Dân làng Pờ Yầu cần lắm một cây cầu mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để đến được khu sản xuất Lơ Dar rộng hơn 100 ha, người dân làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) phải đi qua cây cầu treo tạm bợ. Gần đây, cây cầu bị xuống cấp nghiêm trọng khiến ai đi qua cũng rùng mình lo sợ.
Để thuận tiện cho việc vận chuyển nông sản và đi lại, năm 2000, dân làng Pờ Yầu tự đóng góp hơn 4 triệu đồng mua dây cáp, xẻ gỗ lấy ván làm cầu treo bắc qua suối Tơ Ngar. Do kinh phí hạn chế nên cây cầu được làm khá tạm bợ với chiều dài khoảng 30 m mặt cầu rộng chừng 1 m. Từ nhiều năm nay, cây cầu treo này là con đường duy nhất để sang khu sản xuất Lơ Dar rộng hơn 100 ha.
Đã thành thông lệ, cứ sau mỗi vụ mùa thu hoạch nông sản, dân làng lại quyên góp tiền để tu sửa cây cầu treo. Gần đây, do lưu lượng người qua lại nhiều nên cây cầu treo xuống cấp nghiêm trọng, các dây cáp nhiều chỗ gỉ sét, dây thép quấn quanh cầu được buộc sơ sài, các tấm ván trên mặt cầu đã mục nát. Ông Djrết cho biết: “Muốn đến rẫy thì phải qua cây cầu treo này. Mỗi lần qua đây, bà con rất sợ vì cầu rung lắc dữ dội. Vào mùa mưa lũ, nước ngập tới cầu, dân làng phải ngủ lại rẫy vài ngày đợi nước rút mới về được. Từ lâu, bà con rất mong Nhà nước hỗ trợ làm cây cầu kiên cố để đi lại thuận tiện, an toàn”.
Người dân làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) phải đi qua cầu treo tạm bợ, xuống cấp để đến khu đất sản xuất. Ảnh: R.H
Người dân làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) phải đi qua cầu treo tạm bợ, xuống cấp để đến khu đất sản xuất. Ảnh: R'Ô Hok
Còn anh Tèo thì bày tỏ: “Cầu treo này là con đường duy nhất để qua rẫy. Vì mặt cầu yếu không thể vận chuyển phương tiện sản xuất qua được nên bà con hoàn toàn làm thủ công. Vào mùa thu hoạch, bà con phải vác từng bao nông sản qua bên kia cầu treo để tập kết rồi mới chở về nhà được”.
Theo ông Gep-Trưởng thôn Pờ Yầu-cho biết: Cầu treo Lơ Dar được coi là con đường độc đạo dẫn đến khu sản xuất của dân làng. Trước đây khi chưa có cây cầu treo, để qua khu sản xuất này, người dân phải lội suối Tơ Ngar hoặc đi đường vòng rất xa. Để rút ngắn khoảng cách đi lại, dân làng tự góp tiền làm cầu tạm phục vụ việc đi lại. “Dân làng Pờ Yầu mong lắm một cây cầu kiên cố để việc đi lại được an toàn, thuận lợi hơn, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống”-ông Gep bày tỏ thêm.
Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Ngọc Hải-Chủ tịch UBND xã Lơ Pang-cho biết: “Thông qua các buổi họp, dân làng Pờ Yầu thường xuyên đề nghị Nhà nước đầu tư để làm cầu bắc qua suối Tơ Ngar. Ủy ban nhân dân xã cũng đã có tờ trình gửi các cơ quan cấp trên đề nghị đầu tư xây dựng cây cầu kiên cố phục vụ việc đi lại của bà con trong làng an toàn hơn”.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Hơn 100 ki ốt chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

Hơn 100 ki ốt tại chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

(GLO)- Ðưa vào hoạt động từ tháng 1-2024, chợ An Nhơn (phường Bình Ðịnh, tỉnh Gia Lai) được đầu tư đồng bộ, trong đó có 106 ki ốt 2 tầng phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mới chỉ 5 ki ốt được đấu giá thành công, số ki ốt còn lại vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null