Đảng bộ Chư Pah: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pah (Gia Lai) khóa IV thông qua 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2011. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14% trở lên; tổng sản lượng lương thực đạt 23.770 tấn; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 24% theo tiêu chí mới và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng khác.
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015 nói chung, chỉ tiêu năm 2011 nói riêng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện khẩn trương cụ thể hóa 8 chương trình phát triển kinh tế- xã hội trọng tâm đã được Đại hội Đảng bộ huyện khóa IV thông qua, tiến hành xây dựng đề án phát triển cho từng ngành, từng lĩnh vực.
Trước tiên là tập trung hoàn thành 2 đề án thu hút đầu tư và nâng cao năng suất, sản lượng nông nghiệp. Các đề án khác sẽ tiếp tục hoàn thành trong năm 2011. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đã có, song triển khai thực hiện đòi hỏi đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn, vững vàng về tư tưởng. Nhận rõ điểm mấu chốt này, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chương trình kiện toàn đội ngũ cán bộ các phòng, ban của huyện đến các xã, thị trấn, luân chuyển cán bộ, đưa cán bộ trẻ về cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng trong toàn Đảng bộ theo hướng xây dựng nội dung, việc làm thiết thực.
Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội, tập trung sơ-tổng kết đề án nâng cao chất lượng dạy và học gắn với triển khai nhanh dự án xây dựng khu nhà ở bán trú tại địa bàn xã Ia Khươl, tạo điều kiện cho con em các xã Hà Tây, Đak Tơ Ve ổn định nơi ăn ở, học tập, hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học vì đi lại xa xôi cách trở.
Duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VI), Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pah đã có kế hoạch xây dựng Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo xây dựng đội cồng chiêng tiêu biểu tại xã Ia Ka làm hạt nhân để nhân rộng đến các thôn, làng của huyện, kết hợp xây dựng dự án làng du lịch Jrai tại xã Ia Mơ Nông. Đồng thời lựa chọn lễ hội truyền thống đặc sắc của người Jrai để phục dựng nhằm bảo tồn và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, du khách.
Quang Văn

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.