"Đạo hiếu là tài sản quý của dân tộc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân dịp Đại lễ Vu lan-Phật lịch 2566 và Tự tứ tăng của Giáo đoàn III hệ phái khất sĩ Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tổ chức tại Gia Lai, P.V Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc phỏng vấn Thượng tọa Thích Giác Hiền-Phó Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Đại lễ về một số nội dung liên quan.

* P.V: Xin Thượng tọa vui lòng cho biết tinh thần của Đại lễ Vu lan?
 

 Thượng tọa Thích Giác Hiền. Ảnh: Thanh Nhật
Thượng tọa Thích Giác Hiền. Ảnh: Thanh Nhật

- Thượng tọa Thích Giác Hiền: Hàng năm, Đại lễ Vu lan thường được tổ chức sau mùa an cư kiết hạ của tăng ni. Mùa Vu lan không chỉ có ý nghĩa đối với tăng ni, phật tử mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống xã hội, văn hóa tinh thần của người Việt Nam.

Theo quan niệm của Phật giáo, báo hiếu đúng đắn không chỉ dừng ở Đại lễ Vu lan vì làm con suốt đời báo ơn cha mẹ vẫn không đủ. Báo hiếu có nhiều cách, nhưng không ngoài 2 phương diện là vật chất và tinh thần. Dù ở thời nào thì đạo hiếu cũng được đề cao, gìn giữ và phát huy như tài sản quý của dân tộc. Đó còn là căn bản của luân thường đạo lý, là văn hóa ứng xử của con người. Đại lễ Vu lan báo hiếu tứ trọng ân của Phật giáo còn thể hiện tinh thần biết ơn ân đức của Đức Phật đã cho nhân loại phương pháp hóa giải khổ đau, ghi nhớ công ơn của Tổ quốc và các thế hệ cha ông, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho quê hương đất nước được hòa bình, cuộc sống mọi người được ấm no. Đây cũng là văn hóa nhân bản đang được nhiều dân tộc trên thế giới đón nhận.

 P.V: Đại lễ Vu lan năm nay ở Gia Lai được tổ chức như thế nào, thưa Thượng tọa?

- Thượng tọa Thích Giác Hiền: Đại lễ Vu lan Phật lịch 2566 được tổ chức tại các chùa, tự viện, tịnh thất, tịnh xá, niệm phật đường toàn tỉnh. Ngoài nghi lễ Vu lan theo truyền thống, các cơ sở tự viện Phật giáo tùy theo điều kiện thực tế mà tiến hành trang trí và tổ chức các hoạt động thuyết pháp, văn hóa, văn nghệ về Vu lan báo hiếu, nghi thức rước đèn hoa đăng và phóng sinh cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an, cùng các hoạt động từ thiện xã hội giúp đỡ người nghèo khó, neo đơn, tàn tật, cầu siêu cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ…

Nét mới của năm nay là Gia Lai đăng cai tổ chức Đại lễ Vu lan và Tự tứ tăng của Giáo đoàn III hệ phái khất sĩ GHPG Việt Nam, diễn ra tại tịnh xá Ngọc Cổ (phường Yên Thế, TP. Pleiku). So với lần đăng cai tổ chức trước, Đại lễ năm nay có quy mô khá lớn với khoảng 500 tăng ni ở 160 tịnh thất, tịnh xá thuộc Giáo đoàn III hệ phái khất sĩ GHPG Việt Nam về tham dự. Riêng bà con phật tử trong và ngoài tỉnh về dự lễ là khoảng hơn 2.000 người. Thời gian qua, tịnh xá Ngọc Cổ cùng đồng bào Phật giáo tại địa phương đã tập trung chuẩn bị tốt nhất, đảm bảo nơi ăn nghỉ, vệ sinh môi trường sinh hoạt cho tăng ni và phật tử về dự Đại lễ.

Tôi rất phấn khởi là việc tổ chức Đại lễ năm nay được sự chấp thuận của Trung ương GHPG Việt Nam, UBND tỉnh và ngành chức năng quan tâm tạo điều kiện mọi mặt. Địa phương cũng có kế hoạch hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Đại lễ. Bên cạnh đó là sự đoàn kết chung sức chung lòng của đồng bào phật tử cho Đại lễ Vu lan và Tự tứ tăng diễn ra thành công tốt đẹp.

 Nghi thức cầu nguyện hòa bình, quốc thái, dân an trong Đại Lễ Vu lan. Ảnh: Thanh Nhật
Nghi thức cầu nguyện hòa bình, quốc thái, dân an trong Đại lễ Vu lan. Ảnh: Thanh Nhật



* P.V: Là thành viên Ban lãnh đạo Phật giáo tỉnh, Thượng tọa có lời nhắn nhủ gì với toàn thể tăng ni, phật tử?

- Thượng tọa Thích Giác Hiền: Đại lễ Vu lan và Tự tứ tăng của Giáo đoàn III hệ phái khất sĩ GHPG Việt Nam diễn ra tại Gia Lai, tăng ni và phật tử rất phấn khởi vì đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, thể hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt, mùa Vu lan năm nay diễn ra trong thời điểm đồng bào cả nước và địa phương chuẩn bị kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh, đồng thời hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2027). Thay mặt Ban tổ chức Đại lễ, tôi xin gửi đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, cùng các cơ quan, ban ngành lời tri ân chân thành của tăng ni và phật tử.

Tôi rất mong toàn thể tăng ni và phật tử luôn phát huy giá trị nhân văn sâu sắc của mùa Vu lan báo hiếu tứ ân của đạo Phật vào cuộc sống hàng ngày, dũng tiến trên con đường tu tập. Đồng thời, làm tròn nghĩa vụ người công dân với Tổ quốc, sống “tốt đời-đẹp đạo”, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật và đường hướng “Đạo pháp-Dân tộc và chủ nghĩa xã hội” do Trung ương Giáo hội đề ra, góp phần xây dựng quê hương đất nước và Giáo hội ngày càng vững mạnh.

* P.V: Xin cảm ơn Thượng tọa!

 

 THANH NHẬT (thực hiện)
 

 

Có thể bạn quan tâm

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

(GLO)- Nghị quyết số 35/2025/NQ-HÐND của HÐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chính sách mới góp phần xóa “độ vênh” giữa các địa bàn, bảo đảm công bằng, thuận lợi trong triển khai và thụ hưởng an sinh xã hội.

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai ông Rơ Châm Múa (làng Hvăc, xã Al Bá) và Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr) còn tích cực đóng góp xây dựng quê hương thời bình, tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Trao quà hỗ trợ người dân và học sinh 2 xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông, trị giá hơn 843 triệu đồng

Trao quà hỗ trợ người dân xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông

(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông. 

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Chư Păh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

(GLO)- Cùng với việc triển khai đồng bộ các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Chư Păh xác định tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.

null