Đak Đoa ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 57,26%. Những năm gần đây, huyện ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo người DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trao “cần câu”

Ông Khyinh (làng Bia Tih, xã A Dơk) cho hay: Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Do thiếu đất sản xuất nên ông phải làm thuê để có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, năm 2020, xã hỗ trợ 1 con bò sinh sản.

Nhờ chăm sóc tốt, bò đã sinh được 2 bê con. Sau đó, ông bán bò mẹ và con bê để có tiền mua hơn 1 sào đất trồng rau cung cấp cho thương lái xã An Phú (TP. Pleiku) tạo nguồn thu nhập thường xuyên. Số tiền còn lại, ông mua thêm 1 con bò sinh sản. “Hiện nay, cuộc sống gia đình tôi ổn định hơn trước rất nhiều. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc để vươn lên thoát nghèo”-ông Khyinh nói.

Anh Hên (bìa trái, làng Bia Tih, xã A Dơk) bên máy xay xát lúa gạo vừa được cấp. Ảnh: N.D

Anh Hên (bìa trái, làng Bia Tih, xã A Dơk) bên máy xay xát lúa gạo vừa được cấp. Ảnh: N.D

Tương tự, gia đình anh Hên cũng là hộ nghèo ở làng Bia Tih. Anh Hên bộc bạch: “Gia đình tôi không có đất sản xuất. Để có tiền trang trải cuộc sống, tôi phải đi làm thuê. Vừa qua, gia đình tôi được hỗ trợ 44 triệu đồng từ nguồn vốn phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Cộng với số tiền anh chị em trong gia đình hỗ trợ 30 triệu đồng, tôi xây dựng căn nhà mới. Trong quá trình làm nhà, dân làng còn giúp đỡ ngày công. Không những thế, gia đình còn được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng để phát triển sản xuất. Đây là động lực để tôi cố gắng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no trong những năm tới”.

Những năm qua, các chính sách an sinh xã hội ổn định cuộc sống cho người dân, nhất là đồng bào DTTS luôn được huyện Đak Đoa chú trọng. Chương trình giảm nghèo trong đồng bào DTTS được huyện lồng ghép với các chương trình, dự án khác. Đồng thời, huyện tập trung hỗ trợ và xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Hướng đến sự bền vững

Lâu nay, cuộc sống của đồng bào DTTS chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, những năm gần đây, huyện tập trung hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón… cho người dân. Từ năm 2021 đến nay, huyện đã triển khai 1.528 ha lúa nước theo mô hình cánh đồng một giống tại 8 xã với các loại giống mới chất lượng cao như: ĐT100, J02, HN6. Hiện tại, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục nhân rộng 779 ha tại 5 xã: A Dơk, Kon Gang, Đak Krong, Hnol và xã Trang.

Cán bộ nông nghiệp xã Hà Bầu giúp hộ nghèo chăm sóc hồ tiêu trong mùa mưa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Cán bộ nông nghiệp xã Hà Bầu giúp hộ nghèo chăm sóc hồ tiêu trong mùa mưa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Bà Binh (làng Weh, xã Hà Bầu) kể: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Năm 2021, gia đình được hỗ trợ giống lúa mới ĐT100. Sau khi tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, tôi áp dụng những kiến thức tiếp thu được để canh tác 2 sào lúa nước. Không những vậy, gia đình còn được hỗ trợ 1 máy bơm nước tưới cà phê. Đây là động lực giúp gia đình ổn định cuộc sống và phấn đấu thoát nghèo trong năm tới”.

Trao đổi cùng P.V, ông Đinh Ơng-Phó Chủ tịch UBND huyện-thông tin: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, huyện còn hướng dẫn người dân vay vốn ưu đãi để phát triển các loại cây trồng chủ lực như: cà phê, hồ tiêu… Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030, UBND huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế bằng các mô hình hiệu quả.

“Thời gian tới, huyện triển khai các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 phù hợp với thực tế nhằm mang lại hiệu quả cao nhất giúp người dân được thụ hưởng từ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước góp phần giảm nghèo bền vững”-Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null