Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một ngôi nhà vững chãi là niềm mơ ước của hàng ngàn hộ nghèo tỉnh Gia Lai. Từ nhiều nguồn lực, các địa phương đã rà soát, lập danh sách và từng bước giúp hộ nghèo được tận hưởng niềm hạnh phúc trong những ngôi nhà mới, tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Ngôi nhà sàn truyền thống 3 gian, vách thưng ván gỗ, mái lợp tôn với diện tích 55 m2 có lẽ là món quà quý giá nhất mà gia đình chị H'Ben (buôn Puh Chik, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa) từng được nhận. Chồng mất sớm, chị một mình nuôi 8 đứa con, đứa lớn nhất mới 12 tuổi. Sau đó, chị đi bước nữa và có thêm cậu con trai mới hơn 5 tháng tuổi. Nhà đông miệng ăn nhưng không có đất sản xuất, vợ chồng chị phải đi làm thuê làm mướn để có thu nhập. Khó khăn là thế nên gia đình chị chưa bao giờ dám mơ được sống trong ngôi nhà mới vững chãi, rộng rãi như hiện tại.

Chị H'Ben xúc động bày tỏ: “Thương các con phải sống trong ngôi nhà tạm bợ nhưng vợ chồng làm không đủ ăn, đâu dám nghĩ đến việc làm nhà mới. Mảnh đất làm nhà mới này cũng phải xin ông bà ngoại. Bây giờ có căn nhà vững chãi rồi, vợ chồng mình sẽ cố gắng làm lụng để thoát nghèo”.

Nhóm từ thiện Vương quốc hạnh phúc (TP. Hồ Chí Minh) cùng đại diện chính quyền địa phương trao nhà và sinh kế cho gia đình chị H'Ben (xã Ia Rsai, huyện Krông Pa). Ảnh: Quang Ngọc

Nhóm từ thiện Vương quốc hạnh phúc (TP. Hồ Chí Minh) cùng đại diện chính quyền địa phương trao nhà và sinh kế cho gia đình chị H'Ben (xã Ia Rsai, huyện Krông Pa). Ảnh: Quang Ngọc

Ngoài hỗ trợ toàn bộ 80 triệu đồng để làm nhà, nhóm thiện nguyện Vương quốc hạnh phúc (TP. Hồ Chí Minh) còn trao tặng gia đình chị H'Ben một số đồ dùng sinh hoạt như: quạt điện, nồi cơm điện, quần áo, nhu yếu phẩm và hệ thống dây để kéo điện sinh hoạt vào nhà trị giá 2,5 triệu đồng. Đặc biệt, gia đình chị còn được nhóm trao tặng 6 con dê sinh sản trị giá 9 triệu đồng. Chị H'Ben rất vui mừng và cam kết sẽ chăm sóc đàn dê thật tốt.

Theo số liệu điều tra, rà soát hộ nghèo, đến cuối năm 2022, Krông Pa còn 3.244 hộ nghèo, 2.512 hộ cận nghèo, trong đó có 800 hộ khó khăn về nhà ở và đa số chưa có sinh kế ổn định. Ông Trịnh Thanh Khiết-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho biết: “Nhằm giúp hộ nghèo an cư, từ các nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn hỗ trợ khác, trong năm 2022, huyện đã hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí 240 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, có thêm 6 hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí để xây nhà.

2 năm gần đây, huyện Đak Đoa là một trong những địa phương làm tốt công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, khó khăn về nhà ở. Phó Chủ tịch UBND huyện Đing Ơng thông tin: Hàng năm, chúng tôi đều tiến hành rà soát, lập danh sách hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Sau đó sẽ khảo sát, đánh giá đúng với thực tế để có hướng bố trí, sắp xếp kinh phí hỗ trợ. Từ nguồn ủng hộ của các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp, trong năm 2022, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động được trên 3,1 tỷ đồng; trong đó, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hỗ trợ 3 tỷ đồng để xây dựng nhà cho hộ nghèo (50 triệu đồng/căn). Từ số tiền này, huyện đã hỗ trợ xây dựng mới 63 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, trong đó có 59 nhà cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong năm 2023, Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” huyện 1 tỷ đồng (trong đó có 500 triệu đồng để xây nhà cho hộ nghèo). Huyện đã tiến hành hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà (50 triệu đồng/căn) cho 10 hộ nghèo. Đồng thời, xuất Quỹ “Vì người nghèo” huyện 90 triệu đồng để hỗ trợ xây 3 căn nhà “Đại đoàn kết” cho 3 hộ nghèo tại xã Tân Bình và Glar.

Đại diện Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trao bảng tượng trưng ủng hộ 3 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" huyện Đak Đoa. Ảnh: Ngọc Anh

Đại diện Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trao bảng tượng trưng ủng hộ 3 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" huyện Đak Đoa. Ảnh: Ngọc Anh

“Thời gian tới, huyện tiếp tục huy động các nguồn lực, sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để giúp hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo có nơi ở vững chãi. Cùng với làm nhà, huyện cũng tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ thêm sinh kế cho hộ nghèo, tiếp thêm động lực để họ nỗ lực vươn lên thoát nghèo”-ông Ơng cho biết thêm.

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ ngày 1-1-2021 đến 31-8-2023, toàn tỉnh huy động được hơn 34,8 tỷ đồng. Các địa phương đã triển khai hỗ trợ xây dựng 344 căn nhà “Đại đoàn kết” (hơn 15,4 tỷ đồng), sửa chữa 112 căn (1,25 tỷ đồng). Bên cạnh vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ các cấp đã kêu gọi cộng đồng, dòng họ, các tổ chức chính trị xã hội chung tay ủng hộ tiền, hiện vật, ngày công để nâng giá trị cho căn nhà. Cùng với đó, các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm cũng chung tay hỗ trợ thêm nhiều vật dụng sinh hoạt, trao sinh kế nhằm giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

null