Đak Pơ quan tâm đầu tư các làng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của người dân, các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã có sự khởi sắc rõ nét.
Người dân làng Jun (xã Yang Bắc) phấn khởi khi huyện Đak Pơ đầu tư kinh phí đổ bê tông sân nhà rông của làng. Ảnh: Nhật Hào

Người dân làng Jun (xã Yang Bắc) phấn khởi khi huyện Đak Pơ đầu tư kinh phí đổ bê tông sân nhà rông của làng. Ảnh: Nhật Hào

Ấn tượng của chúng tôi khi tới thăm làng Đê Chơ Gang (xã Phú An) là các tuyến đường nội thôn đã được đổ bê tông phẳng lì, hai bên đường là những ngôi nhà được xây dựng kiên cố, khang trang. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Đinh Truynh cho hay: “Trước đây, 4 sào lúa của gia đình chỉ thu được khoảng 1,2 tấn. Hiện nay, nhờ có nước tưới đảm bảo, biết kỹ thuật chăm sóc nên lúa cho năng suất cao hơn, đạt 1,6-1,8 tấn/vụ. Không chỉ đủ lúa ăn, gia đình còn dư để bán”.

Nói về sự đổi thay của làng, ông Đinh Cao-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đê Chơ Gang-chia sẻ: “Làng có 137 hộ, trong đó có 124 hộ đồng bào DTTS; thu nhập bình quân đạt 41 triệu đồng/người/năm. Làng có được sự khởi sắc này là nhờ Đảng, Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng, hỗ trợ sản xuất. Đặc biệt, từ khi hồ chứa nước Tờ Đo được nâng cấp (năm 2019), bà con sản xuất hiệu quả hơn”.

Theo ông Trần Vũ Thanh-Phó Chủ tịch UBND xã Phú An, từ năm 2016 đến nay, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể của huyện, xã đã quan tâm hỗ trợ làng Đê Chơ Gang sửa chữa đập thủy lợi, giọt nước, hỗ trợ giống lúa, phân bón, cây-con giống với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã cũng trích ngân sách hỗ trợ làng bê tông hóa, cứng hóa một số tuyến đường nội thôn; vận động Mạnh Thường Quân và đơn vị kết nghĩa hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa nhà ở nên tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 73%, đường giao thông được bê tông hóa đạt 70%. So với trước đây, đời sống của bà con được cải thiện đáng kể.

Tại làng Jun (xã Yang Bắc), ông Đinh Oen-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn-cho hay: Làng hiện có 73 hộ (8 hộ nghèo), đồng bào Bahnar chiếm 95%. Để nâng cao đời sống người dân, làng đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Bên cạnh đó, huyện, xã cũng đã hỗ trợ xây dựng nhiều công trình hạ tầng, nhà ở phục vụ sản xuất và sinh hoạt; hỗ trợ cây-con giống, phân bón giúp người dân chuyển đổi cây trồng, áp dụng giống mới, kỹ thuật vào sản xuất hiệu quả. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm.

Cùng chúng tôi vào thăm làng, ông Võ Viết Nghĩa-Chủ tịch UBND xã Yang Bắc thông tin thêm: Từ năm 2019 đến nay, làng Jun được huyện hỗ trợ triển khai 4 công trình với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà trị giá 130 triệu đồng; hỗ trợ thực hiện 2 mô hình khuyến nông hiệu quả để nhân rộng; tổ chức nhiều buổi tập huấn kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt. Cuối năm 2019, làng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

“Xã có 8 làng thì có đến có 5 làng đặc biệt khó khăn. Do đó, thời gian tới, xã tiếp tục hỗ trợ các làng cải thiện hạ tầng, phát triển kinh tế, trong đó, giúp làng Jun giữ vững thành quả xây dựng NTM và ưu tiên giúp đỡ làng Bung Bang Hven đạt chuẩn làng NTM vào cuối năm 2023”-ông Nghĩa cho hay.

Huyện Đak Pơ và xã Yang Bắc đang tập trung nguồn lực giúp làng Bung Bang Hven đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023. Ảnh: Nhật Hào

Huyện Đak Pơ và xã Yang Bắc đang tập trung nguồn lực giúp làng Bung Bang Hven đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023. Ảnh: Nhật Hào

Huyện Đak Pơ có 20 làng đồng bào DTTS. Những năm qua, huyện đã tranh thủ mọi nguồn lực từ các chương trình, dự án và ngân sách địa phương để hỗ trợ các làng xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất. Đáng chú ý, giai đoạn 2016-2022, từ nguồn vốn xây dựng NTM, huyện đã triển khai 156 công trình với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng, trong đó, hơn 55% công trình tập trung cho các làng đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhà vệ sinh cho người dân; hỗ trợ vay vốn, cây-con giống, phân bón, kỹ thuật để người dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, huyện cũng phân công các cơ quan, đơn vị, đoàn thể phụ trách làng để có kế hoạch giúp đỡ, đặc biệt là giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên.

Trao đổi với P.V, ông Bùi Văn Khánh-Chủ tịch UBND huyện-cho hay: Thông qua việc đầu tư cải thiện hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, đời sống của người dân tại các làng đồng bào DTTS được cải thiện đáng kể. Minh chứng rõ nhất là đường giao thông nội thôn được bê tông hóa, nhà ở cơ bản được kiên cố, điện thắp sáng kéo về từng hộ dân, các thiết chế văn hóa được xây dựng.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó, chú trọng xây dựng các công trình thủy lợi để đảm bảo tưới tiêu; phân công các cơ quan, đoàn thể theo dõi, giúp đỡ người dân về kỹ thuật, hỗ trợ cây-con giống, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, áp dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất để tăng năng suất”-ông Khánh thông tin.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ, huyện đang tích cực thu hút các doanh nghiệp vào hoạt động tại Cụm Công nghiệp Phú An để tạo việc làm cho người dân, đặc biệt là các hộ không có đất sản xuất. Huyện phấn đấu mỗi năm có 1-2 làng đạt chuẩn NTM.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null