghị hoàn thành chậm nhất trong tháng 8-2020.

Đối với những địa phương, đơn vị không tổ chức hội nghị hoặc tổ chức hội nghị chậm hơn so với thời gian nói trên thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh; đồng thời, gửi báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 5 năm (2016-2020), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và danh sách đại biểu về Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh tổng hợp, chuẩn bị nội dung, chương trình cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 12/17 đơn vị cấp huyện (có 2 huyện không tổ chức là Kbang và Đức Cơ) và nhiều sở, ngành đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến. Theo dự kiến, các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 8-2020.

* P.V: Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X là sự kiện chính trị rất quan trọng. Vậy, ông có thể cho biết đôi nét về kế hoạch tổ chức sự kiện này?

- Ông NGUYỄN QUẢNG HÀ: Ngay từ tháng 6-2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1383/KH-UBND về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X. Sau đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X có chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh”. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào trung tuần tháng 9-2020 với khoảng 400 đại biểu trung ương, các tỉnh bạn và địa phương. Tuy nhiên, tùy tình hình dịch Covid-19, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh thời gian tổ chức cho phù hợp.

*P.V: Xin cảm ơn ông!

 MINH KHANG (thực hiện)
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.