Đảng bộ Chư Prông chú trọng tự phê bình và phê bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 5 năm qua, Đảng bộ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) rất chú trọng tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Lực lượng chức năng huyện Chư Prông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở góp phần giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lực lượng chức năng huyện Chư Prông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở góp phần giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đảng bộ xã Thăng Hưng (huyện Chư Prông) có 12 chi bộ với 97 đảng viên. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, hàng năm, Đảng ủy xã đều tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân một cách nghiêm túc, thẳng thắn, công khai. Tại hội nghị kiểm điểm, Đảng ủy xã đã nghiêm túc “tự soi”, qua đó, những hạn chế, khuyết điểm liên quan đến thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được chỉ ra rõ ràng, cụ thể.

Ông Văn Cạnh-Bí thư Đảng ủy xã Thăng Hưng-khẳng định: “Chúng tôi xác định phải tập trung khắc phục những tồn tại bằng cách mỗi cán bộ, đảng viên phải viết tường trình về hạn chế của mình, đề ra lộ trình và biện pháp để khắc phục. Cuối năm, căn cứ vào việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm để xếp loại đảng viên. Nhờ đó, đến nay, hầu hết hạn chế, khuyết điểm đã được khắc phục, đội ngũ cán bộ, đảng viên gần dân và hiểu dân hơn, công tác cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hàng năm, các tổ chức cơ sở Đảng đều nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân nhằm nhận diện rõ những suy thoái để đề ra lộ trình khắc phục, sửa chữa. Việc kiểm điểm diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, xây dựng; các tập thể, cá nhân được góp ý tiếp thu với thái độ nghiêm túc, cầu thị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức đánh giá nhận xét, kết luận từng trường hợp cụ thể và có thông báo giới thiệu cho từng cán bộ, đảng viên biết để khắc phục.

Nhờ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 kinh tếp-xã hội huyện Chư Prông ngày càng phát triển.
Diện mạo huyện biên giới Chư Prông ngày càng khởi sắc. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Trong giai đoạn 2016-2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 67 tập thể và 205 cá nhân. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, 4 cán bộ bị xử lý kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao (khiển trách 3 người, cảnh cáo 1 người); 66 người bị xử lý vì suy thoái đạo đức, lối sống, trong đó, khiển trách 55 người, cảnh cáo 8 người và cách chức 1 người. Ban Thường vụ Huyện ủy còn nghiêm túc xử lý những cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng để xảy ra vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, toàn Đảng bộ có 104 đảng viên và 2 tổ chức Đảng bị xử lý kỷ luật, trong đó, khiển trách 2 tổ chức Đảng và 91 đảng viên, cảnh cáo 9 người, cách chức 3 người và khai trừ 1 đảng viên.

Trao đổi với P.V, ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy-cho biết: “Bên cạnh việc xử lý kỷ luật số cán bộ, đảng viên vi phạm, chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tăng cường kiểm tra, theo dõi và đôn đốc đảng viên khắc phục tồn tại, hạn chế. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với công dân, các tổ chức đoàn thể để kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết dứt điểm những vướng mắc từ cơ sở”.

VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null