Đak Đoa quan tâm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Đak Đoa có hơn 57% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, huyện luôn quan tâm tổ chức thực hiện công tác dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS ở địa phương. 
Ông Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa-cho biết: Để đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, Huyện ủy Đak Đoa đã ban hành Chương trình số 42-CTr/HU thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025. Đồng thời, Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo định kỳ hàng năm theo tinh thần các nghị quyết nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện.
Trên cơ sở đó, UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng cùng các xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai các chương trình hỗ trợ sản xuất cho đồng bào DTTS sinh sống tại vùng khó khăn; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề chăn nuôi cho hộ thiếu đất sản xuất; tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật, phổ biến các mô hình sản xuất cho hàng ngàn lượt hộ... Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cũng được thường xuyên quan tâm. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội-cho hay: “Giai đoạn 2017-2021, toàn huyện có 9.274 lượt lao động là thanh niên DTTS tham gia các chương trình tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề, xuất khẩu lao động... Qua đó, gần 13.000 lao động là thanh niên DTTS được tạo việc làm thường xuyên”.
Trao đổi về công tác xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS huyện Đak Đoa. Ảnh: Thanh Nhật
Trao đổi về công tác xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS huyện Đak Đoa. Ảnh: Thanh Nhật
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị-xã hội duy trì triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng bào DTTS nhận thức về tầm quan trọng của đất đai đối với đời sống; vận động bà con tích cực lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống. Đồng thời, phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, kêu gọi các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo cải thiện cuộc sống.
Phối hợp thực hiện, Hội Nông dân huyện cùng các tổ chức tín dụng tín chấp cho hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội tổ chức tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 5.750 lượt nông dân, cấp hơn 200 còn bò sinh sản, tín chấp hơn 2.550 tấn phân bón trả chậm cho hội viên, nông dân; phối hợp hỗ trợ cây giống cho hội viên tái canh hơn 1.000 ha cà phê. Hội cũng thường xuyên vận động hội viên xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, tích cực tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.
MTTQ huyện Đak Đoa bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Kdang. Ảnh: Thanh Nhật
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo tại xã Kdang. Ảnh: Thanh Nhật
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng, UBND huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, đăng ký danh mục, nhu cầu các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.
“Thời gian tới, gắn với các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của huyện hàng năm từ 2% trở lên và đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 7%”.-ông Dũng cho biết thêm.                       
THANH NHẬT 

Có thể bạn quan tâm

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null