"Đảng viên phải biết hy sinh chủ nghĩa cá nhân, lòng tham quyền lực"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
"Làm người cộng sản, khi cần, cũng phải hy sinh. Hy sinh chủ nghĩa cá nhân. Hy sinh lòng tham quyền lực".
Nhà báo Đức Lượng- nguyên Phó Tổng biên tập báo Nhân dân
Nhà báo Đức Lượng- nguyên Phó Tổng biên tập báo Nhân dân
Nhà báo Đức Lượng- nguyên Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân, năm nay đã bước qua tuổi 75. Mấy chục năm công tác, dù làm ở Nhà xuất bản Sự thật, Viện Mác- Lênin, báo Nhân dân hay Hội đồng lý luận Trung ương, ông đều gắn bó mật thiết với công tác xây dựng Đảng, đặc biệt tâm huyết với công phát triển Đảng.
Nhiều lần, ông bày tỏ lo lắng về chất lượng đội ngũ đảng viên khi cho rằng, chất lượng góp phần làm nên sức mạnh của Đảng chứ không phải ở đội ngũ đảng viên đông như Lenin từng nói “thà ít mà tốt”. Chính ông cũng bày tỏ quan điểm: Không nhất thiết vì kế hoạch, chỉ tiêu mà phải kết nạp nhiều đảng viên để báo cáo thành tích. Có thể mạnh dạn đưa ra khỏi Đảng những phần tử thoái hóa, biến chất, không còn tư cách đảng viên.
Nhìn về quá khứ với cuộc cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”, nhà báo Đức Lượng trầm ngâm: “Khi đó, Đảng mới tròn 15 năm tuổi và chúng ta mới chỉ có khoảng 5.000 đảng viên, tính cả số đảng viên vừa được giải phóng khỏi lao tù.
Phải nhìn sang các nước trong khu vực như Trung Quốc hay Indonesia, họ có cả triệu đảng viên, cũng trong hoàn cảnh lịch sử là Liên Xô thắng phát xít Đức và phát xít Nhật đầu hàng, nhưng vì sao chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo khối đoàn kết toàn dân giành được chính quyền. Phải so sánh như vậy mới thấy được sức mạnh của dân tộc ta và Đảng ta. Trên dưới một lòng, toàn Đảng, toàn dân một ý chí”.
“Sau này, đất nước phải đối mặt với những kẻ thù lớn mạnh hơn mình gấp bội. Trong những lúc nguy nan, gian khổ, đảng viên luôn là người đi đầu, dám chấp nhận hy sinh, chấp nhận đầu rơi, máu chảy vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chẳng ai nghĩ cho cá nhân, cho gia đình, ngoài trách nhiệm đối với nhân dân.
Ngày nay, theo tôi, làm người cộng sản, khi cần, cũng phải hy sinh. Hy sinh chủ nghĩa cá nhân. Hy sinh lòng tham quyền lực. Hy sinh khát vọng làm giàu bất chính. Hy sinh những thủ đoạn tạo ra nhóm lợi ích, những toan tính “lót ổ, xây đường cho con cháu được hơn người”- Nhà báo Đức Lượng nói.
Kết nạp đảng viên mới, nhiều nơi chạy theo thành tích
Nhà báo Đức Lượng trăn trở về công tác phát triển đảng quá nhanh, quá nhiều mà chất lượng không được như mong muốn. Ông nói: “Có lẽ, nguồn gốc tham nhũng, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” và những “đề bạt, cất nhắc thần tốc”, “đưa con cháu tiếm quyền quá nhanh”, các mánh khóe chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy ra nước ngoài... có khi, lại bắt nguồn từ sự buông lỏng, chạy theo thành tích trong công tác phát triển Đảng.
 Nhà báo Đức Lượng: công tác phát triển đảng quá nhanh, quá nhiều mà chất lượng không được như mong muốn.
Nhà báo Đức Lượng: công tác phát triển đảng quá nhanh, quá nhiều mà chất lượng không được như mong muốn.
Tuy trong Điều lệ ghi rất đầy đủ các tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình phát triển Đảng, nhưng không phải nơi nào cũng vận dụng nghiêm túc”.
Theo nhà báo Đức Lượng, việc kết nạp đảng viên mới ở nhiều nơi đang chạy theo thành tích, sợ bị phê bình kiểu như “nơi này sao không phát triển Đảng trong khi nơi khác họ làm rất mạnh”, sợ không được xếp loại tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh” cuối năm.
Nhiều chi bộ coi tiêu chí phát triển đảng viên mới cao hơn cả nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Có chi bộ vừa hân hoan có đảng viên mới, đảng viên trẻ. Nhưng rồi, đảng viên mới ấy cũng không một lần tham gia sinh hoạt. Thậm chí, khi đưa ra khỏi Đảng, xóa tên trong danh sách đảng viên, họ cũng không phản ứng gì”.
Cần đánh giá toàn diện hơn công tác phát triển Đảng
Nhà báo Đức Lượng phân tích, thực trạng người vào Đảng hiện nay có ba xu hướng: Thứ nhất là, những người thật sự muốn đứng trong hàng ngũ của những người tiên tiến, được dân tín nhiệm, vinh danh, để có điều kiện hoàn thiện tư chất của mình.
Xu hướng thứ hai, những người muốn tìm chỗ đứng, tìm con đường để tiến thân.
Thứ ba là, những người “chín non”, bị “ép” vào Đảng mà các bậc đàn anh với những tính toán riêng, muốn có thêm thành viên trong lợi ích nhóm, thêm vây cánh, dễ bảo sai... Cũng đã có trường hợp sắp xếp ghế cho con cái, người thân trước khi hợp thức hóa “đã vào Đảng” với chiêu bài “trọng người tài ngoài Đảng”.
Theo nhà báo Đức Lượng, đã đến lúc, Trung ương cần nhìn lại, đánh giá toàn diện hơn công tác phát triển Đảng, cái được và chưa được, thiết chặt hơn kỷ cương công tác phát triển đảng viên mới.
Ai không thật sự thiết tha vào tổ chức chiến đấu cho dân, thì không vì thành tích mà phải chào mời, đón đưa họ tham gia vào đội ngũ. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không còn phẩm chất của người mang danh Đảng. Có cơ chế, chính sách và tôn vinh những người đã hoàn thành nhiệm vụ đảng viên...”
Nhìn nhận cách xử lý của Đảng và Nhà nước vừa qua đối với các cán bộ mắc sai phạm, suy thoái, biến chất, cả đương chức và nghỉ hưu, nhà báo Đức Lượng không giấu nổi xúc động. Ông chia sẻ: “Tôi đã gặp những người bạn, những người đảng viên ở khu phố, đã nghe tâm tư của bác đánh giày, anh xe ôm. Tất cả đều một lòng ủng hộ thái độ kiên quyết của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Vì sao họ ủng hộ?, vì họ tin là ông ấy sẽ làm được. Tổng Bí thư là một con người đức độ, liêm khiết, vững như bàn thạch. Ông ấy đã làm được những điều mà dân mong muốn. Nhìn lại lịch sử Đảng, chúng ta cũng chỉ xử lý đến cấp đại tá như ông Trần Dụ Châu trong kháng chiến chống Pháp (xử tử hình về tội tham nhũng). Nay, cả Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy cũng bị xem xét xử lý. Làm như vậy là rất đau nhưng lại giữ được thanh danh cho Đảng”.
Quốc Phong (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(GLO)- Chiều 29-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

null