Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku lần thứ XII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 25-4, tại Hội trường 19-5 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã long trọng khai mạc.

Đại hội có chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, góp phần xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh “Cao nguyên xanh vì sức khỏe””. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chọn làm đại hội điểm cấp huyện.

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: P.D

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: P.D

Dự đại hội có các ông, bà: Trịnh Duy Thuân- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku; Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; đại diện các ban, ngành, đoàn thể thành phố, Thường trực Đảng ủy 22 xã, phường; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố qua các thời kỳ; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 16 huyện, thị xã cùng 142/142 đại biểu chính thức.

Tại phiên khai mạc đại hội đã tập trung vào các nội dung: Báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất; trình bày Dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024; báo cáo danh sách dự kiến nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku đã phát huy vai trò, trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả 5 chương trình hành động đã đề ra. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương.

Theo đó, mặt trận và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 39.927 m2 đất, đóng góp 10.333 ngày công và trên 25,561 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn; triển khai 23 mô hình “tổ dân phố điện tử”, 16 mô hình “khu dân cư điện tử”; 28 “thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu”, 9 Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; thực hiện tốt phong trào “hai xóa, ba giúp, ba mô hình”; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và 39 mô hình khuyến nông, mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư,…

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: P.D

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: P.D

Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 8 xã và 11 làng đạt chuẩn nông thôn mới; 174/175 khu dân cư văn hóa (đạt 99,4%); 54.234/56.240 gia đình văn hóa (đạt 97,9%). Mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” với nhiều mô hình, cách làm hay, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, đã xuất hiện nhiều gương điển hình làm kinh tế giỏi, sản xuất có thu nhập cao, ổn định; góp phần quan trọng vào chương trình giảm nghèo, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

Các hoạt động chung tay vì người nghèo, công tác an sinh xã hội, hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai đạt kết quả tốt. Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố đã tiếp nhận hơn 8,2 tỷ đồng; giải ngân xây dựng 59 nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 91 căn nhà; hỗ trợ vốn trong sinh kế phát triển sản xuất cho 421 hộ nghèo, 392 học sinh học tập…

Công tác dân tộc, tôn giáo, các hoạt động đối ngoại nhân dân được chú trọng. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị ngày càng rõ nét. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân được quan tâm và thực hiện thường xuyên, các ý kiến, kiến nghị được các cấp, các ngành tiếp thu, giải quyết, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Hệ thống Mặt trận được củng cố, kiện toàn ngày càng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tặng MTTQ Việt Nam thành phố bức trướng "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới; góp phần xây dựng đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe". Ảnh: P.D

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tặng MTTQ Việt Nam thành phố bức trướng "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới; góp phần xây dựng đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe". Ảnh: P.D

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân chúc mừng và biểu dương những thành tích của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số vấn đề để đại hội tập trung thảo luận và quyết định. Trong đó, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy hơn nữa vai trò mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 3 nghị quyết, 1 chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận từ thành phố đến cơ sở; vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy vai trò của già làng, người uy tín, các chức sắc tôn giáo, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Phát huy hơn nữa vai trò chủ trì của mặt trận thành phố trong thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, từ đó đề xuất cấp ủy những chính sách sát đúng, kịp thời. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ mặt trận cơ sở để nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện; nâng cao chất lượng ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở…

“Đại hội còn một nhiệm vụ quan trọng là hiệp thương dân chủ, cử ra Ủy ban MTTQ thành phố khóa XII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực, uy tín, nhiệt tình, tâm huyết, thực sự tiêu biểu cho khối đại đoàn kết các dân tộc thành phố, có năng lực vận động, chỉ đạo thực tiễn để hiệp thương vào Ủy ban MTTQ thành phố nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh”-Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.