Đak Pơ đánh thức tiềm năng du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sở hữu nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử-văn hóa, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đang tập trung nguồn lực để phát triển du lịch nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Nhiều thắng cảnh

Cách trung tâm huyện Đak Pơ gần 30 km, đồi thông Hà Tam là điểm du lịch sinh thái lý thú dành cho du khách yêu thích trải nghiệm, khám phá thiên nhiên. Đây là quần thể thông cổ thụ nằm trên ngọn núi cao chừng 1.200 m so với mực nước biển và được trồng từ thời Pháp thuộc. Trong đó có hàng chục cây thông đường kính gốc trên 2 m. Đến nơi đây, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên và tận hưởng không khí mát mẻ. Cạnh rừng thông cổ thụ là dòng suối Đak Hyam với nhiều thác nước đẹp hút hồn. Anh Hoàng Phương-Giám đốc Công ty du lịch Niềm Vui Việt (Vietjoy Tourist) hào hứng chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với vẻ đẹp của rừng thông Hà Tam. Điều mà tôi tâm đắc nhất ở đây là thiên nhiên nguyên sơ cùng hệ thống thác nước rất đẹp. Tôi cho rằng sẽ rất tuyệt vời nếu nơi đây có thể làm du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng”.

Thác Võ-thắng cảnh đẹp của xã Tân An. Ảnh: Nguyễn Hiền
Thác Võ (xã Tân An) là một trong những điểm dừng chân của du khách muốn khám phá thiên nhiên. Ảnh: Nguyễn Hiền


Rời đồi thông Hà Tam, xuôi theo quốc lộ 19 về hướng thị xã An Khê, du khách sẽ gặp Tượng đài chiến thắng Đak Pơ sừng sững trên một ngọn đồi cao. Đây là nơi giáo dục lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, đoàn kết chống các thế lực ngoại xâm và trở thành điểm đến của hàng trăm lượt du khách khi ngang qua địa phận Đak Pơ mỗi năm.

Thác Võ (xã Tân An) cũng là một trong những điểm dừng chân của du khách muốn khám phá thiên nhiên. Thác nằm trên một khúc sông Ba, đoạn qua thôn Tân Phong và Tư Lương. Đoạn sông này có mực nước nông cùng nhiều đá tảng to, bằng phẳng và nhiều cây có tán lá to, đẹp. Để tạo thuận lợi cho du khách, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn xã Tân An đã làm 1 cây cầu tre bắc ngang qua thác, cắm biển chỉ dẫn, dọn vệ sinh và phát dọn tán cây làm lối đi thuận lợi. Anh Nguyễn Thành Công (thôn Tân Phong) cho hay: “Mấy năm gần đây, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Vì thế, chúng tôi thường ra phát quang cây cối, dọn rác nhằm tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Bà con trong thôn cũng mở một số gian hàng bán thức ăn, nước uống để phục vụ du khách”.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiếu-Bí thư Đảng ủy xã Tân An: “Bên cạnh thác Võ, trên địa bàn xã còn có nhiều địa điểm phù hợp với du lịch sinh thái. Cùng với đó, xã cũng sở hữu một hệ thống đình, vạn có lịch sử hàng trăm năm và bia đá Chăm ở thôn Tư Lương kỳ bí rất phù hợp với du khách yêu thích tìm hiểu lịch sử-văn hóa. Những năm gần đây, xã đón một lượng lớn du khách đến tham quan ở các địa điểm nói trên”.

 Một góc trung tâm huyện Đak Pơ có cảnh đẹp hút hồn. Ảnh: Nguyễn Hiền
Một góc trung tâm huyện Đak Pơ. Ảnh: Nguyễn Hiền


Tiếp tục kêu gọi đầu tư

Ngoài thiên nhiên kỳ thú, hệ thống đền đài, miếu mạo chứa đựng nhiều yếu tố lịch sử-văn hóa thì Đak Pơ còn hấp dẫn du khách với những vườn cây ăn quả, các loại trái cây đang dần hình thành nên thương hiệu, thích hợp với du lịch nông nghiệp. Đơn cử như thương hiệu trái cây vùng núi Đá Lửa của xã Cư An.

Cùng với đó, huyện Đak Pơ còn lưu giữ nhiều nét đặc trưng văn hóa dân gian, phong tục tập quán của cộng đồng 15 dân tộc cùng chung sống với nhiều lễ hội truyền thống. Hàng năm, người dân tổ chức một số lễ hội mang đậm bản sắc như lễ hội đâm trâu, bỏ mả của người Bahnar hoặc lễ hội múa khèn đón xuân mới của người Mông. Tuy vậy, lượng du khách đến tham quan tại các di tích, thắng cảnh chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của địa phương.

Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Đak Pơ ưu tiên phát triển du lịch gắn với nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hiền
Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Đak Pơ ưu tiên phát triển du lịch gắn với nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hiền


Để phát triển ngành “công nghiệp không khói”, huyện Đak Pơ đang tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch, kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư. Trong giai đoạn 2020-2025, huyện ưu tiên phát triển du lịch gắn với nông nghiệp. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, xây dựng vùng trái cây trên đường vào rừng thông Hà Tam, rừng cây ăn quả núi Đá Lửa, vùng chuyên canh rau xã Cư An sẽ thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đak Pơ Nguyễn Thanh Hiền cho hay: “Tới đây, huyện tiếp tục tôn tạo các điểm di tích lịch sử-văn hóa và vận động bà con làng Hway (xã Hà Tam) xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Huyện cũng sẽ tổ chức quảng bá, kêu gọi doanh nghiệp đến đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại rừng thông Hà Tam”.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Thanh Mai-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ-cho biết: “Mấy năm qua, huyện chú trọng phát triển các loại hình du lịch bằng việc đầu tư cơ sở hạ tầng và kêu gọi nhà đầu tư. Đã có nhiều doanh nghiệp đến làm việc với huyện để đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, do còn một số vướng mắc về thủ tục và ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên mới chỉ dừng ở việc khảo sát địa điểm. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng và thủ tục hành chính để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tập trung tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức và vận động người dân tham gia phát triển du lịch để Đak Pơ trở thành điểm đến yêu thích của du khách”.

 

 THIÊN DI - NGUYỄN HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null