70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tri ân các liệt sỹ hy sinh tại đèo Pha Đin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
70 năm trước, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin là một trong những trọng điểm giao thông bị thực dân Pháp tập trung đánh phá ác liệt.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng Khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin, giai đoạn I. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng Khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin, giai đoạn I. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ngày 26/4, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) đã tổ chức Lễ khánh thành đền thờ liệt sỹ tại Khu lịch sử-văn hóa đèo Pha Đin.

70 năm trước, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin là một trong những trọng điểm giao thông bị thực dân Pháp tập trung đánh phá ác liệt. Thực dân Pháp cho rằng, cắt đứt được tuyến đường huyết mạch này, quân đội ta sẽ gặp nhiều khó khăn khi không nhận được đầy đủ chi viện từ hậu phương.

Tuy nhiên, với lòng quyết tâm và tinh thần quả cảm, bộ đội, dân công, lực lượng thanh niên xung phong và nhân dân các dân tộc Tây Bắc đã anh dũng chiến đấu, bám trụ, mở đường... giữ vững giao thông thông suốt. Qua đó, góp phần to lớn vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Với những giá trị lịch sử to lớn, năm 2020, đèo Pha Đin được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Khu di tích Quốc gia. Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa-lịch sử gắn với phát triển du lịch, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã chỉ đạo rà soát tổng thể khu vực đèo Pha Đin (địa phận Sơn La) và cho chủ trương triển khai thực hiện quy hoạch Khu di tích lịch sử-văn hóa đèo Pha Đin (huyện Thuận Châu).

Trên cơ sở quy hoạch phân khu, huyện Thuận Châu đã lập quy hoạch tổng thể mặt bằng và khởi công xây dựng đền thờ liệt sỹ tại Khu lịch sử-văn hóa đèo Pha Đin (xã Mường É) từ ngày 28/12/2023; tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 26,6 tỷ đồng (trong đó, kinh phí giai đoạn I là 18,4 tỷ đồng và giai đoạn II khoảng 8,2 tỷ đồng). Đến nay, công trình đã hoàn thành giai đoạn I.

Đại biểu dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Đại biểu dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Tại buổi Lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thuận Châu đã chủ động, tích cực triển khai xây dựng, hoàn thành công trình đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày Bác Hồ cùng Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị, các cấp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La nói chung, huyện Thuận Châu nói riêng, đặc biệt là xã Mường É cần thực hiện tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị công trình một cách thiết thực, hiệu quả, trở thành điểm sáng văn hóa, địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện với du khách trong và ngoài tỉnh.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực để triển khai xây dựng các hạng mục công trình còn lại, đảm bảo đúng quy trình, quy định, sớm hoàn thành giai đoạn II; thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc, tu bổ, trồng cây, trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường để công trình ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động, định hướng cho nhân dân đang sinh sống tại khu vực đèo Pha Đin chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế phù hợp gắn với phát huy giá trị lịch sử, du lịch, tâm linh của di tích, qua đó, nâng cao đời sống của nhân dân.

Công trình được khánh thành và đi vào hoạt động có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau. Đây sẽ là địa chỉ đỏ để nhân dân và du khách được bày tỏ niềm kính phục, lòng tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại Lễ khánh thành, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục ủng hộ tiền và hiện vật để xây dựng công trình giai đoạn II.

Có thể bạn quan tâm

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

(GLO)- Hôm nay (25-9), Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I (2025 - 2030) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn). Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tổng kết, tôn vinh và khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước trong toàn dân.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

(GLO)- Sáng 24-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: N.Q

Nghiên cứu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

(GLO)-Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Cảnh Huệ-nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Ðịnh (cũ) cho rằng, tỉnh cần có giải pháp đột phá trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Một góc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Nguyễn Dũng

Khai thác tối đa tiềm năng, đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá

(GLO)- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, với kỳ vọng tạo đột phá, đưa Gia Lai sớm vươn lên nhóm tỉnh phát triển khá, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

null